Các băng nhóm tội phạm từ phía Bắc vào .và khu vực Đông Nam Bộ phần lớnsống bằng “nghề” cờ bạc, bảo kê, đòi nợ thuê, chém mướn, cho vay nặng lãi...

28 tên thuộc băng đảng củatrùm giang hồ Oanh “Hà” bị khởi tố; đường dây bảo kê, bắt cóc, đòi nợ thuêcủa Hùng “trắng” bị triệt phá...

Những vụ việc diễn ra tạiTP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ gần đây cho thấy khu vực này đang là “điểmđến làm ăn” ưa thích của giang hồ thuộc các tỉnh phía Bắc.

“Xí phần” vùng tứ giác

Các băng nhóm tội phạm từphía Bắc vào TP.HCM và khu vực Đông Nam Bộ phần lớn sống bằng “nghề” cờ bạc,bảo kê, đòi nợ thuê, chém mướn, cho vay nặng lãi...

Do cùng có nhiều băng nhómtập trung “hành phương Nam”  nên việc tranh giành lãnh địa đã diễn ra căngthẳng. Nhiều vụ dàn trận đâm chém, rượt đuổi bắn nhau trên đường phố hoặcxông cả vào bệnh viện để thanh toán đã xảy ra.

Giang hồ đổ về phía Nam
Một giang hồ đất Bắc gây án và bị bắt giữ tại TP.HCM

Các băng nhóm Oanh “Hà”, Hùng“trắng” bị sa lưới thời gian qua chỉ là một phần thế lực của giang hồ HảiPhòng nói riêng và các tỉnh phía Bắc nói chung đang hoạt động ở khu vựctrọng điểm.

Cục Cảnh sát Phòng chống tộiphạm - Bộ Công an xác định cả nước hiện có 325 băng nhóm xã hội đen, phầnlớn đều có xu hướng “xí phần” ở vùng tứ giác TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương,Vũng Tàu.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm2010, tại cụm địa bàn TP.HCM và khu vực Nam Bộ đã xảy ra trên 7.300 vụ phạm pháp hình sự.

Điều đáng lo ngại là cácthành phần trốn lệnh truy nã và mới ra tù không chịu hoàn lương (trong đó cókhông ít người được đặc xá) đều lựa chọn TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ để ẩn náuvà hoạt động phạm pháp. Một số khác vượt biên giới qua Campuchia bảo kê chocác sòng bài và ráo riết tung người về Bình Dương, Bình Phước lôi kéo, dụ dỗ,lừa đảo, bắt cóc tống tiền.
 

Theo đại tá Nguyễn Tri Phương, Phó Cục trưởngCục Cảnh sát Hình sự - Cơ quan Đại diện phía Nam Bộ Công an (C45B), để đốiphó với tình hình nêu trên, bộ thường xuyên điều động, tăng cường lực lượnglớn cán bộ, chiến sĩ từ miền Bắc vào TPHCM và khu vực Đông Nam Bộ để điềutra, truy quét, triệt phá tội phạm.

Dùng “hàng nóng” gây án

Từ đầu năm đến nay, cả nước xảyra 126 vụ tội phạm sử dụng vũ khí “nóng”, vũ khí tự tạo và hung khí để gây án;trong đó có 35 vụ dùng súng thanh toán, trả thù, truy sát nhau. Từ địa bàn trọngđiểm là khu vực Đông Bắc, việc sử dụng súng tự chế để gây án đã và đang lan rộngsang các địa phương khác trong cả nước, đặc biệt là TP.HCM và miền Đông Nam Bộ.Hải Phòng là một trong những nơi có nguồn cung cấp hung khí, đặc biệt là súngbút, cho các đối tượng phạm tội.

Theo thiếu tướng Cao MinhNhạn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, số đốitượng bị truy nã về ma túy chưa sa lưới pháp luật vẫn còn nhiều và tiếp tụchoạt động phạm tội với thủ đoạn tinh vi, tính chất liều lĩnh hơn. Nhiềutrường hợp đã dùng súng chống trả quyết liệt khi bị lực lượng công an pháthiện, truy bắt.

Tính từ đầu năm 2010 đến nay,công an các tỉnh, TP phía Nam đã phá 5.267 vụ án hình sự, triệt hạ trên1.000 băng nhóm, bắt gần 8.000 đối tượng. 568 tên nguy hiểm và đặc biệt nguyhiểm bị truy nã, trong đó có nhiều kẻ phạm tội ở phía Bắc trốn vào miền Nam,đã bị bắt.

Tập trung bọn tội phạm nước ngoài

 Không nơi đâu ở VN tập trung nhiều bọn tội phạm nước ngoài như TP.HCM. TP này không chỉ là nơi hoạt động của các băng đảng xã hội đen gốc Phi, Ả Rập, Đông Nam Á... mà còn là chỗ tìm đến của những kẻ bị truy nã từ Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc.
 
Tháng 3-2010, Cơ quan An ninh Bộ Công an đã phát hiện nhiều băng nhóm tội phạm người Đài Loan, Trung Quốc nhập cảnh nước ta qua nhiều đường khác nhau, phần lớn đều tìm đến các địa phương phía Nam, trọng điểm là TP.HCM. Đến TP, các băng đảng này chia thành nhiều nhóm nhỏ và hoạt động rải rác ở các quận ngoại thành. Bằng việc sử dụng công nghệ viễn thông và internet, chúng tấn công từ xa vào các ngân hàng và tài khoản của công dân một số nước.
 
Đầu tháng 7-2010, cơ quan an ninh đã truy quét, tóm được 99 tên tội phạm người Đài Loan và Trung Quốc. Đến ngày 13-8, 13 tên còn lại cũng bị bắt.
 
Theo thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, phương thức lừa đảo của băng này từng gp tục phạm tội. Gây nhức nhối dư luận tại nhiều nước và khi bị truy quét, chúng kéo sang VN ẩn náu, tiếp tục gây án.
“Nhiều người đã bị chúng lừa cả triệu USD. Dù chưa phát hiện nạn nhân ở VN nhưng nếu không triệt phá sớm, nhiều khả năng chúng sẽ gây án” - thiếu tướng Minh nhận định.

Theo Quý Lâm
Người lao động