Bị mẹ đánh, bé Bill lăn đùng ra đất ăn vạ, khiến chỗsữa còn lại trong cốc đổ lênh láng trên sàn nhà. Sẵn cơn nóng nảy, Mai càng rasức quát con, vừa tiếp tục đánh vào mông bé. Một lúc sau thấy con sợ sệt, ngồimột chỗ “khóc ti tỉ”, Mai mới thấy hối hận và xót con.
Mai cho biết, bé Bill chưa biếtcách cầm một cốc sữa và uống cho thành thạo. Bé liên tục lơ đễnh và làm nghiêngcốc sữa, khiến sữa vấy bẩn lên quần áo. Lần này, lỗi của Bill không đáng bị mẹđánh đòn nhưng vì bực bội chồng nên Mai khó kiềm chế.
![]() |
Ảnh minh họa |
Cùng cảnh với Mai, dạo này Cẩm(Hà Nội) tự nhận thấy mình hay quát mắng và đánh con vô cớ. Stress vì công việcđã đành, lại thêm chuyện tìm mãi chưa được người giúp việc ưng ý càng khiến Cẩmmệt mỏi. Ngày nào đi làm về, Cẩm cũng quay như chong chóng với hàng tá công việcnhà. Chồng Cẩm cũng bận tối mắt nên không thể giúp vợ chuyện bếp núc hay chămcon.
“Bày đồ chơi, nhắc con tự ngồichơi nhưng chỉ vài phút, đã nghe thấy tiếng loảng xoảng đổ vỡ. Vội chạy lên thìthấy bộ ấm chén nằm chỏng chơ dưới đất. Hóa ra, cháu nhảy lên bàn cho siêu nhânbay cao hơn nên làm rơi ấm chén” – Cẩm kể.
Cẩm cho biết, cơn giận ngùn ngụt,Cẩm vớ ngay cán chổi, vụt liên tiếp vào bắp chân của con. Thấy con lăn ra sànrồi gào khóc thật to, Cẩm mạnh tay hơn. May sao lúc đó, chồng Cầm về, kịp thờican thiệp. Đến khi kiểm tra thấy ấm chén không bị sứt mẻ gì, cô mới thấy hối hậnvì chưa kịp hỏi nguyên do, đã “lao vào” đánh con. Theo Cẩm, cô quá kiệt sức vớiviệc cơ quan và việc nhà nên không thể bình tĩnh với lỗi của con như thườngngày.
Tránh ‘giận cá, chém thớt’
Ngày nay, người mẹ lại phải chịurất nhiều áp lực từ công việc, chăm sóc gia đình nên có thể bị stress, dẫn tớiphản ứng thái quá, ngay cả khi con mắc lỗi nhỏ. Có khi, phụ huynh không đủ kiênnhẫn và nhẹ nhàng để dạy con. Họ dùng luôn cách trừng phạt nặng tay vì đã sẵncơn bực tức. Hậu quả để lại là có thể bé bị oan, lỗi nhỏ nhưng phải chịu hìnhphạt lớn; bé hoảng sợ và xa lánh cha mẹ; cách dạy dỗ của phụ huynh không đem lạihiệu quả… Rất nhiều cha mẹ biết quát mắng hay đánh đòn con là không nên nhưngkhi nóng giận, không kiềm chế được nên vẫn tái phạm.
Là cha mẹ, khó có ai trách khỏisơ suất hoặc phạt oan cho con. Điều quan trọng là cần biết kiểm soát cảm xúc vàhành vi của chính mình. Những ức chế trong công việc không nên để bị tích tụ khivề nhà…
Nếu đã biết sai thì lần sau cươngquyết sửa sai. Có thể chọn cách xin lỗi bé và trình bày nguyên do ngay sau đó.Đừng ngại khi phải nói: “Mẹ mệt quá nên mới to tiếng với con” hoặc “Mẹ xinlỗi vì đã đánh con mà chưa tìm hiểu nguyên nhân”… Cách ứng xử như thế giúplàm gương cho bé, khi sai thì biết nhận lỗi và sửa chữa.
Khi mệt mỏi, hãy nhắc bé: “Mẹđang rất mệt, nếu không muốn bị mẹ quát thì con phải ngoan”. Nếu bé mè nheo,tức giận, có thể ôm bé vào lòng, nói cho bé biết: “Mẹ hiểu con đang tức nhưngmẹ không thể chiều con được”. Nói cho bé nguyên nhân bị chối từ. Nếu bé cònkhóc, thử hướng bé sang hoạt động khác. Nếu bé làm cha mẹ “phát điên”, thử đisang phòng khác thư giãn một chút rồi quay lại, dạy bé tiếp.
Theo Ngọc Bình
Mẹ & Bé