- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bé 1 tuổi tử vong vì sặc cháo ở nhà trẻ “chui”
Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM hiện đang điều tra làm rõ về cái chết của bé gái gần 1 tuổi được cho là do sặc cháo tại điểm giữ trẻ “chui” trên địa bàn.
Hiện công an đang tạm giữ làm việc với bà Trần Thị Nga (SN 1969, ngụ Q.4, tạm trú huyện Hóc Môn) – là người lập cơ sở giữ trẻ không phép ở tổ 9, ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.
Nạn nhân là cháu Phan Nhã Quỳnh Tr, gần 1 tuổi. Hiện gia đình đã đưa cháu Tr về quê ở Bình Định để lo hậu sự.
Ngôi nhà là điểm giữ trẻ “chui” của bà Nga |
Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 trưa 26/4 bà Nga cho các bé ăn cháo say nhuyễn. Riêng trường hợp cháu Tr vừa ăn, vừa khóc nên bị sặc cháo, ngạt thở và ngất đi. Bà Nga bế cháu Tr lên, vỗ lưng và tiến hành các bước sơ cấp cứu nhưng không có kết quả.
Bà Nga lập tức gọi cho mẹ của cháu Tr đến đưa đi cấp cứu. Nhưng khi vừa đến nơi, phía bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn xác định cháu Tr tử vong trước khi đến bệnh viện.
Nhận được tin báo, công an xã Xuân Thới Thượng và huyện Hóc Môn vào cuộc điều tra. Công an tiến hành mời làm việc và tạm giữ bà Nga để phục vụ công tác điều tra.
Công an xác định cơ sở giữ trẻ của bà Nga không có giấy phép của cơ quan quản lý địa phương; và bản thân bà này không có chừng chỉ hành nghề trông giữ trẻ.
Được biết bà Nga hành nghề giữ trẻ khoảng hơn 1 năm nay. Ngôi nhà xảy ra vụ việc nói trên, vốn trước đây chủ nhà thuê bà Nga giữ con. Vì thấy bà Nga chăm sóc trẻ chu đáo nên nhiều người dân xung quanh, chủ yếu là công nhân, gửi con cho bà trông nom, với chi phí 1 triệu đồng/trẻ/tháng.
Tại thời điểm xảy ra vụ việc, tại nhà trẻ “chui” của bà Nga nhận giữ 8 đứa trẻ.
Theo VietNamNet
-
Giáo dục2 giờ trướcSo với năm ngoái, tỷ lệ chọi vào trường chuyên, lớp chuyên trên địa bàn Hà Nội năm nay giảm đáng kể do các trường đồng loạt tăng chỉ tiêu.
-
Giáo dục2 giờ trướcChị gái của Lâm Nguyễn chia sẻ gia đình xót xa khi nhìn thấy anh đau đớn trên giường bệnh. Trước đó, người thân và đồng nghiệp đau buồn trước thông tin chuyên gia trang điểm qua đời ở tuổi 32 vì bạo bệnh.
-
Giáo dục4 giờ trướcSở GD&ĐT vừa công bố tỷ lệ chọi và lớp 10 các trường THPT công lập năm 2024 - 2025, trong đó trường cao nhất 1 chọi 3,11.
-
Giáo dục5 giờ trướcNăm nay có khoảng 4.000 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM). Trong đó, chuyên Anh có tỷ lệ chọi cao nhất là 1 chọi 12.
-
Giáo dục9 giờ trướcHơn 56.000 chứng chỉ IELTS do IDP cấp sai quy định được Bộ GD&ĐT chấp nhận để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, có khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội không dự kỳ thi lớp 10 công lập.
-
Giáo dục1 ngày trướcIDP phát đi thông báo về việc 56.200 chứng chỉ IELTS do tổ chức này cấp ở Việt Nam năm 2022 bị Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận cấp sai quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐoạn video ghi lại cho thấy, em học sinh này lao lên bục giảng, vung tay đấm giáo viên trước sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh khác trong lớp.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập.
-
Giáo dục1 ngày trướcThanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận 56.230 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến có gần 110.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTính đến 17h ngày 7/5, Hà Nội có 103.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024, chiếm khoảng 92% tổng số học sinh.