- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bố mẹ bạo tay chi chục triệu để con không bị bắt nạt ở trường
Các công ty cung cấp dịch vụ này tung ra những dạng gói khác nhau để giải quyết triệt để giúp phụ huynh yên tâm.
Các công ty cung cấp dịch vụ này tung ra những dạng gói khác nhau để giải quyết triệt để giúp phụ huynh yên tâm.
Phụ huynh ở Hàn Quốc đang chuyển sang sử dụng dịch vụ thuê các "ông chú" để con cái không bị bắt nạt ở trường.
Đầu tháng 9, giới truyền thông Hàn Quốc đưa tin về dịch vụ này để bảo vệ trẻ khỏi bị bắt nạt. Ngoài ra, những "ông chú" này còn thu thập bằng chứng để nộp đơn khiếu nại với nhà trường hoặc liên lạc với cha mẹ của kẻ bắt nạt. Hầu hết các công ty cung cấp dịch vụ này đều đưa ra các gói khác nhau để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Trong khi nhiều người xem dịch vụ này ở góc độ tích cực thì có những người xem đây là một hình thức bắt nạt đáp trả lại kẻ bắt nạt mà thôi.
Theo tờ Chosun Ilbo, một công ty ở Yongdeungpo-gu, Seoul cung cấp dịch vu này cho phụ huynh với các gói như thuê những người đàn ông 30-40 tuổi có vẻ mặt dữ tợn đi cùng con cái mỗi ngày trong 2 tuần và đưa ra cảnh báo nghiêm khắc với những kẻ bắt nạt con. Dịch vụ này có giá 500.000 Won/ngày (hơn 10,5 triệu đồng).
Ảnh minh họa.
Một công ty khác ở quận Guro-gu tại Seoul cung cấp gói dịch vụ khác. Dịch vụ của công ty này sẽ cho nhân viên thu thập các bằng chứng về hoạt động của những kẻ bắt nạt và trình bày với hội đồng trường trong một đơn khiếu nại. Ý tưởng được công ty đưa ra là từ các bằng chứng có được, phụ huynh sẽ yêu cầu giải pháp nhanh chóng, rõ ràng mà không phải chờ một cuộc điều tra do nhà trường thực hiện. Dịch vụ này có giá 400.000 won (hơn 8,3 triệu đồng).
Bên cạnh đó, tốn kém nhất phải kể đến dịch vụ do một công ty ở Anseong đưa ra. Gói dịch vụ của công ty này liên quan đến việc "ông chú" sẽ liên lạc với cha mẹ của kẻ có hành vi bắt nạt đến nơi làm việc, cho họ xem hình ảnh của nạn nhân và yêu cầu phải chấm dứt. Nếu cha mẹ của kẻ bắt nạt không hợp tác thì nhân viên của công ty sẽ đứng trước sảnh của công ty hoặc nơi làm việc của người đó hét lên "cha mẹ của kẻ bắt nạt làm việc ở đây".
Công ty cung cấp dịch vụ này thừa nhận cha mẹ của nạn nhân bị bắt nạt có thể gặp cha mẹ của kẻ bắt nạt. Tuy nhiên, cuộc gặp như vậy có thể dẫn đến đánh nhau. Do đó, khách hàng có thể trả 2 triệu won để các "ông chú" ra mặt gặp cha mẹ kẻ bắt nạt.
Phụ huynh cho rằng dịch vụ này tốt hơn là chờ đợi nhà trường giải quyết các vấn đề bắt nạt trong học đường. Vì giáo viên, phụ huynh, luật sư và các chuyên gia đều phải phối hợp để tổ chức, tham dự các buổi họp đặc biệt và việc đưa ra quyết định sẽ mất nhiều thời gian.
Theo Dân Việt
-
Giáo dục11 giờ trướcKhông chỉ học sinh mà ngay cả phụ huynh cũng bị ám ảnh bởi những tập đề cương dài hàng chục trang mỗi kỳ thi đến.
-
Giáo dục13 giờ trướcSở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 cho 85 trường THPT tư thục năm học 2024 - 2025 (ít hơn năm ngoái 10 trường).
-
Giáo dục15 giờ trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố năm học 2024- 2025.
-
Giáo dục15 giờ trướcDịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, học sinh phổ thông cả nước được nghỉ nhiều nhất 5 ngày theo quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcRất nhiều người tỏ ra ngạc nhiên và đặt dấu hỏi, không hiểu vì sao nhà trường lại đặt tấm bảng vô duyên đến thế? Nhưng sự thật có phải như vậy?
-
Giáo dục1 ngày trướcLãnh đạo Trường Tiểu học Quang Trung đã phản hồi về bữa bán trú của học sinh gây xôn xao khi bị chê thua cơm bụi, thiếu chất dinh dưỡng .
-
Giáo dục1 ngày trướcKỳ thi lớp 10 công lập tại Hà Nội năm 2024 sẽ diễn ra ngày 8-9/6 dành cho tất cả thí sinh. Học sinh cần ghi nhớ các mốc thời gian quan trọng từ khi đăng ký nguyện vọng đến lúc nhập học chính thức.
-
Giáo dục1 ngày trướcBộ GD&ĐT chính thức ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học và tuyển sinh ngành cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024.
-
Giáo dục2 ngày trướcMạng xã hội đang xôn xao với câu chuyện học sinh lớp 2 mang 5 chỉ vàng của mẹ tặng bạn gái, người mẹ đi đòi giữa đêm bất thành.
-
Giáo dục2 ngày trướcDù đã liên tục xin lỗi, quỳ gối xin tha thứ nhưng một nữ sinh ở TPHCM vẫn bị nhóm bạn liên tục tát, đạp, đá, đập đầu xuống nền nhà.
-
Giáo dục3 ngày trướcMột học sinh tại Quảng Bình dù đang học lớp 6 nhưng đọc, viết không thạo, không hiểu từ ngữ. Ngành giáo dục địa phương đang rà soát, làm rõ trách nhiệm của giáo viên ở cấp tiểu học.