Giá dầu thô tại New York (Mỹ)ngày 30.3 (kết thúc lúc rạng sáng nay, 31.3, giờ VN) tiếp tục tăng nhẹ, bấtchấp đồng USD đã phần nào lấy lại thế mạnh so với đồng euro.

Giá nhà đất tại Mỹ cùng vớichỉ số niềm tin tiêu dùng của người dân nước này tăng là nguyên nhân khiếngiá dầu thô tại đây duy trì được đà đi lên.

Giá dầu thô giao tháng 5 tạiSở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) đã tăng thêm 20 cent, tương đươngtăng 0,25% so với phiên trước đó, chốt phiên 30.3 ở mức 82,37 USD/thùng.

Tính trong khoảng thời giantừ đầu tháng 3 đến nay, giá dầu thô tại Mỹ chưa một lần chinh phục thànhcông ngưỡng 84 USD, nó dao động từ 78,06 đến 83,16 USD/thùng. Trong quý1/2010, giá dầu thô đã tăng 3,8%. Tuần này, sàn NYMEX sẽ nghỉ giao dịchtrong ngày 2.4 để kỷ niệm ngày Good Friday.

Giá dầu Brent giao tháng 5tại London (Anh) cũng tăng nhẹ 11 cent, chốt phiên 30.3 ở mức 81,28 USD/thùng.

- Trong khi đó, sàn giao dịchvàng tại New York ngay lập tức chịu tác động khi giá USD tăng, các nhà đầutư nhanh chóng “lơ là” đối với thị trường này. Giá vàng giao tháng 6 tạiNYMEX chốt phiên ngày 30.3 ở mức 1.105,7 USD/ounce, giảm 5,8 USD/ounce,tương đương giảm 0,5% so với phiên trước đó.

- Trên sàn chứng khoán, PhốWall và châu Á tiếp tục tăng nhẹ, trong khi đó châu Âu lại bất ngờ đi xuốngtrong phiên 30.3 (kết thúc rạng sáng nay, 31.3, giờ VN).

Giá dầu thô tăng nhẹ, giá vàng giảm

Giá dầu thô tại New York tăng 3,8% trong quý 1/2010 (Ảnh: Getty Images)

Chỉ số niềm tin tiêu dùng của người dân doConference Board công bố đã tăng lên 52,5 điểmtrong tháng 3, so với 46,4 điểm hồi tháng 2; giánhà đất cũng có dấu hiệu cải thiện, là nhữngnguyên nhân chính giúp cho thị trường chứngkhoán Mỹ tăng điểm.

Tổng kết phiên 30.3, chỉ sốS&P 500 tăng dưới mức 0,1% lên thành 1.173,27 điểm; Dow Jones Industrialtăng nhẹ 11,56 điểm, tương đương 0,1%, lên mức 10.907,42 điểm. NasdaqComposite tăng khá nhất trong phiên này với 0,3%, chốt ở mức 2.410,69 điểm.

Trong tháng 3 này, Phố Wallđã rất kiên trì với những bước tiến nhỏ nhưng bền bỉ, giúp cho thị trườngchứng khoán Mỹ hướng tới quý tăng điểm thứ 4 liên tiếp. Chỉ số thị trườngS&P 500 hiện đã tăng 5,2% so với phiên 31.12.2009, mức tăng quý lớn nhất kểtừ 1998.

Tại châu Âu, ngay sau khi EUthống nhất được kế hoạch giải cứu Hy Lạp thì một mối lo nữa lại xuất hiện.Standard&Poor, hãng định mức tín dụng uy tín của Mỹ đã hạ mức tín dụng quốcgia của Iceland từ mức BBB+ xuống còn BBB. Các chỉ số chứng khoán lớn đồngloạt giảm điểm.

Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm0,67%, xuống còn 5.672,32 điểm; CAC 40 của Pháp và DAX của Đức lần lượt giảm0,33% và 0,23% xuống các mức 3.987,41 và 6.142,45 điểm. Chỉ số STXE 600chung cho toàn khu vực giảm nhẹ 0,01%.

Tại châu Á, trong phiên giaodịch cùng ngày (kết thúc chiều qua, 30.3, giờ VN), các chỉ số chứng khoántăng ở mức khá, chỉ số MSCI Asia Pacific tăng 0,9%. So với cuối năm 2009,chỉ số này đã tăng 4,8%, riêng trong tháng 3 này tăng 6,9%. Chỉ số Nikkei225 của Nhật Bản vượt ngưỡng 11.000 điểm khi tăng 110,67 điểm, tương đương1,01% lên mức 11.097,14 điểm; HSI của Hồng Kông tăng 0,65%, lên thành21.374,79 điểm.

Ghi nhận trên một số thịtrường khác: chỉ số Shanghai Composite (Trung Quốc) tăng nhẹ 0,15%; KOSPI (HànQuốc) tăng 0,48%; Straits Times (Singapore) tăng 0,15%.

Theo Duy Trần
Giá dầu thô tăng nhẹ, giá vàng giảm