Do cầu nội địa liên tục suy yếu, cộng thêm nhiều vấn đề nảy sinh từ hệ thống ngân hàng, đã kìm giữ tăng trưởng GDP. Tuy nhiên, do CPI xuống thấp nên NHNN có thể sẽ giảm lãi suất chính sách thêm 1% để hỗ trợ cho tăng trưởng.
Do cầu nội địa liên tục suy yếu, cộng thêm nhiều vấn đề nảy
sinh từ hệ thống ngân hàng, đã kìm giữ tăng trưởng GDP. Tuy nhiên, do
CPI xuống thấp nên NHNN có thể sẽ giảm lãi suất chính sách thêm 1% để hỗ
trợ cho tăng trưởng.
Bộ phận nghiên cứu của ngân hàng ANZ sáng nay (4/12) công bố báo cáo cập nhật kinh tế khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam.
Tại
báo cáo lần này, chuyên gia ANZ cho rằng, "sức khỏe" của nền kinh tế
Việt Nam nhìn chung còn yếu do bị đè nặng bởi những vấn đề tồn tại thuộc
hệ thống ngân hàng.
Cụ thể, lạm phát đã tăng trở lại do chi phí y
tế leo thang. Tuy nhiên, lạm phát lương thực đã thấp hơn dự kiến - nhóm
này chiếm tỷ trọng cao nhất trong rổ tính giá chỉ số tiêu dùng (CPI)
với gần 40%.
Theo đó, CPI đã tăng 7,1% so cùng kỳ vào tháng 11
vừa rồi, cao hơn mức tăng cùng kỳ đã thiết lập hồi tháng 10 trước đó.
Mặc dù vậy, nếu tính theo tháng, thì lạm phát đã ở mức thấp nhất kể từ
tháng 10/2003.
CPI duy trì mức thấp trong 1 năm vừa qua đang tạo không gian chính sách để NHNN hỗ trợ tăng trưởng.
Tăng
trưởng tín dụng vẫn còn yếu. Số liệu Ngân hàng Nhà nước cung cấp cho
thấy, tăng trưởng tín dụng đến 19/10 mới chỉ tăng 2,8% so đầu năm. Sự
tắc nghẽn về tín dụng trong nền kinh tế được lý giải do mối quan ngại về
nợ xấu của các ngân hàng. Tính đến 30/9, con số nợ xấu toàn hệ thống do
NHNN công bố đã vào khoảng 8,8%.
Trên cơ sở này, ANZ đã hạ dự
báo về mức lãi suất chính sách áp dụng trong năm 2013 sắp tới. Theo các
chuyên gia của tổ chức này, mặc dù cho đến nay, NHNN vẫn giữ nguyên,
không thay đổi mức lãi suất chính sách.
Song, do cầu nội địa
liên tục suy yếu, cộng thêm nhiều vấn đề nảy sinh từ hệ thống ngân hàng,
đã kìm giữ tăng trưởng GDP trong khoảng giữa 1 con số, thấp hơn mục
tiêu mà Chính phủ đã đề ra.
Nhu cầu trong nước, theo đó đã suy
giảm, thể hiện qua mức giảm của doanh số bán lẻ xuống còn 16,4% so cùng
kỳ trong tháng 11, từ mức trước đó là 17,1%; trong khi tăng trưởng sản
xuất công nghiệp đạt 6,7% so cùng kỳ.
Trong khi đó, lạm phát thấp
hơn nhiều so dự kiến, và rõ ràng là NHNN đã có được khoảng không chính
sách, có điều kiện để tập trung vào hỗ trợ cho tăng trưởng. Vì vậy, theo
dự báo của ANZ, lãi suất chính sách sẽ được điều chỉnh giảm trong biên
độ khoảng 1% trong vòng vài tháng tới.
Như vậy, so với báo cáo
gần đây nhất của tổ chức này, cho rằng lãi suất chính sách có thể sẽ
được giảm 1% ngay trong quý IV này, thì lần dự đoán này của các chuyên
gia ANZ, thời gian đã được đẩy lùi sang quý I/2013.
Các chỉ tiêu vĩ mô chính của kinh tế Việt Nam 11 tháng (đơn vị so sánh: % theo năm) - Nguồn: CEIC, Bloomberg, ANZ, *ADB.