Jia Jia được biết đến là một con gấu trúc khổng lồ và tuổi đời lâu nhất thế giới sống trong điều kiện nuôi nhốt, đã qua đời ở tuổi 38.
Các bác sĩ thú y cố gắng cứu chữa khi Jia Jia ngã bệnh trong khoảng thời gian ngắn gần đây.
Jia Jia đang được chăm sóc tại công viên Ocean Park (một công viên động vật ở Hồng Kông, nơi Jia Jia sống từ năm 1999) và được chẩn đoán là bị mất vị giác.
Một nhân viên của công viên nói: Khi đang bị ốm, Jia Jia chỉ ăn được 3kg thức ăn mỗi ngày, giảm 10kg so với những bữa ăn trước kia của chú gấu. Trọng lượng cơ thể của gấu trúc bị tụt từ 71kg xuống khoảng 67kg.
Jia Jia đã bỏ ăn và uống nước trong những ngày cuối cùng làm cho tình trạng sức khỏe của gấu trúc trở nên tồi tệ hơn. Khiến Jia Jia nằm cả ngày vì không thể đi lại được.
Một phát ngôn viên của chính phủ Hồng Kông đã nhận được tin buồn về gấu trúc Jia Jia từ công viên.
Năm ngoái, công viên đã tổ chức một lễ kỷ niệm lớn cho sinh nhật lần thứ 37 của gấu trúc vào tháng 7 năm 2015.
Độ tuổi của một chú gấu bình thường sống khoảng 20 tuổi trong tự nhiên và 25 tuổi đối với điều kiện nuôi nhốt.