CEO Sen Vàng: 'Không nên hành động quá khích với Chủ tịch Miss Grand'

Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Việt Nam cho rằng khán giả nên bình tĩnh, không nên có hành động quá khích đối với người đứng đầu Miss Grand International.

Trao đổi với Zing, bà Phạm Kim Dung - Tổng giám đốc công ty Sen Vàng, Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - cho biết những ngày qua, tổ chức lẫn Thiên Ân đều nắm được những phản ứng từ người hâm mộ đối với BTC Miss Grand International 2022 sau khi người đẹp bị trượt khỏi top 10.

Không ít người hâm mộ Việt đã có những động thái như hủy follow (theo dõi) fanpage của cuộc thi, chỉ trích người đứng đầu Miss Grand International.

"Tôi thấy đây là cảm xúc bình thường của các bạn fan trẻ. Bởi các bạn trẻ nên thể hiện cảm xúc vui, giận, đến và đi rất nhanh chóng. Tôi hiểu và chia sẻ với cảm xúc đó. Một số bạn cũng có động thái chỉ trích người đứng đầu cuộc thi. Tôi nghĩ chúng ta nên bình tĩnh và hiểu rằng ban tổ chức nào cũng sẽ cố gắng làm hết trách nhiệm của mình. Tuy nhiên phản ứng của mỗi người có thể sẽ khác nhau. Có những người sẽ nói ngay những điều họ suy nghĩ nhưng người khác sẽ bình tĩnh đón nhận phản ứng của dư luận", bà Phạm Kim Dung chia sẻ.

CEO Sen Vàng: Không nên hành động quá khích với Chủ tịch Miss Grand-1CEO Sen Vàng: Không nên hành động quá khích với Chủ tịch Miss Grand-2CEO Sen Vàng: Không nên hành động quá khích với Chủ tịch Miss Grand-3CEO Sen Vàng: Không nên hành động quá khích với Chủ tịch Miss Grand-4
Hành trình của Thiên Ân ở Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022. Ảnh: @missgrandvietnam.

Bà Dung cho rằng thay vì chỉ trích cho BTC Miss Grand International, khán giả nên động viên Thiên Ân. Bởi lẽ, cuộc thi đã trôi qua và kết quả chung cuộc được ấn định, nếu người hâm mộ Việt Nam bức xúc, phản đối cũng không thay đổi được gì.

"Thật ra khoảng cách giữa các thí sinh trong cuộc thi rất mong manh. Chúng ta ở bên ngoài không thể nhìn thấy được. Tôi mong là người hâm mộ Việt Nam hãy thể hiện tình yêu đối với Thiên Ân bằng cách giúp cô ấy hoàn thành nhiệm vụ ở Việt Nam. Chúng ta càng nghĩ đến chuyện Ân có bị xử ép hay không thì càng làm cho em ấy thêm băn khoăn, nghĩ ngợi", bà nói.

Zing đặt câu hỏi về phản hồi từ ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình Việt Nam khi Thiên Ân bị ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Miss Grand International miệt thị ngoại hình, bà Phạm Kim Dung từ chối chia sẻ.

"Hiện tại, mọi việc khá ồn ào. Tôi sẽ đợi dịp khác để chia sẻ thêm", bà Dung bày tỏ.

Liên quan đến một số ý kiến về việc đăng cai Miss Grand International 2023 tại Việt Nam sau ồn ào những ngày qua, bà Dung cho biết sẽ phản hồi sau.

Nói thêm về Thiên Ân và kết quả tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022, Tổng giám đốc công ty Sen Vàng nói: "Công bằng hay không lại là một khái niệm mà theo tôi nó chỉ mang tính tương đối. Tôi nghĩ chúng ta nên tin tưởng vào ban giám khảo, ban tổ chức. Họ luôn muốn làm việc với trách nhiệm cao nhất và sẽ có sự lựa chọn đúng đắn. Thiên Ân trượt top 10 do thiếu một chút may mắn".

Trước đó, ngày 26/10, ông Nawat Itsaragrisil chia sẻ lý do Đoàn Thiên Ân, đại diện Việt Nam, trượt top 10 trong cuộc thi năm nay.

Theo lời ông Nawat, Thiên Ân là thí sinh duy nhất có "phần thân trên dài hơn thân dưới, phần hông to". Do vậy, cô không đáp ứng được tiêu chí hình thể.

Những chia sẻ của người đứng đầu cuộc thi hoa hậu khởi nguồn từ Thái Lan gây luồng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Rất đông ý kiến chỉ trích ông Nawat đã miệt thị ngoại hình Thiên Ân và kêu gọi tẩy chay cuộc thi.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/ceo-sen-vang-khong-nen-hanh-dong-qua-khich-voi-chu-tich-miss-grand-post1369310.html?fbclid=IwAR07TylOYHmcekxFRwPTD7AFcobQNFIgq84Aw10qiSm5PJFd4kqniAnzT04

Miss Grand International


Cảnh phim vô duyên của Thúy Diễm
Vào vai tiểu thư Mỹ Đình nhiệt tình vì bạn, Thúy Diễm gây tranh cãi với hình tượng ồn ào, xốc nổi trong "Trạm cứu hộ trái tim". Bên cạnh đó, cô còn bị đánh giá là kém duyên trong mối quan hệ giữa Nam và bạn gái.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.