Trần Ly Ly cho biết,những gì Minh Hằng thể hiện trong BNHV, cô ấy hoàn toàn xứng đáng để trở thànhNữ hoàng kiêu vũ 2012.


Trước hàng loạt nghi án cho rằngMinh Hằng được BGK ưu ái, và lẽ ra Nam Thành lên ngôi nam vương sẽ là kết quảhợp tình hợp lý hơn. Nữ giám khảo linh động của mùa giải BNHV năm thứ 3 chorằng, những gì Minh Hằng đã thể hiện chứng tỏ khả năng ổn định cũng như sự đầutư rất lớn của cô ấy. Và việc Minh Hằng lên ngôi vô địch là hoàn toàn xứng đáng.

Chị hài lòng với kết quả củaBNHV năm nay chứ?

Vâng, tôi rất hài lòng với kếtquả ngày hôm qua. Mọi thứ như đúng năng lực và dự đoán của mọi người.

Giám khảo Ly Ly:
 

Nhưng khán giả chorằng Minh Hằng có nhận được sự thiên vị từ BGK, chị nghĩ sao?

Tôi không nghĩ như thế, mọi sựđều rất minh bạch và công bằng. Minh Hằng có khả năng và sự ổn định. Nam Thànhthực ra cũng không kém đâu, cũng là “một chín một mười”, tối qua đúng là lúc đầuNam Thành làm có nhỉnh hơn Minh Hằng một chút, nhưng xét về yếu tố ổn định vàbiên đạo bài vở Minh Hằng làm tốt hơn.

Còn Anh Thư, chị nghĩ sao khicô ấy đoạt giải đồng. Phần thưởng đó có công tâm và xứng đáng với cô ấy không?

Thực sự Anh  Thư kém hơn 2 bạnnhảy còn lại của mình một chút, nhưng đây là cuộc chơi và nó còn phụ thuộc vàonhiều yếu tố khách quan. Mà cái khách quan này đôi khi đến từ khán giả, từ sựbình chọn. Nên tôi nghĩ đừng nặng nề quá, hay coi như các bạn đã xem một chươngtrình giải trí thôi. Cứ lên án rồi nói đi nói lại về những điều tiêu cực vô tìnhchúng ta lại làm tổn thương lẫn nhau. Tôi nghĩ không nên như thế.

Chị có thấy tiếc cho NamThành không, nếu anh ấy là Nam vương của BNHV năm nay có lẽ cái kết có hậu hơn?

Không thể, nếu lấy tính ổn địnhvà chính xác của toàn bộ cuộc thi thì Minh Hằng vẫn nhỉnh hơn. Hay tôi chỉ nóiriêng hôm qua thôi, quên những buổi thi trước đi thì Nam Thành vẫn kém hơn MinhHằng. Trong bài nhảy ngoài độ chính xác của động tác nó còn là sự cộng hưởng củasự tinh tế trong cách xử lý, rồi âm nhạc hay biểu cảm. Rồi chuyện chiêu trò nữa,mọi người cũng nói nhiều về chuyện này, tôi nghĩ kể cả là chiêu trò thì MinhHằng cũng phải nghĩ chứ, phải tập trung và đầu tư công sức cũng như trí tuệ cơmà. Nên cô ấy phải được đánh giá cao chứ.

Vậy cảm xúc của chị cho tớigiờ như thế nào? Những tiêu cực mà mọi người lên án có khiến chị băn khoăn haykhông hài lòng?

Tôi ở vai trò là giám khảo linhđộng tức là không theo từ đầu tới cuối cuộc thi vì thế cái đánh giá của tôi nótheo tính thời cuộc, theo từng trận đấu chứ không phải là nhận định tổng hợpxuyên suốt.

Giám khảo Ly Ly:
 

Còn tôi, tham gia vớitinh thần rất công tâm, công bằng cũng như thoải mái với tất cả các bạnnghệ sỹ, trân trọng mọi cố gắng của họ. Nếu có điều này điều kia thì tôicho rằng cuộc sống là như vậy, không có gì hoàn hảo cả, và tôi sẽ khôngvì những cái không hoàn hảo đó mà dị ứng hay lên án. Tôi không thíchnhững suy nghĩ tiêu cực trong một cuộc chơi. Nên trân trọng những cốnghiến của mọi người, còn những chuyện khác chỉ là nhỏ thôi, tôi khôngquan tâm những chuyện đó và không có suy nghĩ tiêu cực gì.

Những băn khoăn của khán giảvề sự công bằng, và nói thẳng luôn ra là họ cho rằng cuộc chơi này có sự sắp đặttừ trước, hay như cụ thể là trường hợp của Phương Thanh và Anh Thư là dẫn chứngrõ ràng nhất. Chị nghĩ sao?

Đây là một cuộc thi mà đã là cuộcthi thì kết quả thế nào mình nên chấp nhận. Tính thời điểm nó cũng quan trọngnữa, và mọi người cũng biết 50% kết quả phụ thuộc vào khán giả cơ mà. Có thể đêmđó fan của Phương Thanh đã quá chủ quan nên đã không bình chọn nhiều cho thầntượng của mình. Còn fan của Anh Thư thì ngược lại. Tôi nghĩ đừng xoáy sâu vàovấn đề này nữa, sẽ làm tổn thương tới chính những nghệ sỹ mà các bạn yêu quý vìđây chỉ là một cuộc chơi vui.

Cám ơn chị đã chia sẻ.


Theo Eva