Bao nhiêu công sức cho con bú,con ăn, chỉa cần sơ ý một chút là phun ra hết, vừa mất của, mất công, vừa ảnhhưởng đến sức khỏe của bé, thử hỏi bố mẹ nào chẳng xót xa?

Nôn trớ sinh lý và nôn trớbệnh lý

Trào ngược dạ dạy, nôn trớ ngaysau khi bé vừa bú mẹ là hiện tượng thường hay gặp ở các bé mới sinh. Điều nàykhiến các bố mẹ và những người lớn trong gia đình rất đau đầu. Bao nhiêu côngsức cho con bú con ăn… Thế mà chỉ một cái rướn mình, con phun ra hết mọi thứ như“vòi rồng”.

Nôn trớ vốn là hiện tượng thườnggặp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, khiến thức ăn trào ngược từ dạ dày lên miệng. Tuynhiên, mẹ đừng coi thường hiện tượng nay mà bỏ qua những lần nôn trớ của con, sẽảnh hưởng đến sự phát triển của con. Nhiều mẹ đã phải thực hiện điệp khúc “ăn làtrớ, trớ lại ăn” đến phát ngán mà không biết giải quyết triệt để bằng cách nào.

Giảm nôn trớ cho bé mới sinh

Nôn trớ vốn là hiện tượng thường gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, khiến thức ăn trào ngược từ dạ dày lên miệng

Trên thực tế, nếu thỉnh thoảng bémới bị trớ một lần thì mẹ cũng không cần lo lắng quá. Nhưng nếu bé bị nôn trớ cứlặp đi lặp lại thì mẹ cũng cần đó như một bệnh lý. Nếu không được trị bệnh kịpthời, khiến bé sẽ phát triển không tốt.

Vài giờ sau khi sinh, các bé cóthể nôn trớ ra một chút chất nhầy hay lẫn chút máu. Điều này được coi là bìnhthường bởi niêm mạc dạ dày bị kích thích do nuốt phải một số chất như nước ối,dịch âm đạo. Trong những tháng đầu đời, nếu bé có bị nôn trớ nhưng sức khỏe bìnhthường, ăn ngủ tốt, tăng cân đều, bố mẹ cũng không cần lo lắng quá.

Theo lý thuyết được đưa ra, nếutừ 7 tháng tuổi trở lên, nôn trớ sinh lý ở bé sẽ không còn nữa. Nếu bé vẫn bịnôn sau khi ăn, mẹ cần chú ý tới tư thế cho con bú. Bởi nếu mẹ cho con bú khôngđúng tư thế sẽ làm cho không khí trong dạ dày dâng lên cùng với sữa, trào ngượclên thực quản ra ngoài. Mẹ cũng cần lưu ý xem bé có bị dị ứng với thực phẩm nàomẹ cho bé ăn không nhé!

Trong trường hợp  bé tự nhiên nôntrở, kèm theo sốt, mẹ cũng nên tìm tới bác sỹ để được tư vấn. Vì đó là biểu hiệnbé có thể bị nhiễm trùng dạ dày, ngộ độc thức ăn, hoặc các bệnh viêm màng não,viêm ruột thừa, nhiễm khuẩn, nhiễm virut.

Một số trường hợp bé không sốt,nhưng nôn trớ thường xuyên, dai dẳng, bé có thể bị hẹp môn vị, lồng ruột, rốiloạn vận động dạ dày, thực quản. Cơ thể không dung nạp được một số chất. Giảipháp tốt nhất là mẹ nên đưa bé đi khám bác sỹ càng sớm càng tốt.

Để con bớt nôn trớ

Giúp con giảm nôn trớ, trào ngượcthực quản dạ dày, mẹ chỉ cần lưu ý một số điều sau nhé. Không nên mặc quần áoquá chật cho con, nhất là khu vực xung quanh bụng trẻ. Quần áo của bé càng rộngcàng tốt, giúp bé thoải mái. Khi cho con bú, mẹ nên nới lỏng bớt phần lưng quầncủa bé.

Tư thế cho con bú cũng rất quantrọng. Cho con bú đúng tư thế cũng giúp giảm bớt việc nôn trớ cho con sau ăn. Mẹkhông nên cho bé bú vội vàng, cấp tập. Cần thong thả dành thời gian cho con bú.Có thể cho con bú một lát rồi dừng lại nghi trong suốt cữ bú. Mẹ cũng không cầncho con bú quá nhiều. Sau khi bé bú xong, cần cố gắng giữ cho bé thẳng ngườitrong khoảng 20 phút mới có thể đảm bảo  bé không bị trào ngược thực quản.

Mẹ cũng chú ý các món thức ăn mẹăn hàng ngày. Nếu mẹ ăn thực phẩm mà bé dị ứng, sau khi bé bú sữa mẹ cũng dễ dẫntới trào ngược dạ dày gây nên hiện tượng nôn trớ.  Nếu bé ăn thêm sữa bột côngthức, mẹ cũng có thể đổi loại sữa khác cho phù hợp hơn với con. Vì mỗi bé lạihợp một loại sữa khác nhau. Không phải cứ sữa đắt tiền, được quảng cáo nhiềutrên các phương tiện thông tin đại chúng mới tốt cho con.

Tuyệt đối mẹ không được sử dụngbất kỳ một loại thuốc chống nôn trớ cho bé nếu không có sự chỉ định của bác sỹ. Chỉ trong trường hợp đặc biệt, khi đã được khám và xét nghiệm xác định bệnh lý,các bác sỹ  mới  yêu cầu sử dụng thuốc và chỉ dùng đúng liều lượng cho phép vớisự theo dõi chặt chẽ của bác sỹ mà thôi.

Theo PLXH