Thực phẩm tươi sống, bánhkẹo, đồ hộp, mỹ phẩm tại Hà Nội tăng từ 3 - 16%. Việc tăng giá trong khikhông có biến động đặc biệt, khiến người tiêu dùng đang lo làn sóng tăng giácuối năm đến sớm.
Theo Sở Công thương Hà Nội, người dân không nên hy vọng quá nhiều vào chươngtrình bình ổn giá bởi mục đích chính của chương trình không phải kéo giáthường ngày xuống rẻ hơn 10% mà để doanh nghiệp trữ hàng, bán khi có biếnđộng tăng giá đặc biệt, như thiên tai, khan hiếm lương thực, thực phẩm...
Bà nội trợ lo lắng
Một tuần nay, nhiều bà nội trợ khá sốc, khi các loại rau, thực phẩm tươisống bất ngờ tăng giá, trong khi giá xăng và nhiều yếu tố tác động đến giácả hiện khá ổn định. Chị Ngân, ngụ Q.Cầu Giấy, Hà Nội than phiền: "Rau, gạo,thịt, cá... loại tăng ít nhất cũng 500 đồng, nhiều thì tới 15.000 đồng mộtkg". Khảo sát tại chợ Thái Thịnh, Q.Đống Đa, gạo Bắc Hương từ 11.000đồng mộtkg hồi giữa tháng tăng lên 12.500 đồng một kg, tôm từ 85.000 đồng một kg lên100.000 đồng một kg, dầu ăn Neptune từ 13.000 đồng lên 16.000 một chainhỏ... Bà Hòa, tiểu thương tại chợ này cho hay: "Thực phẩm ào ào nhảy giá.Cả trứng gà công nghiệp, cách một ngày không cất hàng tăng từ 13.000 đồngmột chục lên 17.000 đồng một chục. Còn rau tươi tăng mạnh nhất. Rau muống3.500 đồng một bó tuần trước, nay là 5.000 đồng một bó, cải ngồng 10.000đồng một kg lên 13.000 đồng một kg...
|
Hàng tiêu dùng tăng giá nhanh trong vòng một tuần trở lại đây. |
Hàng tiêu dùng và đồ uốngcũng không chịu lép trước xu hướng chung. Bia lon Hà Nội vừa tăng từ 165.000đồng một thùng lên 173.000 đồng một thùng, các loại bánh hộp, như bánh Gouteloại 320g từ 40.000đồng lên 44.000 đồng một hộp.
Trong khi đó, siêu thị cũng bán hàng theo giá mới, vì các nhà cung cấp ápdụng mức giá tăng. Tại hệ thống siêu thị Hapro, nhóm hàng mỹ phẩm nhập khẩutăng mạnh nhất, thêm khoảng 16% so với đầu tháng. Nhóm sữa và đồ hộp, bánhkẹo nhập khẩu thanh toán bằng ngoại tệ đứng thứ nhì, khoảng 3 - 12%. Nhómhàng liên quan đến bột mỳ, như mỳ tôm, bánh mỳ... tăng từ 3 - 5%.
Chỉ bán giá bình ổn khi đột biến
Theo Sở Công thương Hà Nội, 360 điểm bán hàng bình ổn giá của 13 doanhnghiệp, với 9 mặt hàng thiết yếu hoạt động khá ổn định và hiệu quả. Tuynhiên, kỳ vọng kéo giá hàng tiêu dùng bớt tăng của chương trình này là rấtnhỏ. Bởi mức vốn 400 tỷ đồng chia đều cho các doanh nghiệp trong cả đợt kéodài tới tận tháng 3.2011 là không thấm đâu so với tổng mức luân chuyển hàngtiêu dùng lên đến 6.000 tỷ đồng một tháng của cả thành phố.
Ông Hồ Quốc Khánh, Trưởng phòng Quản lý Thương mại, Sở Công thương Hà Nội,tính: Hiện tổng hàng hóa các doanh nghiệp trữ được khoảng 3.600 tấn gạo, 760tấn thịt, hơn bốn triệu quả trứng gia cầm cùng 293 tấn thủy hải sản, 468 tấnthực phẩm chế biến, 1.461 tấn rau củ quả... Con số này so với lượng hàng hóatiêu dùng của cả Hà Nội là rất nhỏ. Do vậy, việc bình ổn chỉ có tác dụng khicó đột biến và chỉ đạo của Sở Công thương. Thường ngày, doanh nghiệp vẫn bánhàng theo thị trường.
Ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội nhận định: "Từ nay đếnTết, tốc độ tăng giá sẽ mạnh hơn. Bởi hàng trăm mặt hàng tiêu dùng, từ hànhtươi đến rau muống đều tăng hằng ngày. Thời điềm này đến Tết, còn rất nhiềudịp lễ hội, một trong những yếu tố kích thích tăng giá".
Theo Trần Khang
Đất Việt