Ngày 7/8, Sở Cảnh sát Washington thông báo đã tiến hành bắt giữ Chu Lin (50 tuổi, trú tại bang New York) và Xiean Cheng (42 tuổi, trú tại bang Bắc Carolina) để điều tra về hành vi gian lận tài chính. Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 8/7, hai nghi phạm đã gửi email và liên tục gọi điện cho nạn nhân. Tự xưng là đặc vụ liên bang, chúng thông báo tài khoản ngân hàng của cụ ông đang có nguy cơ mất trắng và yêu cầu ông phải mua vàng thỏi để bảo toàn tài sản.

Tin vào lời đe dọa, cụ ông đã tìm cách mua số vàng trị giá hơn 200.000 USD. Tuy nhiên, nhân viên tại đại lý bán vàng nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường nên đã cảnh báo nạn nhân, đồng thời trình báo sự việc cho Đội Tội phạm Tài chính và Không gian mạng của Sở Cảnh sát Washington cùng Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Khi Lin và Cheng đến nhà cụ ông để nhận vàng, chúng đã bị lực lượng chức năng phục kích và bắt quả tang.

gia-danh-dac-vu-lua-cu-ong-85-tuoi-mua-5-ty-dong-tien-vang-hai-doi-tuong-sa-luoi-dspl-1-1786427072.png
Ảnh minh họa

Vụ việc này được xem là một phần trong làn sóng lừa đảo mua vàng giả danh cơ quan chức năng đang gia tăng mạnh mẽ tại Mỹ, đặc biệt nhắm vào nhóm người cao tuổi. Cùng ngày, Tổng chưởng lý bang New York Letitia James đã lên tiếng cảnh báo về thủ đoạn tàn nhẫn này. Theo số liệu thống kê, chỉ trong hai năm qua, các vụ lừa đảo tương tự đã khiến người dân thiệt hại khoảng 100 triệu USD.

Theo cơ quan chức năng, kịch bản lừa đảo thường bắt đầu bằng một thông báo giả mạo trên màn hình máy tính, cảnh báo thiết bị hoặc tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị xâm nhập, kèm theo số điện thoại hỗ trợ kỹ thuật. Khi nạn nhân gọi đến, kẻ gian sẽ dụ dỗ họ cấp quyền điều khiển máy tính từ xa để đánh cắp thông tài chính. Sau đó, cuộc gọi được chuyển tiếp cho một kẻ giả danh cảnh sát hoặc đặc vụ liên bang.

Nhóm lừa đảo tiếp tục thao túng tâm lý, khẳng định tài khoản của nạn nhân đã bị tội phạm chiếm đoạt và yêu cầu họ rút sạch tiền tiết kiệm để mua vàng thỏi, giao trực tiếp cho người do chúng cử đến. Đặc điểm chung của các vụ lừa đảo là tạo ra cảm giác hoang mang, cấp bách để buộc nạn nhân ra quyết định ngay lập tức, đồng thời yêu cầu họ phải giữ bí mật tuyệt đối với người thân và ngân hàng.

Trước tình trạng tội phạm gia tăng, Văn phòng Tổng chưởng lý New York khuyến cáo người dân tuyệt đối không gọi vào các số điện thoại lạ xuất hiện trong email hoặc tin nhắn, không cấp quyền truy cập máy tính từ xa cho người lạ và không bao giờ chuyển tiền hay mua vàng theo yêu cầu qua điện thoại. Khi nhận được bất kỳ thông báo nào về việc tài khoản gặp sự cố, người dân cần cúp máy ngay lập tức, tham khảo ý kiến người thân hoặc tự liên hệ trực tiếp với ngân hàng và cơ quan chức năng để xác minh.

Theo Người đưa tin