- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bắt đầu cho con đi học, bà mẹ lo lắng khi phát hiện ra điều tế nhị ở nhà vệ sinh của trường
Một phụ huynh ở Trung Quốc đã tỏ ra lo lắng khi cho con gái 3 tuổi đi học mẫu giáo. Bà mẹ đã phát hiện ra điều tế nhị ở lớp học của con gái mà ở trường mẫu giáo nào cũng có.
Một phụ huynh ở Trung Quốc đã tỏ ra lo lắng khi cho con gái 3 tuổi đi học mẫu giáo. Bà mẹ đã phát hiện ra điều tế nhị ở lớp học của con gái mà ở trường mẫu giáo nào cũng có.
Cô Xiao Bing ở Trung Quốc có con gái 3 tuổi và đang chọn trường để con đi học. Sau khi đến thăm một số trường mẫu giáo, cô Xiao Bing đã phát hiện ra một vấn đề không quá lớn nhưng lại rất tế nhị. Đó là, nhiều nhà vệ sinh mẫu giáo không tách riêng bé trai và bé gái. Khi đem thắc mắc này hỏi giáo viên thì cô đã nhận được câu trả lời như sau:
Thúc đẩy khái niệm bình đẳng giới
Thực tế cho thấy, đa phần các nhà trẻ không có nhà vệ sinh riêng cho bé trai và bé gái. Việc cố tình hợp nhất nhà vệ sinh mục đích là để thúc đẩy khái niệm bình đẳng giữa nam và nữ, giúp trẻ phát triển tốt hơn mà không bị giới hạn về giới tính.
Việc cố tình hợp nhất nhà vệ sinh mục đích là để thúc đẩy khái niệm bình đẳng giữa nam và nữ.
Tạo điều kiện cho giáo viên chăm sóc
Trẻ đi học mẫu giáo thì rõ ràng khả năng tự chăm sóc chưa tốt. Nếu không dùng chung nhà vệ sinh, ít nhất phải có hai giáo viên phụ trách. Trong khi đó, nếu sử dụng nhà vệ sinh chung, giáo viên có thể chăm sóc chúng cùng một lúc và cho trẻ đi vệ sinh theo thứ tự.
Mặt khác, việc không tách riêng nhà vệ sinh cũng là để tiết kiệm không gian và tiền bạc khi một số trường mẫu giáo có không gian lớp học hạn chế và họ còn phải thiết lập các khu chức năng cho trẻ em chơi, ăn...
Thông thường khi chứng kiến việc này, nhiều cha mẹ sẽ lo lắng về sự phát triển tính cách của con mình. Nhất là khi trẻ em đã có nhận thức về giới tính sau khi 3 tuổi. Nhưng thực tế, để tránh những điều tế nhị xảy ra, các giáo viên cũng có cách xử lý của riêng mình. Ví dụ như, giáo viên sẽ để trẻ xếp hàng riêng, để bé gái đi trước và các bé trai đợi bên ngoài đi sau.
Và điều quan trọng khi cho con đi mẫu giáo chính là việc cha mẹ nên huấn luyện con thành thạo các kỹ năng để có thể tự vệ sinh cá nhân bất kể trong môi trường nào. Việc nhấn mạnh để trẻ hiểu đây là nhiệm vụ cần thực hiện sẽ giúp trẻ chủ động trong vấn đề vệ sinh khi đến lớp, tránh làm ảnh hưởng đến những người xung quanh.
Cách hướng dẫn bé đi nhà trẻ tự vệ sinh
Việc bé tự đi vệ sinh và biết cách vệ sinh sau khi dùng toilet sẽ giúp bé chủ động khi đi lớp và các cô cũng đỡ vất vả hơn trong việc chăm sóc các bé. Tốt nhất, trước khi con đi mẫu giáo, bố mẹ nên dạy con tự chủ trong khi đi vệ sinh.
Việc dạy bé tự vệ sinh cần phân theo nhiều giai đoạn tùy lứa tuổi. Song đối với bé đi mẫu giáo, để con học được cách vệ sinh sau mỗi lần đi bô hay đi toilet, bố mẹ cần làm mẫu cho trẻ đến khi bé có thể tự thực hiện việc này.
Đối với bé gái, hãy hướng dẫn con lau từ phía trước ra phía sau để tránh các vi khuẩn từ phân và hậu môn xâm nhập vào âm đạo. Còn với bé trai, hãy dạy con cách vẩy nhẹ "cậu bé" sau khi đi tiểu tiện để tránh nước tiểu còn đọng lại. Bố mẹ cũng nên nhớ dặn con rửa tay sạch sẽ sau mỗi lần đi vệ sinh để tránh lây lan vi khuẩn.
Bố mẹ cũng cần hiểu rằng rèn cho con thói quen đi vệ sinh là giúp con hình thành khả năng kiểm soát cơ thể tự chủ. Do đó, đòi hỏi sự kiên nhẫn, bố mẹ không thể vội, tránh la mắng khi bé mắc lỗi làm ảnh hưởng đến tinh thần của con.
Theo Helino
-
Giáo dục6 giờ trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục11 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục14 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục15 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục17 giờ trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.
-
Giáo dục2 ngày trước"TPHCM mấy hôm nay nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C nhưng với nhà tôi cũng không "nóng" bằng kỳ thi lớp 10 sắp tới của con", chị Hà nói.