Việc giá gas đột ngột tăng và tăngliên tục như vậy đang đặt ra cho dư luận câu hỏi: Cơ quan quản lý có vai trògì trong việc quản lý một trong những mặt hàng thiết yếu ảnh hưởng lớn đếnđời sống dân sinh này?
Lý giải nguyên nhân gas bị đẩy giá liên tục, đại diện các nhà cung cấp gasgiải thích là do trên thế giới giá gas đang biến động không ngừng do nhu cầusưởi ấm mùa Đông tăng cao và tình hình căng thẳng ở Iran khiến giá dầu thôkhông ổn định. Cụ thể, giá gas giao trong tháng 2 - 2012 đã tăng thêm 145USD/tấn so với giá bán của tháng trước và ở mức 1.025 USD/tấn, đồng thờithuế nhập khẩu xăng dầu cũng đã tăng từ 2% lên 5% trong tháng 1 vừa qua.
![]() |
Cơ quan quản lý có vai trò gì trong việc quản lý một trong những mặt hàng thiết yếu ảnh hưởng lớn đến đời sống dân sinh này? - Ảnh: Hoàng Long |
Song, điều khiến người tiêu dùng còn bứcxúc hơn là trên thực tế, khi một bình gas đến tay người tiêu dùng thôngqua các đại lý bán lẻ thì giá còn được đẩy lên thêm nữa. Và mỗi cửa hànglại mỗi giá khác nhau, cùng một loại gas giá chênh tới 20.000 đến 30.000đồng/ bình.
Trong hoàn cảnh giá cả thị trường leo thang từng ngày, giá xăng, dầukhông có dấu hiệu giảm, giá điện nước lại được điều chỉnh tăng... trongkhi mức lương không được cải thiện, thì việc gas tăng giá mạnh ngaytrong thời điểm đầu năm đã và đang khiến người tiêu dùng vô cùng choángváng. Và dư luận buộc phải đặt dấu hỏi: Vai trò quản lý của các cơ quanchức năng ở đâu?
Trả lời câu hỏi này, một quan chức Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) chobiết: Cục thường xuyên có số liệu đối chiếu giá gas nhập khẩu, qua đó sẽlà căn cứ để kiểm soát giá đăng ký của các doanh nghiệp. Còn việc kiểmtra, quản lý xem doanh nghiệp có bán đúng giá đăng ký hay không lạithuộc cơ quan quản lý thị trường thuộc Bộ Công thương.
Vậy nhưng, tại buổi họp báo thường kỳ tháng 1 - 2012 do Bộ Công thươngtổ chức chiều qua (6-2), trả lời những bức xúc của báo giới liên quanđến vấn đề giá gas thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn NamHải cho biết: Trước tình hình dư luận xôn xao về việc giá gas tăng độtbiến và tăng với mức cao, Bộ Công thương và Bộ Tài chính sẽ vào cuộckiểm tra, rà soát lại thị trường nhằm phát hiện xem có hay không tìnhtrạng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý. Tuy nhiên, ông Hải cũng khẳng định,về cơ chế điều hành giá gas, do đây là mặt hàng thuộc lĩnh vực bình ổngiá nên việc tăng giá hay giảm giá sẽ do các doanh nghiệp tự quyết địnhvà có đăng ký với cơ sở đầu mối dựa trên sự giám sát của cơ quan quản lýgiá là Sở Tài chính của địa. Do vậy, đối với vấn đề quản lý giá, điềuhành giá, đây là lĩnh vực thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính. "Tuynhiên, trước tình hình bức xúc của dư luận liên quan đến vấn đề giá gasthời gian qua, các cơ quan chức năng cũng đang vào cuộc, bản thân BộCông thương cũng sẽ phối hợp với Bộ Tài chính tiến hành kiểm tra, kiểmsoát giá mặt hàng này tại các cơ sở đại lý, nếu có dấu hiệu đầu cơ, nânggiá bất hợp lý, sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của Nghị định47”.
Như vậy, chỉ nhìn qua câu trả lời của đại diện hai Bộ, cũng thấy "quảbóng trách nhiệm” lại được đá qua, đá lại mà không có cơ quan nào đứngra nhận về mình. Điều này lại một lần nữa cho thấy sự chồng chéo, khôngrõ ràng trong quản lý của các cơ quan Nhà nước tiếp tục khiến người dânphải gánh chịu hậu quả và doanh nghiệp dựa vào những "lỗ hổng” đó kiếmlợi.
Theo Đạiđoàn kết