Sở hữu nhan sắc trời cho, ba người đẹp này là biểu tượng vẻ đẹp Việt Nam ở ba thời đại khác nhau.
Giai nhân tuyệt sắc: Thẩm Thúy Hằng
Những năm 1960 – 1980, NSƯT Thẩm Thúy Hằng chỉ mới tuổi đôi mươi nhưng đã là một ngôi sao đình đám nhất. Bà sở hữu nhan sắc được xem là tuyệt đỉnh giai nhân.
Ngay từ vai diễn đầu tiên vào năm 18 tuổi, bà đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ với công chúng, đạt rất nhiều giải thưởng ở các liên hoan phim quốc tế. Tên tuổi Thẩm Thúy Hằng được ca ngợi trên toàn châu Á không chỉ bởi tài năng diễn xuất mà còn bởi vóng dáng, gương mặt đẹp tự nhiên, chuẩn mực ở mọi góc nhìn. Bà là ngôi sao đầu tiên của Việt Nam được nhà sản xuất ở các nước như Hoa Kỳ, Thái Lan, Hồng Kông, Nhật Bản, Đài Loan,… mời hợp tác.
Trong thập niên 60-70, Thẩm Thúy Hằng trở thành chuẩn mực của sắc đẹp, các nét trên gương mặt của bà như cẳm chẻ, môi mọng hình trái tim, kiểu tóc, mũi thẳng, mắt sâu được coi như tiêu chí thước đo nhan sắc. Thậm chí, phong cách thời trang, nơi chăm sóc sắc đẹp của bà cũng được chú ý và học hỏi theo.
Năm 1970 minh tinh màn bạc kết hôn với ông Nguyễn Xuân Oánh, một Tiến sĩ Kinh tế từng là Phó thủ tướng Việt Nam Cộng hòa, họ có 4 người con trai chung.
Đang ở đỉnh cao của danh vọng lẫn nhan sắc, bà vẫn thường lui tới các việm thẩm mỹ để giữ lại vẻ đẹp của mình. Sau năm 1980, bà xuất hiện trong vài vỡ kịch sân khấu rồi lui về ở ẩn hẳn.
Mỹ nữ của mọi mỹ nữ: Diễm Hương
Giai đoạn cuối 1980 – 1990, cái tên Diễm Hương “tung hoành” khắp các rạp chiếu phim. Cô được coi là một trong những gương mặt đẹp hiếm thấy của điện ảnh Việt Nam.
Có mặt trong hầu hết những bộ phim ăn khách bậc nhất. Vẻ đẹp thanh tú, đôi mắt đen tròn, môi trái tim, mái tóc dài thướt tha của Diễm Hương hút hồn mọi ánh nhìn. Trong thời kỳ hưng thịnh, hình ảnh của Diễm Hương được in khắp các ẩn phẩm lịch, bìa vở, áo thun, mũ nón và cả decal dán tường.
Khán giả thời kỳ này yêu mến Diễm Hương đến mức gọi cô bằng mọi mỹ từ "Đệ nhất mỹ nhân đương đại", “Mỹ nữ của mọi mỹ nữ”, “Nữ hoàng ảnh lịch”,… Những bộ phim cô đóng luôn có doanh thu rất cao, được cả khán giả thành thị lẫn nông thôn yêu thích.
Khi dòng phim mỳ ăn liền thoái trào và suy vong, Diễm Hương rút lui khỏi làng giải trí. Cô kết hôn với một luật sư hơn mình 18 tuổi và cùng gia đình sang Canada định cư. Hiện nay, gia đình của cô có bốn con (ba trai, một gái), nàng Cúc Hoa chọn cuộc sống đời thường bình yên, dành tất cả thời gian cho việc chăm lo gia đình, chồng con, hiếm khi xuất hiện trước công chúng.
Năm 2010, Diễm Hương bất ngờ có mặt trong sự kiện của một người bạn, vẽ đẹp của cô tuy có thay đổi nhưng vẫn nguyên sự cuốn hút dịu dàng như xưa.
Hoa hậu của mọi hoa hậu: Đặng Thu Thảo
Ngay từ khi đăng quang Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2012, Đặng Thu Thảo đã gây được sự chú ý với vẻ đẹp mong manh khả ái. Thu Thảo sở hữu gương mặt có tỷ lệ cân đối hoàn hảo, làn da trắng sáng tự nhiên, mắt bồ câu và nụ cười tỏa sáng. Chính vì vậy, cùng trong năm 2012, Thu Thảo đăng quang Hoa hậu Việt Nam và đạt luôn giải “Người đẹp có gương mặt đẹp nhất".
Thu Thảo có cuộc sống trầm lặng, ít phát ngôn trên báo giới cũng như ít khi tham gia các hoạt động showbitz. Tuy nhiên cô vẫn thu hút lượng người hâm mộ đông đảo, cô được gọi bằng nhiều danh hiệu mỹ miều "Thần tiên tỷ tỷ", “Hoa hậu của mọi hoa hậu”.
Thu Thảo là một trong những hoa hậu hiếm hoi khi đăng quang nhận được sự đồng thuận của cả Ban giám khảo cuộc thi lẫn khán giả cả nước. Vẻ đẹp hiền lành, thánh thiện đậm chất Á Đông của cô còn được lòng người hâm mộ nước ngoài.
Được xem là đại diện nhan sắc Việt Nam thời đại mới, vừa hiện đại vừa giản dị nhẹ nhàng, cô cũng rất chăm tham gia các hoạt động từ thiện.
Theo TT&VH