Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sẽ tăng 0,38% do tác động trực tiếp của đợt tăng giáđiện tới 15,28% từ tháng ba, theo tính toán của Cục Quản lý Giá, Bộ Tài chính.

Ông Nguyễn Tiến Thỏa, Cục trưởng Cục Quản lý Giá cho hay theo đề án giá điện màThủ tướng đồng ý về mặt nguyên tắc, giá điện bán lẻ bình quân tăng từ 1.037 đồngmỗi kWh lên 1.202 đồng mỗi kWh.

Mức tăng này được coi là cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, theo ông Thỏa,mức tăng này còn chưa tính tới 27.917 tỷ đồng chi phí phát sinh chênh lệch củangành điện từ năm trước. Nếu tính cả chi phí này, giá điện lẽ ra còn phải tăngcao hơn nữa, song khoản chi phí này sẽ được phân bổ dần cho các năm sau. Ngoàira, mức giá mới này theo ông Thỏa cũng chưa được tính theo tỷ giá vừa được điềuchỉnh và các khoản khấu hao, chi phí và lợi nhuận của ngành điện...

Ông Thỏa cho biết giá điện tăng chắc chắn sẽ tác động làm tăng giá thành sảnphẩm và giảm lợi nhuận của các ngành sử dụng điện. Tuy nhiên, việc tăng giáthành, giảm lợi nhuận bao nhiêu còn phụ thuộc vào việc quản lý, sắp xếp sảnxuất, tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng của từngđơn vị trong nền kinh tế.

Giá điện sẽ “kéo” CPI tăng 0,38%
Giá điện tăng 15,28% từ ngày 1/3 tới (Ảnh minh họa: tietkiemnangluong.com.vn)

Đối với các hộ nghèo theo tiêu chí mới Nhà nước vẫn có chính sách hỗ trợ đối với50Kwh đầu tiên của điện sinh hoạt. Ông Thỏa nhẩm tính, giá điện tăng 15,28% sẽtác động làm CPI tăng trực tiếp của vòng 1 về lý thuyết khoảng 0,38%. Nếu tínhtác động đến các vòng tiếp theo và cả các yếu tố tâm lý kỳ vọng thì có thể tỷ lệtăng chung khoảng 0,76%.

Trước đó, Bộ Công Thương - đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng đề án chính thứcđể lấy ý kiến các bộ ngành - đề xuất 3 phương án tính giá điện năm 2011, với mứctăng 26,3 %, 18,03% và 30,3 %. Trong 3 phương án đưa ra, Liên bộ Tài chính -Công Thương thiên về phương án tăng 18%.

Tại thời điểm đó, Cục Quản lý Giá, Bộ Tài chính nhẩm tính, với mức tăng 18%, CPItăng trực tiếp ở vòng 1 là 0,44% và tăng ở vòng 2 khoảng 0,66%.

Hồi tháng 3/2010, giá bán lẻ điện đã có một đợt điều chỉnh. Theo đó, giá bánđiện sinh hoạt tăng bình quân 6,8% so với năm 2009 và lên mức 1.037 đồng mỗikWh. Mức tăng này được xây dựng trên cơ sở giá than năm 2010. Trong đó, than cámloại 5 tăng 28%, từ 405.500 đồng lên 520.000 đồng một tấn và than cám loại 4B từ442.000 đồng lên 648.000 đồng một tấn, tăng 47%.

Theo Hồng Anh
VnExpress