Tăng trưởng GDP trên 10%được lãnh đạo thành phố coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong năm kỷniệm Đại lễ. Cùng đó, Thành phố cũng đề cao mục tiêu kìm hãm chỉ số giátiêu dùng trong những tháng còn lại của năm…
Tại hội nghị giao ban với cácquận, huyện sáng 31/3, bên cạnh niềm vui với con số tăng trưởng GDP quý Iđạt 8,7%, lãnh đạo Hà Nội cũng bày tỏ sự bận tâm tới các vấn đề của chỉ sốgiá tiêu dùng và lượng khách quốc tế đến Hà Nội trong quý I vừa qua.
Chỉ số giá tiêu dùng củaHà Nội trong 3 tháng đầu năm tăng 4,72% - cao hơn mức tăng của các tỉnhlân cận và có tác động không nhỏ tới chỉ số giá chung. Về du lịch, kháchquốc tế đến Hà Nội quý I giảm 7,2% so với cùng kỳ, trong khi cả nướctăng 36%.
Lí giải về việc lượng kháchquốc tế đến Hà Nội sụt giảm, GĐ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội PhạmQuang Long cho rằng, do không còn chính sách kích cầu, giá cả các mặt hàngtrong nước đều tăng nên các đơn vị đều phải tăng giá phòng, tăng giá tour,dù rất “thông cảm” với các cơ quan quản lý.
Thêm nữa, thời gian qua lượngkhách quốc tế vào Thái Lan giảm, dẫn tới việc khách từ Thái Lan sang ViệtNam cũng giảm…
|
Kinh tế - xã hội được xếp vị trí cao nhất trong các hoạt động chào mừng 1.000 năm |
Bên cạnh những yếu tố kháchquan trên, ông Long thừa nhận việc quảng bá, xúc tiến du lịch của Hà Nội cònyếu. Tới đây, sở sẽ tính toán lại hoạt động này theo hướng tập trung quảngbá vào những nơi có tiềm năng, đồng thời sẽ tổ chức lại các tour.
Về vấn đề chỉ số giá tiêudùng, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Thảo cho rằng, thành phố đã chi 250tỉ đồng để bình ổn giá, nhưng đáng tiếc, những mặt hàng tăng giá lại khôngtrùng… những mặt hàng được đầu tư dự trữ.
Ông Thảo khẳng định, tới đâythành phố sẽ tiếp tục duy trì quỹ bình ổn giá cả, nhưng yêu cầu các cơ quanchức năng cần tập trung dự báo đúng các mặt hàng cần cân đối.
Chủ tịch thành phố cũng đề ramục tiêu phấn đấu cho một biểu đồ chỉ số giá tiêu dùng giảm dần trong năm2010. Theo đó, phải nỗ lực để những tháng còn lại chỉ số giá của Hà Nội chỉtăng 4%, tức mỗi tháng chỉ tăng trung bình 0,4 - 0,5%.
Bí thư Thành ủy Phạm QuangNghị lưu ý UBND TP cần tập trung các biện pháp nhằm kìm hãm chỉ số giá tiêudùng, từ đó hạn chế tác động không tốt vào chỉ số giá chung của cả nước. Đặcbiệt, ông Nghị nhấn mạnh, “việc phấn đấu đạt tăng trưởng GDP trên 10% lànhiệm vụ quan trọng nhất của thành phố trong năm nay” (mục tiêu ban đầuthành phố đặt ra là tăng trưởng 9,5 - 10%).
Về Đại lễ 1.000 năm ThăngLong, ông Nghị cho rằng, các hoạt động tuyên truyền cần tiếp tục tiến hànhsâu rộng hơn nữa theo hướng, dịp kỷ niệm không chỉ là lễ lạt, mít tinh màchủ yếu là các hoạt động kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, gắn vớicác hoạt động mang giá trị văn hóa tinh thần đặc sắc, mới mẻ...
Theo Cấn Cường