- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
2 hành động của phụ huynh khiến giáo viên thấy phản cảm nhất
Nhìn chung, để tốt cho con, phụ huynh cần chú ý lời nói và hành động của mình.
- Vụ nữ sinh bị cắt tóc, nhà văn Hoàng Anh Tú chia sẻ: Nếu không đủ lòng yêu thương một đứa trẻ, xin đừng làm giáo viên
- Giáo viên chủ nhiệm lâu năm chỉ ra: 4 kiểu trẻ em có sức chịu đựng thất bại tốt nhất, ra đời sẽ rất vững vàng trước sóng gió!
- Giáo viên chủ nhiệm phát hiện ra quy luật: Nhiều học sinh lớn lên không có tiền đồ, khi đi học đều có cùng một đặc điểm
Để trẻ học tập tốt cần có sự phối hợp tích cực giữa giáo viên và phụ huynh. Tuy nhiên nhiều phụ huynh vì có những hành động vô ý, thiếu tinh tế mà khiến hình ảnh họ trong mắt giáo viên bị ảnh hưởng. Điều này thậm chí có thể gây ảnh hưởng đến học sinh.
Theo một giáo viên lâu năm ở Trung Quốc, đây là 2 hành động của phụ huynh khiến cho giáo viên phản cảm nhất. Cụ thể như sau:
1. Nghi ngờ năng lực giảng dạy của giáo viên
Một số phụ huynh cho rằng con học kém là do cô. Họ nghĩ bản thân đã bỏ tiền ra cho con đi học, nhiệm vụ còn lại là của thầy cô. Thầy cô phải dạy dỗ, giáo dục con mình nên người, thành tài. Một khi thấy con không được như kỳ vọng, họ sẽ quay sang trách móc năng lực giáo viên và có thái độ thiếu tôn trọng, tỏ ra coi thường.
Đây là kiểu phụ huynh khiến giáo viên thấy phản cảm nhất. Sự thiếu tin tưởng của phụ huynh dành cho giáo viên sẽ có hại cho trẻ. Khi phụ huynh luôn không tin tưởng, giáo viên sẽ dần mất đi sự nhiệt tình và hình ảnh của học sinh trong mắt giáo viên cũng xấu đi.
Bên cạnh đó, nếu muốn con tài giỏi thì sự giảng dạy của giảng viên cũng là một phần, phần còn lại cần đến từ cả phía gia đình. Nếu cha mẹ lười biếng, không bao giờ chịu trau dồi kiến thức cho bản thân, cũng không để ý đốc thúc con học hành thì con khó lòng mà tiến bộ được.
Ảnh minh họa.
2. Khoe khoang của cải, địa vị
Để việc trao đổi giữa giáo viên và phụ huynh tiện lợi hơn, ngày nay giữa đôi bên thường có mục đích chung. Đây sẽ là nơi để giáo viên thông báo tình hình học tập, những hoạt động ở lớp, nhà trường của con đến phụ huynh. Đồng thời cũng là nơi để phụ huynh có thể phản hồi, đề xuất ý kiến về việc học tập, việc ở trường lớp của con với giáo viên.
Tuy nhiên nhiều bậc phụ huynh kém tinh tế lại biến nhóm chat chung thành nơi phô trương sự giàu có của bản thân, khi vô tư khoe ảnh đi xe sang, mặc đồ hiệu, đeo vàng bạc,... Những hành vi này dễ tạo ra giá trị sai lệch con cái, đồng thời khiến họ bị "mất giá" trong mắt giáo viên.
Nhìn chung, để tốt cho con, phụ huynh cần chú ý lời nói và hành động của mình. Nếu con có vấn đề, tốt nhất cha mẹ nên nhắn tin riêng hoặc tìm gặp trực tiếp trao đổi với giáo viên, thay vì làm ầm ĩ trong nhóm chat chung, hoặc vội vã kết luận giáo viên có năng lực kém. Hành động tế nhị này của cha mẹ sẽ để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng giáo viên.
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Giáo dục3 giờ trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục16 giờ trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục20 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục1 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục1 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục2 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.