Giá bị thả nổi, thiếu thôngtin và hiện tượng đầu tư theo phong trào là nguyên nhân đẩy giá bất động sản lêncao.
Giá cả hàng hóa bấtđộng sản, nhất là giá nhà ở vẫn tăng và đứng ở mức cao, diễn biến phức tạpkhó kiểm soát.... là nhận định được đưa ra tại phiên họp lần thứ 5 của Banchỉ đạo Trung ương về Chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, ngày 8/7.
|
Phiên họp lần thứ 5 của Ban chỉ đạo Trung ương về Chính sách nhà ở và thị trường bất động sản |
Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, các chương trình, dự án nhà ở chính sáchthời gian qua đã có bước phát triển tích cực. Trong 1 năm qua, đã có 24dự án nhà ở công nhân khu công nghiệp được khởi công với tổng vốn đầu tư2.600 tỷ đồng, tổng diện tích 753.000 m2, góp phần giải quyết chỗ ở chokhoảng 125.000 công nhân lao động tại các khu công nghiệp.
Bên cạnh đó, có 33 dự án nhà ở thu nhập thấp đãđược triển khai với tổng vốn đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng, tổng diện tíchsàn 655.000 m2, dự kiến góp phần giải quyết chỗ ở cho khoảng 55.000người.
Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ởvùng ngập lũ đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1. Công tác tôn nền, đắp bờbao đã hoàn thành toàn bộ 798 dự án, xây dựng xong 95.178 ngôi nhà, đạttỷ lệ gần 90% và bố trí được trên 132.000 hộ dân vào ở. Các công trìnhgiao thông, cấp, thoát nước, điện sinh hoạt đã hoàn thành từ 89-95%.
![]() |
Thị trường bất động sảnthời gian qua cũng bộc lộ nhiều tín hiệu tích cực. Dư nợ cho vay tín dụngtính đến đầu năm 2010 đạt 218.899 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ, FDI đăngký trong lĩnh vực năm 2009 đạt 7,6 tỷ USD, chiếm hơn 1/3 tổng vốn FDI cảnước.
Tuy nhiên, giá cả hàng hóa bất động sản, nhất là giánhà ở vẫn tăng và đứng ở mức cao, diễn biến phức tạp khó kiểm soát đang làthách thức lớn trong nỗ lực giải quyết nhà ở cho các đối tượng có thu nhậpthấp. Trong đó, nguyên nhân chính là giá đầu vào tăng và sự khan hiếm bấtđộng sản. Ngoài ra, việc giá bất động sản bị thả nổi, thiếu các thông tin vàhiện tượng đầu tư theo phong trào cũng là nguyên nhân đẩy giá bất động sảnlên cao.
Tốc độ triển khai các dự án bất động sản vẫn chậm mặcdù các cơ chế đã được tháo gỡ, làm giảm khả năng cung hàng hóa cho thịtrường... Thị trường bất động sản còn phụ thuộc lớn vào động thái của chínhsách tiền tệ tín dụng, việc huy động vốn và mua bán nhà trả trước còn nhiềubất cập, tiềm ẩn nguy cơ bất ổn cho xã hội...
Trước tình hình này, Ban chỉ đạo Trung ương về Chínhsách nhà ở và thị trường bất động sản đã nhìn nhận, phân tích kỹ và xác địnhcác giải pháp khắc phục những tồn tại, nhược điểm. Nhiệm vụ chính được xácđịnh là các cơ quan quản lý cần tập trung, phối hợp chặt chẽ để hoàn thiệncác cơ chế, chính sách quan trọng, sớm tạo ra điều kiện cần thiết để đẩymạnh triển khai các chương trình nhà ở, lành mạnh hóa thị trường.
Ngoài ra, cần sớm xây dựng cơ chế tài chính do thịtrường vẫn đang phụ thuộc nhiều vào nguồn tín dụng ngân hàng; cần bổ sung,sửa đổi một số cơ chế, chính sách về xây dựng, tài chính để tháo gỡ vướngmắc cho doanh nghiệp; chuẩn hóa các điều kiện tiếp cận thị trường để cácdoanh nghiệp kinh doanh tiếp cận thông tin về bất động sản một cách bìnhđẳng, công khai, minh bạch.
Theo Thời báo kinh tế