Người nghèo không được cấp đủtiêu chuẩn gạo cứu trợ theo quy định, người... không nghèo thì lại được cấp gạoăn Tết. Đó là những trái khoáy mà người dân xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương(Nghệ An) đang phải hứng chịu.

Trong cănnhà lụp xụp mái tranh vỏn vẹn chưa đầy 20m2, khôngđiện cũng không nước, cả gia đình trông vào hơn sào ruộngđể nuôi các con ăn học. Chị Bùi Thị Hoa (SN 1973) ở xóm Xuân Điền,xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chươngcho biết, gia đình chị có 4 khẩu (3 con nhỏ) được chínhquyền xác nhận là hộ đặc biệt khó khăn, nhưng đợtTết vừa qua chỉ được nhận 4kg gạo/4 khẩu.

Gạo cứu đói cấp cho người... không đói
Nhà chị Hoa thuộc diện hộ nghèo xủa xã, nhưng Tết vừa qua chỉ nhận được 4kg gạo/4 khẩu

Không riêng gìở xóm Xuân Điền, tại xóm Xuân Đônggia đình ông bà Chu Thị Liễu (SN1957) và ông Bùi Văn Quyền (SN 1956) là hai hộ đặc biệtnghèo của xóm. Hai ông bà không có con, bà lại bị bệnhbại liệt không đi lại được. Ông thì bị di chứngchiến tranh, không làm được việc gì chỉ đi chăn trâu thuê… Bà Liệucho biết, Tết vừa qua chỉ nhận được 4kg gạo cứu trợ và100.000 đồng.

Người nghèo thì được cấp ít gạonhư vậy nhưng có hộ... không nghèo cũng vẫn được cấp gạo. Anh Nguyễn Cảnh Hào(xóm Xuân Điền) cho biết: “Gia đình tôikhông phải hộ nghèo nhưng cũng được chính quyền cấp gạo cứu đói trong dịptết Canh Dần và giáp hạt năm 2010. Ở xóm này nhiều hộgia đình như tôi và khá hơn cũng được cấp gạo ăn Tếtđó…”. Anh Nguyễn Văn Sinh (SN 1963,xóm Xuân Đông) cũng cho biết: “Ở xóm tôi,mọi người ai cũng có gạo để ănTết. Như gia đình tôi không thuộc hộ nghèo nhưng vẫn đượcnhận gần 5kg (gia đình có 5 khẩu - PV) gạo ănTết”.

Trao đổi vớiông Nguyễn Cảnh Thức (xóm trưởngXuân Điền, xã Thanh Xuân), ông Thức cho rằng, không cóchuyện chia gạo theo kiểu “giàu nghèo như nhau” như dân phản nh.“Cả xóm chúng tôi có 28 hộ nghèo với150 khẩu và gạo được phát theo quyđịnh của cấp trên (mỗi khẩu hộ nghèo được 4 kg),còn không có chuyện 1kg gạo/khẩuđâu…”, ông Thức nói.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Ngân- Phó Phòng LĐ-TB&XH huyện Thanh Chươngkhẳng định, sau khi nhận được tin chúng tôi đã phát hiện và đãgạch tên 29 hộ nghèo “dởm” ra khỏi danh sách, trong đócó cả gia đình của lãnh đạo xã Thanh Xuân. “Riêng gạo cho người nghèo tại xã Thanh Xuân, huyện không cóchủ trương “cào bằng hoặc chia cho người giàu.Về việc này, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra trong thời gian sớm nhất”,ông Ngân nói.

Theo Cảnh Thắng - Nguyễn Duy
Gạo cứu đói cấp cho người... không đói