- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
"Ông hoàng game show" một thời Đoan Trường: Cát-xê 4 cây vàng, đi du lịch như đi chợ
Sẵn sàng chi hơn 4 tỉ đồng đi du lịch gần 50 nước trên thế giới nhưng "ông hoàng gameshow" một thời - Đoan Trường vẫn mặc áo thun chợ, dùng điện thoại cũ, đi dép lê, ngồi quán vỉa hè.
- Có vợ lầy lội "thấy mà tức": Nhã Phương in hình hai vợ chồng lên áo ngủ, xin phép dùng app chỉnh ảnh vì lỗi của Trường Giang
- Cuộc sống của Đặng Thu Thảo sau 2 lần sinh nở kín tiếng: Sở hữu gia tài đồ sộ, được chồng cưng chiều hết mực!
- Á hậu Việt xinh đẹp từ bỏ showbiz, U50 vẫn theo đuổi nghề tiếp viên hàng không
Thời kỳ vàng son nơi xứ người
Đoan Trường được biết đến đầu tiên với ca khúc "Đơn côi" nhạc Hàn Quốc trong bộ phim "ước mơ vươn tới một ngôi sao". Anh cũng là ca sĩ hát và thu âm nhạc Hàn Quốc đầu tiên tại Việt Nam.
Sau khi đậu top 10 vào trường Đại học Bách Khoa TPHCM, Đoan Trường được cấp học bổng sang Matxcova (Nga) du học tại trường Đại học Công nghệ hóa Tinh Vy Lômônôsốp và tốt nghiệp Thạc sĩ Hóa.
Tưởng rằng khi đi du học, niềm đa mê ca hát của anh sẽ dang dở nhưng chính thời gian học ở Nga, Đoan Trường đã có một sự nghiệp âm nhạc rực rỡ mà có nằm mơ anh cũng không dám nghĩ tới.
Đoan Trường kể: "Thời bao cấp nên đời sống sinh viên bên đó rất khó khăn. Năm 1991, chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ, sinh viên các nước không còn được cho học bổng nữa.
Du học sinh đổ xô đi buôn bàn là, nồi cơm điện, thuốc men, quần áo, băng đĩa... còn tôi không giỏi buôn bán nên chỉ cắm cúi vào học cho giỏi. Tốt nghiệp xong, tôi ở lại Nga vài năm để đi hát cho các nhà hàng của người Việt kiếm tiền nuôi ba mẹ và em gái ở Việt Nam".
Ca sĩ Đoan Trường là bầu show người Việt đầu tiên ở Nga vào thập niên 90 (ảnh trong bài do NVCC).
Thời gian đó, Đoan Trường cũng không ngờ, có một ngày mình lại được hát trên sân khấu, thu âm băng cassette đầu tiên trong đời "Da vàng trên xứ người" và thành lập ban nhạc "Đêm huyền trắng", trở thành ông bầu người Việt uy tín trên đất Nga.
Anh tổ chức chương trình "Moscow by night", đưa nhiều nghệ sĩ hải ngoại và Việt Nam qua biểu diễn như ca sĩ Kim Anh, Lệ Thu, Nhã Phương, Cẩm Vân, Hoa hậu Lý Thu Thảo, Y Phụng, Nữ hoàng nhạc rock Ngọc Ánh...
Năm 1993, anh và ban nhạc "Đêm huyền trắng" về Việt Nam kết hợp với Đoàn ca múa nhạc nhẹ Hải Đăng Nha Trang lưu diễn từ Nam đến Bắc.
Chẳng những vậy, anh còn là người đầu tiên tổ chức cuộc thi Hoa hậu người Việt trên xứ sở bạch dương. Anh cũng "gây sốc" khi 3 năm liền được giải Nhất Liên hoan Tiếng hát sinh viên toàn thành phố Matxcova năm 1990, 1991, 1992. Năm 1993, Đoan Trường giành giải nhì Giọng ca vàng sinh viên thế giới với hơn 20 quốc gia tham dự.
Thời hoàng kim đó, Đoan Trường kiếm rất nhiều tiền bằng âm nhạc. Anh ở căn hộ riêng, có xe hơi riêng, tài xế riêng trên xứ sở Bạch Dương và hưởng cuộc sống mà bất cứ người Việt xa xứ nào cũng mơ ước.
Gần 10 năm ở Nga, Đoan Trường rất đắt show.
Anh và ban nhạc Đêm huyền trắng từng biểu diễn khắp nơi trên xứ sở Bạch Dương. Anh còn mời rất nhiều nghệ sĩ hải ngoại và Việt Nam qua đó biểu diễn với tư cách... ông bầu.
"Tứ đại thiên vương" nhạc trẻ Việt thập niên 90
Về nước, Đoan Trường là ca sĩ đầu tiên chinh phục thị trường âm nhạc miền Bắc và thành công vang dội nhờ sự gợi ý của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Tuần nào anh cũng hát khắp các tụ điểm ca nhạc, bar, phòng trà tại Hà Nội. Bầu show các tỉnh lân cận nghe tên cũng mời anh về Hải Phòng, Uông Bí, Hạ Long, Bãi Cháy hát.
Cuối thập niên 90, đầu những năm 2000, Đoan Trường là gương mặt vàng của các tụ điểm ca nhạc, phòng trà miền Bắc trong những dịp quan trọng như Lễ Tết.
Thế nhưng anh vẫn khẳng định, mình chỉ thực sự trở thành ca sĩ chuyên nghiệp kể từ khi đứng trên sân khấu Nhà hát Hòa Bình trong chương trình "Hoài cảm những vì sao mơ ước", quy tụ 4 ca sĩ tên Trường thời đó: Đan Trường, Lam Trường, Đoan Trường, Vân Trường và được gọi là "Tứ đại thiên vương" nhạc trẻ Việt thời ấy.
Ngoài ca hát, Đoan Trường còn tham gia nhiều hoạt động khác. Anh từng là MC chương trình "Giai điệu tình yêu" các số đầu tiên của Đài truyền hình TPHCM, là tiền thân chương trình "Nhịp cầu âm nhạc" sau này.
Anh cũng biên tập và tổ chức các mini liveshow tại phòng trà cho nhiều nhóm nhạc như MTV, 1088, Quả dưa hấu, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Thanh Thảo, Đàm Vĩnh Hưng, Nguyên Vũ...
Nhờ thông thạo 4 ngoại ngữ: Anh, Hàn, Nga, Trung, Đoan Trường còn là MC phỏng vấn trực tiếp nhóm The Moffatts khi họ sang Việt Nam lưu diễn vào năm 1999.
Dẫu vậy thì có một bí mật mà không phải ai cũng biết, Đoan Trường 3 lần dự thi Tiếng hát truyền hình của Đài HTV là cả 3 lần đều rớt ngay từ vòng... thử giọng.
Và cũng có một bí mật khác mà không phải ai cũng biết, bên cạnh sự nghiệp âm nhạc như thế, Đoan Trường còn từng làm tới chức Giám đốc kinh doanh, Phó Tổng Giám đốc một tập đoàn đa quốc gia về dệt may và gia dày của Mỹ, Anh, Đức tại Việt Nam.
Lý do mà Đoan Trường giải thích là, anh đam mê nhưng không muốn "lụy nghề". Bởi không muốn lụy nghề nên anh cứ "đi ra đi vào" showbiz như một cuộc dạo chơi, tùy hứng. Bởi xem hào quang như một phần thưởng nên khi qua thời, anh cũng không hề sốc hay có cảm giác hụt hẫng, đau khổ.
Thập niên 90, Đoan Trường, Lam Trường, Đan Trường, Vân Trường được gọi là "Tứ đại thiên vương".
Không chỉ đắt show ca nhạc, Đoan Trường còn làm MC và tham gia rất nhiều gameshow đến mức được gọi là "ông hoàng gameshow" đầu những năm 2000.
Anh tâm sự: "Hồi xưa, tôi đã đạt được tất cả những vinh quang của nghề, có liveshow riêng, được lên trang bìa của biết bao nhiêu tờ báo uy tín, các đài truyền hình lớn và được phong tặng là "Ông hoàng gameshow".
Lúc đó, cát xê 1 đêm của tôi là 7 triệu đồng, trong khi 1 cây vàng còn chưa tới 2 triệu đồng. Bởi vậy, tôi xây được nhà, mua xe S.H. Với từng đó vinh quang, tôi cần gì hơn để phải phấn đấu. Tôi đã có rồi, đã được rồi nên thấy mọi thứ bình thường.
Vì xác định như vậy nên tôi rất thoải mái, chẳng có gì phải so đo hay lấn cấn. Ngay từ đầu, tôi đã xác định mình đi hát vì đam mê và cho vui còn những người khác, họ xác định đó là nghề nghiệp.
Khi mình chỉ muốn chơi vui mà được thành tựu như vậy thì đã quá mừng rồi, tôi chẳng mong gì hơn thế. Cho đến bây giờ, tôi mới thấy con đường mình đã chọn là hoàn toàn chính xác nên cuộc sống của tôi khá viên mãn, sung túc.
Chỉ có đường tình duyên thì không được hạnh phúc vì bị "gãy gánh" 2 lần. Tôi cũng đã vài lần từ chối được bảo lãnh làm đám cưới hợp pháp để định cư nước ngoài, từ chối cả những lời tỏ tình của các cô bé 9X chỉ vì... những điều đó không hợp với tôi".
Tài sản gần 2.000 cây vàng, đi du lịch như đi chợ vẫn mặc áo thun 100.000
Hiện tại, Đoan Trường thỉnh thoảng vẫn đi hát cho đỡ nhớ nghề và dự các sự kiện của đồng nghiệp thân thiết. Thời gian còn lại, anh dành cho niềm đam mê du lịch của mình.
Đoan Trường là một trong những nghệ sĩ Việt đi du lịch nhiều nhất. Anh đã chi hơn 4 tỉ đồng để đi du lịch gần 50 quốc gia và 180 tỉnh thành phố khắp nơi trên thế giới. Và con số này vẫn chưa có "dấu hiệu" dừng lại.
Cuộc sống hiện tại của anh là du lịch. Nam ca sĩ đã chi hơn 4 tỉ đồng chỉ để phục vụ niềm đam mê xách ba-lô lên và đi khắp nơi... một mình.
Anh cũng sở hữu khối tài sản "khủng" là ngôi nhà trị giá 2.000 cây vàng nằm ngay mặt tiền đường lớn ở trung tâm TPHCM. Thế nhưng, nam ca sĩ lại có một cuộc sống vô cùng giản dị.
Anh không đua đòi, chơi trội hay thích khoe hàng hiệu. Mọi người vẫn thấy anh đi xe máy cà tàng, mặc quần áo chợ, xài điện thoại đời cũ, đi dép lê, ăn cơm bụi, săn hàng giảm giá...
Anh chia sẻ: "Cuộc sống vốn ngắn ngủi, có nhiều tiền để làm gì. Tính tôi xưa nay vốn giản dị, không mua quần áo hàng hiệu, chỉ mua ở các shop bình dân, áo thun, sơ-mi giá trên dưới 100.000 đồng.
Tôi còn xài điện thoại Note4 cho đến tận bây giờ, chạy xe máy Future đời đầu, đi dép lê, ăn cơm trưa văn phòng 40.000, cắt tóc giá 50.000, ngồi quán nước vỉa hè... nhưng tôi cảm thấy thoải mái và hạnh phúc vì sự tiện lợi này.
Còn về giá trị căn nhà 2.000 cây vàng, đó chỉ là tài sản chứ không phải tiền mặt. Có ngôi nhà nằm nghe nắng mưa để mình kinh doanh, để sống và để bạn bè có địa điểm đến hàn huyên tâm sự, họp mặt, ăn uống là hạnh phúc rồi".
Theo Báo dân sinh
-
Giải trí1 giờ trướcNgày 25/4, đoạn video ghi lại cảnh B Trần cãi nhau với một bảo vệ được lan truyền. Theo nam diễn viên, hai người mâu thuẫn vì vấn đề đỗ xe sai vị trí.
-
Show truyền hình6 giờ trước"Tôi cũng từng trải qua cảm giác không tin rằng cha mình đã mất" – Kiều Minh Tuấn kể.
-
Sao6 giờ trước1 năm sau hành trình tham gia "Đạp gió" tại Trung Quốc, Chi Pu đã chia sẻ về những thay đổi của bản thân.
-
Sao7 giờ trướcKhông chỉ vóc dáng, "visual" Minh Hằng cũng thăng hạng đáng ngưỡng mộ sau gần 1 năm sinh con.
-
Sao7 giờ trướcNhiều người đẹp trong showbiz Việt gây bất ngờ cho người hâm mộ khi công khai đã có con. Bởi họ lặng lẽ trong suốt giai đoạn thai kỳ và chỉ một số ít người nổi tiếng cởi mở, công bố về "thiên thần nhỏ" ngay từ giai đoạn mang thai.
-
Âm nhạc10 giờ trướcCác thành viên của HKT - TiTi, Hồ Gia Hùng và Lý Tuấn Kiệt - từng bị gắn mác “thảm họa nhạc Việt” khi còn hoạt động sung sức. Đến khi HKT tan rã, 3 nghệ sĩ bất ngờ được dân mạng ca ngợi là những thần tượng.
-
Sao11 giờ trướcHoa hậu Ý Nhi hiện vẫn ở Úc, nàng hậu cập nhật cuộc sống giữa tin đồn đã kết hôn.
-
Sao11 giờ trướcNhiều ý kiến trái chiều xoay quanh kết quả của Nhã Phương trong một giải chạy bộ mới đây.
-
Sao15 giờ trướcHương Tràm cho biết sẽ tái xuất làng giải trí sau thời gian dài hạn chế hoạt động.