Trong khi cuộckhủng hoảng nợ tại châu Âu đang hỗ trợ mạnh mẽ cho thị trường vàng thì nólại “đánh sụp” lòng tin của giới đầu tư vào dầu.
Tại thị trường New York đêm qua, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 7 giảm 72xu (tương đương 0,9%) xuống mức 75,75 USD một thùng, mức thấp nhất kể từtháng 2. Giá dầu thô giao tháng 8 lại tăng 0,5% lên mức 82,55USD mộtthùng.
Giá dầu giao tháng 7 sụt giảm do cơ quan năng lượng Mỹcông bố dự trữ hàng tồn khi tại Cushing, nơi dầu thô tại sàn Nymexđược vận chuyển, trong tuần kết thúc ngày 7/5 tăng 37 triệu thùng,cao hơn tất cả mọi dự báo.
|
Dầu giảm do khủng hoảng nợ đánh sụp lòng tin vào sự hồi phục của nền kinh tế |
Nhà phân tích Phil Flynn nhận định, nếu nỗi lo về cuộckhủng hoảng nợ tại Hy Lạp không dịu bớt và giới đầu tư không có lòng tin vàođồng USD, giá dầu sẽ khó có thể đạt được mức cao.
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cũng giữ nguyêndự báo về tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ thế giới trong năm nay ở mức 1,1%, tứctăng 0,9 triệu thùng lên 85,4 triệu thùng một ngày.
Tuy nhiên, giá dầu giao từ thời điểm tháng 8 trởđi ở mức cao bởi nhà đầu tư cho rằng khi đó nhu cầu dầu cao, nguồncung dầu sẽ hạn hẹp khi kinh tế phục hồi.
Theo Bích Diệp