2 học sinh trường Marie Curie TP.HCM bị chém vì mâu thuẫn trên mạng

Hiệu trưởng trường THPT Marie Curie (TP.HCM) cho biết do xích mích trên mạng, 2 học sinh bị chém bên ngoài trường.

Hiệu trưởng trường THPT Marie Curie (TP.HCM) cho biết do xích mích trên mạng, 2 học sinh bị chém bên ngoài trường. Hiện, hai em đi học bình thường và công an đang làm rõ vụ việc.

Ngày 30/10, trao đổi với Zing.vn, ông Nguyễn Đăng Khoa - Hiệu trưởng trường THPT Marie Curie (quận 3, TP.HCM) - xác nhận học sinh của trường liên quan vụ chém nhau gần đây.

Sự việc xảy ra bên ngoài trường học, do hai bên xích mích trên mạng, hẹn nhau ra nói chuyện dẫn đến xô xát. Hai học sinh Marie Curie (một em lớp 11, em còn lại lớp 12) bị chém ở mặt và tay. 

2 học sinh trường Marie Curie TP.HCM bị chém vì mâu thuẫn trên mạng-1Hai học sinh trường THPT Marie Curie bị thương trong cuộc xô xát xảy ra bên ngoài trường. Ảnh: Nguyễn Sương.

Sau khi vào bệnh viện cấp cứu, hai em đi học bình thường. Khi biết vụ việc, nhà trường đã mời học sinh cùng phụ huynh làm việc, đồng thời phối hợp công an điều tra, làm rõ. Ông chưa nắm được cụ thể người chém 2 học sinh ở đâu, chỉ biết vụ việc liên quan học sinh nhiều trường.

Trong khi đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó hiệu trưởng trường Marie Curie - khẳng định thông tin người chém cũng là học sinh của trường là không chính xác. Nhóm học sinh chém bạn học trường Nguyễn Thị Diệu. Vụ việc còn có sự tham gia của học sinh trường Lê Trọng Tấn.

Hiệu trưởng trường Marie Curie thông tin thêm cả hai em bị chém học khá, trước đây chưa từng xảy ra xích mích với bạn học. Đây cũng là vụ ẩu đả nghiêm trọng đầu tiên liên quan học sinh của trường trong 10 năm qua.

"Sự việc nghiêm trọng nên học sinh sẽ bị kỷ luật. Tuy nhiên, các em còn nhỏ, thiếu hiểu biết, trường sẽ gọi từng em cùng phụ huynh lên trao đổi, để học sinh biết mình vẫn còn cơ hội", ông Khoa chia sẻ.

Ngoài ra, trường cũng thông báo đến học sinh (không nêu tên cụ thể những em liên quan vụ chém nhau) nhằm cảnh báo về hành vi ứng xử phù hợp. Đại diện công an và giảng viên tâm lý của một trường đại học sẽ về trao đổi, nói chuyện với các em về bạo lực học đường, cách ứng xử trên mạng xã hội.

Hiện tại, trường Marie Curie đã báo cáo sơ lược tình hình với Sở GD&ĐT TP.HCM.
 


Theo Zing

 


bạo lực học đường

mâu thuẫn

học sinh đánh nhau


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.