Kết thúc phiên giao dịchđầu tháng 4 (vào rạng sáng nay, 2.4, giờ VN), thị trường chứng khoán thếgiới cùng các thị trường hàng hóa bất ngờ khởi sắc khá mạnh mẽ.

Các báo cáo tình hình sảnxuất tại Mỹ, Trung Quốc và châu Âu được công bố đã cho thấy những dấu hiệuchứng tỏ kinh tế thế giới đang tăng trưởng thuận lợi, dự báo nhu cầu tiêuthụ dầu mỏ sẽ tăng trong năm nay khiến giá dầu thô thế giới nhanh chóngchinh phục mốc 84 USD/thùng ngay trong phiên 1.4.

Giá dầu thô giao tháng 5 tạiSở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX, Mỹ) đã tăng 1,11 USD/thùng, tươngđương tăng 1,3%, lên mức 84,87 USD/thùng. Đây là mức chốt phiên cao nhất kểtừ phiên 9.10.2008. So với cách đây một năm, giá dầu giao theo kỳ hạn hợpđồng tại New York đang cao hơn 75%.

Tuy nhiên, một số chuyên giadự báo, giá dầu tại New York có thể giảm nhẹ trong tuần tới (theo khảo sátcủa Bloomberg News) do dự trữ dầu thô tăng, trong khi mức tiêu thụ nhiênliệu lại giảm. Tuần trước (tính tới ngày 26.3), dự trữ dầu thô tại Mỹ đãtăng thêm 2,93 triệu thùng, lên mức 354,2 triệu thùng.

Giá dầu Brent giao tháng 5tại London (Anh) chốt phiên đầu tháng 4 ở mức 84,01 USD/thùng, tăng 1,31 USD/thùng,tương đương 1,6% so với phiên trước đó.

- Trên sàn giao dịch vàng,giá vàng giao kỳ hạn cũng bất ngờ leo lên mức cao nhất trong hai tuần qua,do những thông tin tích cực từ kinh tế thế giới kết hợp với việc đồng dollarMỹ giảm nhẹ so với euro.

Giá dầu thô vượt mốc 84 USD/thùng

Thị trường chứng khoán, dầu, vàng thế giới sôi động phiên đầu tháng 4

Giá vàng giao tháng 6 tại NYMEX tăng 11,6 USD,tương đương tăng 1% so với phiên 31.3, chốtphiên 1.4 ở mức 1.126,1 USD/ounce. Mức giá caonhất ghi nhận trong phiên này là 1.129,1 USD/ounce.Trong quý 1/2010, giá vàng giao theo kỳ hạn hợpđồng tại New York đã tăng 1,7%, là quý tăng thứ6 liên tiếp.

Giá vàng giao ngay tại Londoncũng tăng 1% lên thành 1.124,5 USD/ounce (ghi nhận lúc 7 giờ 56 phút ngày 1.4,giờ London).

- Trên sàn chứng khoán, phiêngiao dịch đầu tháng 4 (kết thúc rạng sáng nay, 2.4, giờ VN) ghi nhận sự tăngđiểm tích cực của các chỉ số chứng khoán từ Á, Âu sang Mỹ, nhờ sự cộng hưởngcủa nhiều thông tin tốt lành của kinh tế thế giới.

Báo cáo của Bộ Lao động Mỹcho biết số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại đây đã giảmthêm 6.000 trường hợp, xuống còn 439.000 hồ sơ, mức thấp nhất kể từ năm2008.

Báo cáo của Viện Quản lýnguồn cung Mỹ cho thấy, chỉ số ISM của khu vực sản xuất vật chất trong tháng3 đã tăng lên 59,6 điểm, vượt mức kỳ vọng của các chuyên gia. Khu vực xuấtkhẩu cũng tăng trưởng ở mức cao nhất kể từ 1989 đến nay.

Phía bên kia đại dương, khuvực sản xuất của Trung Quốc mở rộng tháng thứ 12 liên tiếp, sản lượng đầu racủa các nhà máy sản xuất tại Anh và khu vực đồng tiền chung châu Âu cũngtăng vượt mức kỳ vọng của giới chuyên gia.

Tổng kết phiên 1.4, chỉ sốS&P 500 tăng 0,7% lên thành 1.178,1 điểm; Dow Jones Industrial tăng 70,44điểm, tương đương 0,7%, lên mức 10.927,07 điểm; Nasdaq Composite tăng 0,2%lên thành 2.402,58 điểm.

Tại châu Âu, trong phiên cùngngày, FTSE 100 của Anh tăng 1,15% lên mức 5.744,89 điểm; CAC 40 của Pháptăng 1,52% lên thành 4.034,23 điểm; DAX của Đức tăng 1,33%, chốt phiên ở mức6.235,66 điểm. Chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực tăng 1,54%.

Phiên cùng ngày tại châu Á (kếtthúc chiều qua, 1.4, giờ VN) ghi nhận chỉ số Nikkei 225 tăng 1,39% lên thành11.244,4 điểm; HSI của Hồng Kông tăng 297,65 điểm, tương đương tăng 1,4%,lên mức 21.537 điểm. Chỉ số MSCI Asia Pacific tăng 1%.

Ghi nhận trên một số thịtrường khác trong khu vực: Shanghai Composite (Trung Quốc) tăng 1,23%; KOSPI(Hàn Quốc) tăng 1,55%; Straits Times (Singapore) tăng 1,92%.

Theo Duy Trần
Giá dầu thô vượt mốc 84 USD/thùng