Vàng miếng SJC đang xa dần ngưỡng 48 triệu đồng mỗi lượng, trong khi tỷ giá bán tại một số ngân hàng tăng 50 đồng so với tuần trước.

Mở cửa sáng nay, Tập đoàn DOJI đưa giá bán vàng miếng SJC xuống 47,85 triệu đồng, mất 110.000 đồng so với sáng thứ bảy. Niêm yết thu mua cũng hạ 130.000 đồng xuống 47,65 triệu đồng. Tương tự, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, đưa giá xuống còn 47,55 - 47,85 triệu đồng tính đến 8h42.

Mức giá này thấp hơn nhiều so với hôm thứ sáu tuần trước, khi chiều bán có lúc vượt 48,4 triệu đồng. Đây là lần thứ hai trong vòng 13 tháng thị trường vàng chứng kiến mốc cao này.

Tỷ giá mua và bán USD tại Ngân hàng Ngoại thương bất ngờ tăng mạnh, lên 20.880 - 20.960 đồng. So với tuần trước, giá mua tăng 10 đồng và chiều bán tăng 50 đồng mỗi đôla Mỹ. Trong khi đó, các ngân hàng khác như ACB, Eximbank, Vietinbank tiếp tục giữ niêm yết bán ở 20.910 đồng, giá mua dao động từ 20.850 đến 20.870 đồng đổi một USD.

Thị trường vàng hiện thấp hơn gần 600.000 đồng mỗi lượng so với mức cao lập hồi tuần trước. Ảnh: Anh Quân
Thị trường vàng hiện thấp hơn gần 600.000 đồng mỗi lượng so với mức cao lập hồi tuần trước. Ảnh: Anh Quân

Giới doanh nghiệp cho biết giao dịch mua bán lẻ trong hai ngày cuối tuần vẫn không mấy sôi động. Nhu cầu mua không nhiều, trong khi đó khoảng cách giá vàng trong và ngoài nước vẫn duy trì ở mức cao 3,1 triệu đồng mỗi lượng.

Biểu đồ giá quốc tế đi xuống dần kể từ khi mở cửa sáng nay. Lúc 8h53 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.770,30 USD, mất 11 USD so với mở cửa. Giá vàng quay đầu hạ nhiệt từ thứ sáu tuần trước sau báo cáo việc làm Mỹ được tung ra. Theo đó, việc thị trường việc làm bất ngờ khởi sắc đã khiến nhà đầu tư vàng "hụt hẫng" do họ đang kỳ vọng FED sẽ mạnh tay nới lỏng tiền tệ.

Trong tháng 9, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ rơi xuống 7,9% và đây là mức thấp nhất kể từ khi Barack Obama lên làm Tổng thống Mỹ. Đồng đôla Mỹ tăng điểm nhẹ so với rổ tiền tệ trong sáng thứ hai cũng nhờ thông tin tích cực về thị trường việc làm.

Còn từ châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu đang cân nhắc mua nợ với số lượng lớn trong vòng một đến hai tháng. Còn Thủ tướng Đức Angela Merkel sắp sửa có chuyến thăm Hy Lạp vào tuần tới. Đây là lần đầu tiên bà tới Hy Lạp kể từ khi cuộc khủng hoảng nợ công bùng nổ ở châu Âu. Chuyến đi của bà thể hiện sự ủng hộ đối với Athens, nhất là khi nước này cho biết sẽ hết sạch tiền vào cuối tháng 11 tới nếu không có thêm sự trợ giúp.

Theo Vnexpress