Ông Hà Xuân Nhâm, Trưởng phòng Giáo dục trung học (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết, đợt khảo sát chất lượng học sinh lớp 12 vừa qua có hơn 118.000 học sinh tham gia. Kết quả, số bài đạt điểm 10 tuyệt đối rất ít, chỉ chiếm 0,08%; số điểm trên 8 đạt 7,7%; điểm trung bình lớn nhất nằm trong khoảng 6-7 điểm (chiếm gần 23%).

Điều đáng nói, số học sinh đạt điểm dưới trung bình (dưới 5) lên tới hơn 148.000 bài thi, chiếm tỉ lệ gần 32%.

Hà Nội cảnh báo nhóm học sinh có nguy cơ trượt tốt nghiệp khi có điểm thi các môn dưới 3 điểm. Cụ thể, số bài đạt mức điểm ở mức cảnh báo chiếm gần 8%, trong đó, có hàng nghìn bài khảo sát dưới 1 điểm, có 640 bài đạt 0 điểm.

Hà Nội cũng phân tích số lượng bài kiểm tra có điểm thấp từ 3 trở xuống, trong đó môn Toán chiếm tỉ lệ lớn nhất (gần 18 %); tiếp đến là Ngữ văn (gần 10%), Địa lý, Công nghiệp (hơn 6%); Sinh học (5,3%)…

Gần 32% bài khảo sát điểm dưới trung bình: Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị các hiệu trưởng bàn giải pháp ảnh 1

Năm nay là năm đầu tiên, kỳ thi Tốt nghiệp THPT được tổ chức theo chương trình GDPT 2018 với nhiều điểm mới. (ảnh: Như Ý)

Năm học 2023 – 2024, Hà Nội có hơn 100 học sinh trượt tốt nghiệp, chủ yếu rơi vào các Trung tâm GDTX. Trong đó có 4 cơ sở giáo dục có số học sinh trượt tốt nghiệp trên 10 em.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó giám đốc Học viện múa Việt nam cho biết, kết quả thi thử của học sinh không được cao như kỳ vọng tuy nhiên trường có đặc thù học sinh theo ngành múa nên chỉ đặt mục tiêu đỗ tốt nghiệp, không cần lấy điểm cao để xét tuyển vào các trường đại học khác.

Đại diện Trường THPT FPT chia sẻ, nhà trường đang thực hiện kế hoạch dạy học theo chương trình, đồng thời ôn tập tốt nhất cho học sinh để đảm bảo mục tiêu 100% học sinh đỗ tốt nghiệp.

Theo trường này, năm nay đơn vị phải bám sát Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT quy định về dạy thêm, học thêm mỗi môn không quá 2 tiết/tuần và không thu phí. Nhà trường quán triệt giáo viên, phải nâng cao chất lượng dạy học chính khóa, ôn tập giúp học sinh nắm chắc kiến thức nền tảng chuẩn bị cho kỳ thi.

Ngay sau khi có kết quả khảo sát, những học sinh có điểm dưới 4 trường đã mời phụ huynh đến gặp gỡ, cùng trao đổi kế hoạch phụ đạo để tăng điểm; 30-40% học sinh thuộc diện phải ôn tập ở trường, số còn lại học sinh đăng ký ôn tập nếu có nhu cầu. Ngoài ra, thầy cô giáo vẫn giao đề, chữa bài, ôn luyện theo đề cương với phương châm nỗ lực vì học sinh để có kết quả tốt nhất, đạt mục tiêu 100% học sinh đỗ tốt nghiệp, nhiều em đạt mức điểm cao.

Nỗ lực "tăng tốc" ôn tập

Ông Phan Thanh Dũng, Giám đốc Trung tâm GDNN- GDTX huyện Đông Anh cho biết, năm nay đơn vị đang có gần 300 học viên lớp 12. Thầy trò đang trong giai đoạn tăng tốc, tập trung cao độ cho ôn tập chuẩn bị thi tốt nghiệp. Từ khi áp dụng quy định mới về dạy thêm học thêm, đơn vị quán triệt thầy cô giáo chú trọng nâng cao chất lượng giờ dạy chính khóa, quan tâm đến từng học sinh. Ngoài ra, mỗi tuần, trung tâm cũng tổ chức ôn tập 2 tiết/tuần đối với các môn thi để các em nắm chắc kiến thức.

Sau khi có kết quả khảo sát, trung tâm cũng sẽ quan tâm đến nhóm học sinh điểm thấp để phối hợp với gia đình đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ giúp các em vượt qua kỳ thi tốt nghiệp.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho rằng, kết quả khảo sát nhằm đánh giá năng lực học sinh lớp 11 và lớp 12 từ đó có giải pháp dạy học, hỗ trợ các em.

Với thực tế đề thi bám sát cấu trúc đề thi của Bộ GD&ĐT, kết quả đã phản ánh chất lượng giáo dục một cách khách quan. Trong đó, có hàng nghìn bài thi dưới 1 là báo động đỏ, yêu cầu tất cả các nhà trường phải có kế hoạch dạy học, ôn tập, hỗ trợ học sinh ôn tập một cách nghiêm túc.

Các trường cũng tập trung rà soát, phân loại trình độ học sinh để có phương án bồi dưỡng cho học sinh ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của các cơ sở giáo dục đạt hiệu quả, trong đó chú ý “độ phủ” tỉ lệ chủ đề kiến thức ôn tập ở các môn theo các chủ đề đã được tập huấn chuyên môn của sở.

“Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tổ chức “hội nghị diên hồng” tập trung hiệu trưởng các trường học, Giám đốc các Trung tâm GDTX - GDNN để bàn cách, không để xảy ra tình trạng học sinh các trường trượt tốt nghiệp”, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nói.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra ngày 26 -27/6 tới. Năm nay, Hà Nội tiếp tục là địa phương có số lượng thí sinh dự thi đông nhất cả nước, dự kiến có khoảng 126.000 thí sinh, tăng khoảng 15.000 thí sinh so với năm ngoái.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024, Hà Nội là địa phương có vị trí thứ hạng thứ 12 toàn quốc, tăng 4 bậc so với năm 2023.

Theo Tiền Phong