Chủ đề
giá đỗ
Công an tỉnh Lào Cai khởi tố 3 bị can sản xuất giá đỗ bằng hóa chất độc hại
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố 3 bị can về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo Điều 317 Bộ luật Hình sự, liên quan đến việc sử dụng hóa chất độc hại trong sản xuất giá đỗ.
Phanh phui những vụ tẩm hóa chất độc hại vào nguyên liệu món ăn quen thuộc
Liên tiếp nhiều cơ sở sản xuất bị phát hiện dùng hóa chất cấm để làm giá đỗ trắng, mập mạp. Hàng nghìn tấn giá đỗ tẩm hóa chất đã được bán ra thị trường, đe dọa nghiêm trọng sức khỏe người tiêu dùng.
Lạnh người với quy trình sản xuất hàng giá đỗ ngậm hóa chất độc hại
Công an tỉnh Lào Cai vừa phát hiện và triệt phá hai cơ sở sản xuất giá đỗ bằng hóa chất độc hại với hàng tấn thành phẩm mỗi ngày.
Khởi tố chủ cơ sở bán 60 tấn giá đỗ dùng chất kích thích tăng trưởng
Tính từ đầu năm đến nay, cơ sở sản xuất giá đỗ tại Bắc Giang của Nguyễn Văn Tân đã đưa ra thị trường khoảng 60 tấn giá đỗ có chất kích thích tăng trưởng.
2 đặc điểm của loại giá đỗ ủ 'nước kẹo' gây hại đủ bề cho sức khỏe
Giá đỗ được ủ 'nước kẹo' sinh trưởng nhanh, năng suất hơn cách ủ truyền thống nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe.
Rợn người quy trình tăng trọng 3.500 tấn giá đỗ bằng 'nước kẹo'
Trung bình mỗi ngày, các cơ sở sản xuất khoảng 3-5 tấn giá đỗ có ngâm hóa chất "nước kẹo" rồi bán ra các chợ đầu mối ở Nghệ An và các tỉnh lân cận.
Vạch trần thủ đoạn của 4 kẻ sản xuất 3.500 tấn giá đỗ ngâm chất cấm ở Nghệ An
Những người này sử dụng hóa chất 6–Benzylaminopurine (một loại chất cấm gây nguy hại cho sức khoẻ) để tưới vào các lu trong quá trình sản xuất giá đỗ.
Cận cảnh bên trong xưởng sản xuất 3.500 tấn giá đỗ ngâm hóa chất độc hại
Từ năm 2024 đến thời điểm bị bắt, các đối tượng sản xuất và bán ra thị trường 3.500 tấn giá đỗ thành phẩm có sử dụng “nước kẹo” ngâm, tưới giá đỗ.
Bắt giữ 4 chủ cơ sở ngâm giá đỗ bằng hóa chất 'nước kẹo', đã bán 3.500 tấn
Dùng hóa chất "nước kẹo" để ngâm giá đỗ, 4 chủ cơ sở vừa bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ để phục vụ điều tra.
2 loại rau dễ là "tổ ký sinh trùng" ẩn náu, nhất là cái số 1 nhiều người mê tít
Một số loại rau không chỉ chứa ký sinh trùng trên bề mặt mà cả trong thân. Ăn rau chưa nấu chín, rau sống có nguy cơ mắc bệnh vì ký sinh trùng.
Nên ăn giá đỗ sống hay chín?
Giá đỗ là thực phẩm quen thuộc, việc sử dụng không đúng cách có thể gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể, vậy ăn giá đỗ thế nào để vừa bổ dưỡng vừa an toàn?
Hưng Yên: Phát hiện 30.000 kg giá đỗ ngậm chất cấm, mỗi ngày tiêu thụ ra chợ khoảng 500kg
Nguyễn Văn Đạt khai nhận đã đi mua nguyên liệu gồm nước vôi trong, nước giếng khoan, đỗ xanh và chất 6-benzyl aminopurine về sử dụng để sản xuất giá đỗ.
Tạm dừng hoạt động 6 cơ sở sản xuất giá đỗ dùng hóa chất cấm
UBND TP Buôn Ma Thuột yêu cầu sáu cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.
Vụ giá đỗ ủ hóa chất: Giật mình với việc kiểm tra, giám sát
Lợi dụng lỗ hổng trong kiểm tra, giám sát, các đối tượng đã sản xuất hàng ngàn tấn giá đỗ ủ hóa chất để tung ra thị trường
'Nước kẹo' dùng làm 'phụ gia' cho 2.900 tấn giá đỗ nguy hiểm thế nào?
"Nước kẹo" không màu mà chủ các cơ sở dùng để làm "phụ gia" cho 2.900 tấn giá đỗ là hoạt chất 6-Benzylaminopurine, gây nguy hại tới sức khỏe về lâu dài.
Mới nhất vụ gần 3.000 tấn giá đỗ 'ngậm' chất cấm
Tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành liên quan báo cáo trên địa bàn đã cấp được bao nhiêu giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) để sản xuất, kinh doanh giá đỗ trước ngày 2/1/2025.
Đắk Lắk yêu cầu làm rõ việc 'đá bóng trách nhiệm' trong vụ giá đỗ ngâm chất cấm
UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu làm rõ, xác minh vụ các cơ quan chức năng chưa thể hiện rõ trách nhiệm trong việc giá đỗ ngâm chất cấm.
Giá đỗ đại kỵ với những người này, chớ dại ai ăn kẻo rước họa vào thân
Giá đỗ, một món ăn dân dã quen thuộc trong bữa cơm của người Việt, mang đến hương vị thanh mát và giá trị dinh dưỡng đáng kể. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, việc tiêu thụ giá đỗ không phải lúc nào cũng tốt cho sức khỏe.
Lời khai của những kẻ dùng 'nước kẹo' ủ gần 3.000 tấn giá đỗ
Biết "nước kẹo" 6-Benzylaminopurine dùng để ủ giá đỗ có khả năng gây dị tật nhưng chủ 6 cơ sở tại Đắk Lắk vẫn sử dụng, tuồn giá ra thị trường 8-10 tấn/ngày.
Vụ 3.000 tấn giá đỗ ngậm chất cấm, đơn vị cấp giấy chứng nhận an toàn nói gì?
Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm và Thủy sản Đắk Lắk đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) cho cơ sở sản xuất Lâm Đạo - cơ sở dùng hoá chất có thể gây chết người để sản xuất giá đỗ.