Theo kết quả một cuộc khảo sát của Liên Hợp Quốc, trung bình 23% đàn ông tại 6 quốc gia châu Á từng hãm hiếp phụ nữ.

Liên Hợp Quốc khảo sát 10.000 đàn ông tại 6 quốc gia, bao gồm Papua New Guinea, Indonesia, Bangladesh, Trung Quốc, Campuchia, Sri Lanka.


Ảnh: Science Photo Library.

Câu hỏi dành cho các “quý ông” bao gồm: Bạn đã từng quan hệ tình dục với vợ hoặc người yêu khi biết cô ấy không đồng ý? Bạn từng quan hệ với một cô gái/phụ nữ say xỉn/phê thuốc, không nhận thức rõ xung quanh? Kết quả cho thấy, 23% nam giới thừa nhận họ từng hãm hiếp phụ nữ ít nhất một lần. 10% người từng cưỡng dâm người khác giới không phải là người yêu hay bạn đời.

Gần 3/4 kẻ thừa nhận từng tấn công tình dục phụ nữ cho rằng, họ có quyền làm vậy dù cho “đối tác” đồng ý hay không. 

Tiến sĩ Emma Fulu, tác giả của bản báo cáo trên, nhận định: “Một trong những động cơ gây ra tình trạng cưỡng dâm là họ coi việc đó giống như hoạt động giải trí hoặc do họ quá buồn chán”. Theo ông, động cơ ít phổ biến nhất là do rượu.

Những đứa trẻ từng hứng chịu hành vi bạo hành hoặc lạm dụng tình dục cũng dễ dàng thực hiện hành vi tấn công tình dục khi chúng lớn lên.

Theo giáo sư Rachel Jewkes, người khảo sát Papua New Guinea, tình trạng bất ổn từng xảy ra tại khu vực đảo Bougainville từ cuối những năm 1980 đến năm 2005. Tình trạng bất ổn ảnh hưởng một phần đến hành vi của người dân nơi đây. Vì thế mà tỷ lệ đàn ông từng hãm hiếp phụ nữ tại đảo Bougainville đạt mức rất cao.

TheoĐỗ Quyên
Tri Thức