Trước thông tin, ngànhđiện lại chuẩn bị xin tăng giá, TS. Nguyễn Minh Phong, Viện nghiên cứu Kinh tếHà Nội cho rằng: Nghịch lý của ngành điện trong cơ chế thị trường là “luôn tăngvà không bao giờ giảm”.
Năm 2009, giá điện bình quân tăngthêm 8,92% so với năm 2008; năm 2010 tăng thêm 6,8% so với năm 2009. Riêng năm2011, giá điện được điều chỉnh 2 lần tăng thêm 15,28% so năm 2010
Ông Đặng Huy Cường, Cục trưởngCục điều tiết điện lực Bộ Công Thương cho biết: “Trước nay giá điện chỉ có mộtchiều tăng không có giảm thì cũng giống như ở hầu hết các nước trên thế giới.Mục tiêu kiềm chế lạm phát, thúc đẩy an sinh xã hội đều không theo kịp và giáđiện cũng không thể giảm trong khi tất cả đều tăng”.
![]() |
Riêng giá điện thì chỉ biết tăng chứ không biết giảm bao giờ |
Tuy nhiên TS. Nguyễn MinhPhong lại cho rằng “thực tế trong hoạt động cơ chế thị trường, ngànhkinh doanh xăng dầu, gas dù có tăng cao nhưng vẫn có sự điều chỉnh giảm(dù nhỏ giọt), riêng giá điện thì chỉ biết tăng chứ không biết giảm baogiờ.
Mức tăng giá điện này lại chủ yếuđè vào người dân. Chứ còn đối với khối kinh doanh khác tiêu tốn điện lại được“bao cấp”. Tôi lấy ví dụ như ngành xi măng, sắt thép,… đây là những ngành tiêutốn nhiều điện nhất. Thế nhưng lại có mức tăng giá chậm hơn nhiều lần so với mứctăng điện sinh hoạt của người tiêu dùng”.
Theo số liệu của ngành kiểm toán,trong năm 2010 sản lượng điện mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) bán cho ngànhcông nghiệp, xây dựng là 44.540 triệu kWh (chiếm 52% tổng sản lượng điện thươngphẩm), giá bán bình quân 999,37 đồng/kWh, tăng 6,86% so với năm 2009.
Trong đó sản lượng điện bán chosản xuất sắt, thép và xi măng là 9.482 triệu kWh, chiếm 21,28% sản lượng điệnphục vụ sản xuất công nghiệp, xây dựng và 11,06% tổng sản lượng điện thươngphẩm.
Sản lượng EVN bán cho tiêu dùngtrong năm 2010 là 31.934 triệu kWh (chiếm 37,3% tổng sản lượng điện thương phẩm)với giá bình quân 1.030,06 đồng/kWh, tăng 13,5% so với 2009.
Như vậy, điện sinh hoạt của ngườidân thì tăng nhanh, cao để hạn chế sử dụng. Còn đối với các ngành tiêu tốn nhiềuđiện như xi măng, sắt thép, điện sản xuất công nghiệp thì tăng chậm và thậm chígiá thành còn thấp hơn ngay chính với giá thành sản xuất mà EVN công bố.
Về ngành thép, xi măng đang được“ăn” giá điện bao cấp, ông Đặng Huy Cường cho hay, đây là những ngành liên quanđến phát triển kinh tế nên có sự xem xét nhất định để không ảnh hưởng tới việcxây dựng cơ sở hạ tầng và ngân sách Nhà nước”.
Tuy nhiên ông Vũ Xuân Thuyên,chuyên viên cao cấp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lại cho rằng: “Tăng giá bán điện chủyếu do EVN xây dựng. Đặc biệt là do EVN tham gia vào đầu tư kinh doanh ngoàinhư: chứng khoán, ngân hàng, bất động sản, viễn thông, bảo hiểm,... Bị thiếuvốn, thua lỗ khi kinh doanh ngoài nên phải tăng giá điện... Và việc tăng giáđiện này sẽ làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân”.
Theo Bee.net.vn