Một doanh nghiệp sản xuất thép mạ tại TP HCM cho biết, nhu cầu tiêu thụ mặthàng này trong nước khoảng 700.000 tấn một năm, trong khi sản lượng trongnước sản xuất lên tới 1,4 triệu tấn mỗi năm. Thế nhưng lượng thép có nguồngốc từ Đài Loan, Hàn Quốc… nhập vào Việt Nam từ đầu năm đến nay lên tới hàngtrăm nghìn tấn. Điều đáng lo ngại, khi vào Việt Nam, giá bán thép nhập khẩulại thấp hơn sản phẩm cùng loại trong nước.
![]() |
Theo ông Lê Phước Vũ, Tổng giám đốc Công ty Tôn Hoa Sen, tại nhiều thịtrường (Nga, Ukraina…), khi thị trường thép bị khủng hoảng thì nơi đầu tiênmà các doanh nghiệp tìm cách xả hàng chính là Việt Nam, vì điều này mà thịtrường thép trong nước liên tục biến động do các nhà đầu cơ làm giá, điềukhiển thị trường. Nguy hiểm hơn, có một lượng lớn thép có nguồn gốc từ TrungQuốc được nhập về giá rẻ nhưng đây là thép loại 2 nên chất lượng thấp đếnmức “không thể gọi đó là thép” ông Vũ nói.
|
Biện pháp mà các nhà sản xuất thép kiến nghị là cần phải có một hàng rào kỹthuật đối với tất cả các chủng loại thép nhập khẩu như một số nước trong khuvực (Indonesia, Malaysia…) đang áp dụng, đồng thời nhà nước nên cấm nhậpkhẩu thép loại 2 vì chất lượng quá thấp.
Theo Đăng Thư
Đất Việt