Động đất, lũ lụt, bão từ… liêntục xảy ra gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại nhiều nơi trên thế giớikhiến những lời đồn đại về Ngày tận thế với nhiều căn cứ mang dáng dấp khoa họcxuất hiện trên khắp các phương tiện truyền thông. Điều đó có thật hay không, vàkhi nào sẽ là Ngày tận thế?

Trái đất nổ tung

Cách đây không lâu, trên mạngInternet lan truyền thông tin rằng ngày 21-12-2012, ngày cuối cùng theo lịch củangười Maya cổ sẽ là Ngày tận thế. Theo đó, một hành tinh mang tên Nibiru đangtrên đường bay tới sẽ va chạm với địa cầu, khiến lực hấp dẫn của địa cầu thayđổi làm vô số hành tinh khác đâm thẳng vào và Trái đất bị hủy diệt. Tuy nhiên,Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã lập tức bác bỏ điều này và khẳng định nếucó chuyện đó thật, thì các nhà khoa học đã phải nhận biết được về hành tinh nàytừ hàng chục năm trước. Một số nhà nghiên cứu về người Maya và cả hậu duệ củatộc người này cũng lên tiếng phản đối, cho rằng tín ngưỡng của tổ tiên họ đã bịbóp méo, và trong văn hóa của người Maya không hề có khái niệm tận thế hay diệtvong.

Giải mã ngày tận thế

Cảnh trong bộ phim giả tưởng “2012” của đạo diễn người Đức Roland Emmerich

Các hành tinh chồngxếp lên nhau

Một số nhà chiêm tinh cho rằng,năm 2012 sẽ xảy ra hiện tượng “thiên thể chồng xếp”. Khi đó, mặt trời sẽ xuyênqua tâm điểm của dải ngân hà và các hành tinh sẽ nằm sai vị trí, gây ra lỗ đen ởtrung tâm hệ ngân hà, làm Trái đất đổi cực, thúc đẩy nhanh quá trình hủy diệt…Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học đã lập tức lên tiếng phủ nhận điều này. “Không thểcó chuyện “Thiên thể chồng xếp”, mà nếu có cũng chỉ là những hiện tượng thiênvăn hết sức bình thường”, ông David Stuart, chuyên gia thuộc Đại học Texas, (Mỹ)cho biết. Hiện tại vào mùa đông, nếu quan sát cũng có thể thấy Mặt trời nằm ởtrung tâm ngân hà, và dù các nhà chiêm tinh thấy lo lắng về vấn đề này, thì cácnhà khoa học lại thấy nó vô hại. Nó sẽ không gây ra điều gì khác biệt với lựchấp dẫn, bức xạ hay quỹ đạo các hành tinh, và chẳng khiến Trái đất bị hề hấn gì.

Bão Mặt trời

Theo các nhà khoa học Mỹ dự báo,năm 2012, một cơn bão Mặt trời với sức công phá khủng khiếp sẽ tấn công Tráiđất. Nó kéo theo một tai họa lớn với sức ảnh hưởng mạnh mẽ dạng “hiệu ứngdomino” trên tất cả các lĩnh vực của xã hội hiện đại, khiến cả hành tinh bị hủydiệt trong vài năm tiếp đó.

Giải mã ngày tận thế

Cảnh trong bộ phim giả tưởng “2012” của đạo diễn người Đức Roland Emmerich

Các cơn bão Mặt trời vớicác hạt plasma và từ trường về nguyên tắc có thể gây ra tai họa lớn. Nhưngày 13-3-1989, bão mặt trời gây tan chảy các thiết bị biến áp trên mạngđiện khiến gần 6 triệu dân cư ở Quebec, Canada không có điện sinh hoạttrong 9 tiếng. Như sau lễ Halloween năm 2003, mạng lưới thông tin toàncầu gần như tê liệt, độ chính xác của hệ thống định vị GPS giảm thiểu,gần 5 triệu người dân ở Thụy Điển bị cắt điện… vì bão mặt trời. Cứkhoảng 11 năm, hoạt động năng lượng mặt trời lại biến đổi 1 lần, vì vậymới có dự báo về “thảm họa năm 2012”. Tuy nhiên, nếu cho rằng cơn bãomặt trời sắp xảy ra sẽ có sức phá hủy với toàn cầu thì hoàn toàn làcường điệu, vì Trái đất vẫn được từ trường và tầng khí quyển bảo vệ.

Từ trường đảo chiều

Tình trạng đảo cực từ trường xảyra khi dòng sắt nóng chảy di chuyển quanh lớp nhân ngoài của Trái đất thay đổiquá trình tuần hoàn. Và khi đó, cường độ của từ trường giảm xuống trước khi nhịpđiệu tuần hoàn được thiết lập lại và tình trạng phân cực mới bắt đầu. Hậu quảcủa hiện tượng này là con người sẽ phải đối mặt với nguy cơ lớn hơn từ bức xạmặt trời, đời sống bị đảo lộn và con người sẽ phải đi lại bằng la bàn. Tuynhiên, trong 78 triệu năm qua, từ trường Trái đất mới đảo chiều 171 lần, và lầngần đây nhất là 780.000 năm trước. Chính vì vậy, phải vài nghìn năm nữa, từtrường Trái đất mới hoàn thành một lần đảo chiều mới. Trong khi đó, lần đảo cựctừ trường gần đây nhất đã không hề có chuyện gì xảy ra: không có sự hủy diệtsinh thái, không có sự hỗn loạn ở tầng khí quyển.

 Theo Bảo Trâm
Giải mã ngày tận thế