- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
8 trường chuyên tại Hà Nội tuyển sinh như thế nào?
Hà Nội có 4 trường chuyên thuộc trường đại học, 2 trường chuyên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, và 2 trường THPT có hệ chuyên.
Hệ thống trường cấp 3 chuyên tại Hà Nội
4 trường THPT chuyên và THPT có hệ chuyên thuộc quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội là: Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT Sơn Tây.
Đại học Quốc gia Hà Nội có 3 trường chuyên gồm: Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên trực thuộc Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Trường THPT Chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn trực thuộc Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ trực thuộc Trường Đại học Ngoại Ngữ.
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có 1 trường chuyên là Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm.
Cách thức tuyển sinh và tổ chức lớp tại 8 trường chuyên có sự khác biệt. Nếu như hai trường chuyên của Hà Nội là Hà Nội - Amsterdam và Nguyễn Huệ chỉ có duy nhất mô hình lớp chuyên thì 2 trường Chu Văn An và Sơn Tây tổ chức song song hệ chuyên và hệ đại trà.
Thí sinh thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm năm học 2023-2024 (Ảnh: Hoàng Hồng).
4 trường chuyên thuộc trường đại học triển khai cả lớp chuyên và lớp chất lượng cao, thường được gọi là lớp cận chuyên. Lớp cận chuyên tuyển những học sinh thi vào trường nhưng không đủ điểm vào lớp chuyên.
Theo quy định của Bộ GD&ĐT (Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 15/4/2023), các trường chuyên không được tổ chức lớp không chuyên. Do đó, từ năm học tới, mô hình lớp chất lượng cao, lớp cận chuyên bị xóa bỏ, không được tuyển sinh nữa.
Quy định này cũng ảnh hưởng trực tiếp tới hệ đào tạo chuyên trong trường THPT thường của Hà Nội. Dự kiến, Hà Nội lập đề án xây dựng trường Chu Văn An và trường Sơn Tây trở thành trường chuyên, nâng tổng số trường chuyên cấp 3 của Hà Nội lên 4 trường.
Khi thành trường chuyên, hai trường này sẽ không được tuyển sinh hệ đại trà như hiện nay.
Cách thức tuyển sinh vào các trường chuyên tại Hà Nội
Cách tuyển sinh vào các trường chuyên tại Hà Nội khác nhau giữa hai nhóm.
Nhóm trường thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội thi chung một ngày, chung 1 đề (tương ứng với lớp chuyên đã đăng kí) trên toàn thành phố. Chỉ những thí sinh có hộ khẩu Hà Nội (hoặc cha mẹ, người giám hộ có hộ khẩu Hà Nội) mới được tham gia kỳ thi này.
Các thí sinh thi vào trường chuyên thuộc Sở phải dự kỳ thi chung vào lớp 10 công lập và thi thêm môn chuyên vào ngày tiếp theo sau kỳ thi chung.
Điểm trúng tuyển được tính theo công thức: điểm môn chuyên nhân hệ số 2 cộng với điểm của các môn thi chung.
Nhóm các trường chuyên thuộc trường đại học tổ chức kỳ thi riêng vào các ngày khác nhau, tạo điều kiện cho thí sinh có thể thi nhiều trường chuyên. Đối tượng tuyển sinh là học sinh trên toàn quốc.
Thí sinh dự thi vào trường chuyên thuộc trường đại học sẽ thi 3 môn: toán, ngữ văn và môn chuyên. Trong đó môn chuyên nhân hệ số 2.
Ngoài ra, nhóm trường chuyên thuộc trường đại học dành tỷ lệ nhất định để xét tuyển thẳng học sinh đạt thành tích xuất sắc, như giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố các môn văn hóa. Riêng nhóm trường chuyên thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội không có chế độ tuyển thẳng.
Hàng năm, tỷ lệ chọi vào nhóm trường chuyên thuộc trường đại học cao hơn nhóm trường chuyên thuộc Sở do phạm vi tuyển sinh rộng và chỉ tiêu ít.
Năm học 2023-2024, Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên có 450 chỉ tiêu, số thí sinh dự thi là 2.975; Trường THPT Chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn có 170 chỉ tiêu, số thí sinh dự thi là 1.570; Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ có 500 chỉ tiêu, số thí sinh dự thi là 2.785; Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm có 315 chỉ tiêu, số thí sinh dự thi là 6.113.
Với khối trường chuyên thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội, Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ có lượng thí sinh dự thi đông nhất với 4.127 thí sinh. Tiếp đó là Trường THPT Chu Văn An (3.222 thí sinh), Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (2.805 thí sinh) và Trường THPT Sơn Tây (1.129 thí sinh).
Hà Nội vinh danh các học sinh đạt giải tại kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 12 cấp quốc gia năm học 2023-2024 (Ảnh: Hoàng Hồng).
Về thành tích thi học sinh giỏi quốc gia, nhóm trường chuyên thuộc Sở luôn dẫn đầu về số lượng học sinh đạt giải. Năm học 2023-2024, 4 trường THPT chuyên và có hệ chuyên của Hà Nội giành 179 giải.
Trong khi đó, 3 trường chuyên của Đại học Quốc gia chỉ đạt 77 giải. Thành tích thấp nhất trong nhóm này là Trường THPT Chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn khi chỉ có 8 giải.
Trường THPT chuyên của Trường Đại học Sư phạm giành 66 giải.
Theo Dân Trí
-
Giáo dục9 giờ trướcLần đầu tiên tham dự Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev, cả 10/10 học sinh của Việt Nam đều giành huy chương. Với kết quả này, đoàn Việt Nam xếp thứ ba, sau Trung Quốc và Nga.
-
Giáo dục14 giờ trướcBộ GD&ĐT dự kiến cho phép trường học từ mầm non đến THPT tăng quy mô số lớp, tăng diện tích đất/học sinh. Theo các nhà giáo, việc tăng số lớp học/trường nhằm phù hợp thực tế, mở thêm cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu của học sinh đô thị.
-
Giáo dục17 giờ trướcThân Di Phi đỗ đại học ở tuổi 15 và lấy bằng tiến sĩ năm 22 tuổi. Không chỉ được mệnh danh là thần đồng, anh còn là nhà tiên phong trẻ nhất của mạng lưới 5G ở Trung Quốc.
-
Giáo dục1 ngày trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.
-
Giáo dục1 ngày trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục2 ngày trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục2 ngày trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục2 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục2 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục2 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".