Trong nửa đầu tháng2, giá xăng dầu thành phẩm tại Singapore, thị trường nhập khẩu chính của ViệtNam tăng từ 0,89% đến 5,18% so với cùng kỳ tháng trước.
|
Xăng là mặt hàng thuộc diện bình ổn nên sẽ có lộ trình tăng giảm phù hợp. Ảnh: Hoàng Hà. |
Riêngtrong ngày 13/2, xăng RON 92 lên đỉnh nhất trong 9 tháng qua ở ngưỡng129,85 đôla mỗi thùng. Các mặt hàng khác như dầu hỏa, DO cũng tăng lầnlượt tăng ở mức 2,29% và 2,04%. Riêng FO tăng thấp nhất ở mức 0,89%.
Như vậy, xăng RON92 đang bán tại Việt Nam thấp hơn Lào, Campuchia, Singapore và Trung Quốc từ5.487 đồng đến 14.261 đồng mỗi lít.
Petrolimex chohay, giá dầu thô trên thị trường thế giới nửa đầu tháng 2 diễn biến theo xuhướng trái chiều. Trong khi dầu WTI đạt 98,88 đôla mỗi thùng thấp hơn 2,43 đôlaso với cùng kỳ thì Brent lên tới 116,06 đôla mỗi thùng cao hơn 3,76 đôla so vớinửa đầu tháng 1.
Theo dự báo, giádầu WTI, Brent trong năm nay sẽ lần lượt đạt 99,1 và 107,3 USD mỗi thùng. Tuynhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo, trong bối cảnh kinh tế thế giới bấp bênh,bất ổn địa chính trị và những thảm họa thiên tai ở khu vực nhạy cảm năng lượngnên dự báo rất khó lường. Bên cạnh đó, đô la Mỹ - đồng tiền chủ chốt thanh toáncác hợp đồng dầu thế giới đang tiếp tục hồi phục giá khiến giá dầu trở nên đắthơn.
Tại cuộc họp giaoban báo chí đầu tháng 2 do Bộ Công Thương tổ chức, Thứ trưởng Nguyễn Nam Hải,cho biết, theo nguyên tắc, xăng dầu thực hiện theo cơ chế thị trường nên giá thếgiới tăng hay giảm thì trong nước cũng sẽ điều chỉnh theo. Nếu giá xăng dầu thếgiới tiếp tục tăng thì giá xăng dầu trong nước cũng sẽ điều chỉnh tăng.
Tuy nhiên, theoông Hải, mức độ và lộ trình tăng sẽ cân nhắc phù hợp, bởi xăng dầu là mặt hàngthuộc danh mục hàng bình ổn và liên quan đến Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Lãnh đạoBộ Công Thương khẳng định, mức tăng của thế giới có ảnh hưởng đến giá cả xăngdầu trong nước, nhưng không vì thế mà quốc tế biến động thì trong nước sẽ điềuchỉnh ngay lập tức.
Theo VNE