- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cả gia đình phập phồng theo nhịp ôn thi vào lớp 10 của con
Trong mấy năm gần đây, tỷ lệ học sinh dự tuyển vào các trường THPT ở 2 thành phố lớn là TPHCM và Hà Nội đều tăng. Điều này khiến kỳ thi tuyển sinh vào 10 vẫn trở nên vô cùng khốc liệt, gây áp lực tâm lý không nhỏ cho nhiều phụ huynh, học sinh.
Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội khiến nhiều phụ huynh và học sinh căng thẳng. Ảnh minh họa
"Con thi, cha mẹ cũng thi"
Chị Hoàng Thị Mai (quận Thanh Xuân, Hà Nội) có hai con gái cách nhau 1 tuổi. Mới năm ngoái, con gái lớn của chị trải qua kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT thì năm nay, tới lượt con gái thứ 2 "vượt vũ môn". Năm ngoái, gia đình chị Mai xác định dừng mọi hoạt động vui chơi để tập trung lo cho con.
"Con phải học thêm kín tất cả các buổi tối 3 môn Toán, Văn, Anh tới sát ngày thi mới được nghỉ. Tới khi con thi đậu vào trường THPT với số điểm bằng đúng điểm chuẩn mà tôi thấy đứng tim", chị Mai nhớ lại. Do đã có kinh nghiệm trong mùa thi trước nên năm nay, ngay từ đầu năm học, chị Mai đã cho con gái thứ hai học thêm ở một trung tâm gần nhà.
Sợ con mình xuất phát muộn, tối nào, chị cũng ngồi canh con làm bằng hết bài tập ở lớp lẫn học thêm mới thôi.
Anh Phan Mạnh Thắng, một phụ huynh có con học lớp 9 ở quận 1, TPHCM, cũng cho biết, cả năm nay, chủ đề chính trong nhà anh là việc thi tuyển sinh vào lớp 10 của con. Con được miễn làm mọi việc nhà, cơm nước có bố mẹ lo, quần áo thay ra có bố mẹ giặt. Toàn bộ thời gian của con chỉ để tập trung lo học thi.
Với anh Thắng, việc con thi đỗ trường THPT công lập không chỉ liên quan đến con mà còn là danh dự của bố mẹ.
Ảnh minh họa
"Năm nào cũng thế, cứ sau khi trường THPT công lập công bố điểm chuẩn là các đồng nghiệp có con thi ở cơ quan tôi lại nhớn nhác hỏi thăm tình hình của nhau. Bố mẹ nào có con thi đỗ thì vui vẻ, tự hào, còn bố mẹ nào con thi trượt thì im thít. Nhớ lại cảnh đấy, tôi cũng bị áp lực", anh Thắng nói.
Chấp nhận mất tiền để giải tỏa nỗi lo
Tại Hà Nội, có khoảng 100 trường THPT ngoài công lập tuyển sinh vào lớp 10. Tại TPHCM, có trên 120 trường ngoài công lập. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh cho biết, "cuộc đua" xét tuyển vào trường ngoài công lập cũng không phải thênh thang.
Lý do là nhiều gia đình muốn có phương án an toàn cho con nên đã đăng ký xét tuyển sớm và "đặt cọc" suất học ở trường ngoài công lập. Nếu phụ huynh nào không nhanh nhạy thì có thể rơi vào cảnh "con không còn chỗ đăng ký".
Chị Mai Lê, ở Cầu Giấy (Hà Nội) năm ngoái có con thi vào lớp 10 nhớ lại, đầu tháng 6 năm ngoái, trường THPT FPT phát đi thông báo tuyển sinh. Vừa mới đọc thông tin, chị về chuẩn bị hồ sơ nộp thì ngày hôm sau, trường này đã tạm dừng nhận hồ sơ đăng ký nhập học vì đã tuyển đủ chỉ tiêu. Kinh nghiệm "xương máu" mà chị rút ra là phải "thường xuyên cập nhật thông tin và sẵn sàng… chạy".
"Không được tiếc tiền" lại là kinh nghiệm khác của nhiều phụ huynh học sinh có con thi vào lớp 10. Như năm học 2021-2022, vào cuối tháng 5, trường THPT Lý Thái Tổ (quận Cầu Giấy, Hà Nội), đã hoàn tất việc tuyển sinh đợt 1.
Học sinh nào trúng tuyển phải nộp 5 triệu đồng phí ghi danh, nếu không học cũng không được nhận lại tiền. Chị Hà Thu, một phụ huynh cho biết, chị chấp nhận "mua sự an toàn" cho con và sự thảnh thơi phần nào cho bố mẹ còn hơn lúc con thi trượt trường công, quay sang trường tư thì hết chỗ.
Năm học này, Vĩnh Long, Đồng Tháp là 2 địa phương sẽ bỏ hình thức thi tuyển sinh, thay vào đó là xét tuyển vào lớp 10 dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của học sinh trong 4 năm học THCS. Một số phụ huynh mong muốn Hà Nội, TPHCM cũng sẽ áp dụng phương thức này để giảm áp lực cho cả học sinh và gia đình.
Tuy nhiên, gốc của vấn đề nằm ở việc số trường THPT công lập ở một số địa phương hiện chưa đủ để đáp ứng nhu cầu của học sinh sau khi đã hoàn thành chương trình THCS. Vì vậy, nếu áp dụng phương án xét tuyển bằng học bạ rất có thể lại phát sinh nguy cơ "làm đẹp học bạ" nếu không có sự kiểm soát chất lượng chặt chẽ.
- Theo thống kê mới nhất của Sở GD-ĐT Hà Nội, số học sinh xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023 là 129.210 em. Số học sinh tuyển vào THPT năm học 2023-2024 khoảng 102.000 em (tăng khoảng 1.000 học sinh so với năm học trước). Đặc biệt, chỉ 55,7% học sinh lớp 9 Hà Nội được tuyển vào các trường THPT công lập (tương đương 72.000 học sinh.
- Ở TP.HCM, kỳ thi vào lớp 10 năm học 2022-2023 có hơn 93.000 thí sinh đăng ký tham dự, chỉ tiêu tuyển là 72.000. Số thí sinh được cho là "trượt" công lập năm 2022 ở mức cao nhất trong 5 năm qua ở TP.HCM, với hơn 21.000 em. Còn năm 2023, TP.HCM có 109.617 học sinh lớp 9, cao hơn năm ngoái hơn 16.500 em.
Theo PNVN
-
Giáo dục2 giờ trướcNgay sau khi nhận được thông tin từ Bộ GD&ĐT, Trường Đại học Hà Nội đã tiến hành thủ tục thu hồi bằng cử nhân của ông Vương Tấn Việt (Thượng tọa Thích Chân Quang).
-
Giáo dục2 giờ trướcNhận ra niềm khao khát được đứng trên bục giảng, trở thành giáo viên dạy Văn, Thành quyết định từ bỏ công việc mình đã làm 3 năm qua để thi lại đại học sư phạm.
-
Giáo dục3 giờ trướcNội dung sát với chương trình giáo dục phổ thông 2018, hình ảnh bắt mắt, bài học sinh động… là nhận xét của nhiều giáo viên về bộ sách giáo khoa Cánh Diều.
-
Giáo dục3 giờ trướcCâu hỏi tính toán trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia khiến thí sinh 'toát mồ hôi', không tìm ra đáp án.
-
Giáo dục6 giờ trướcLiên quan việc đề xuất khoản thu tài trợ giáo dục ở Trường THCS Đỉnh Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) hiệu trưởng đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm trả lại toàn bộ tiền đã vận động cho phụ huynh.
-
Giáo dục15 giờ trướcMột nữ giáo viên ở Đắk Lắk phạt đòn bằng thước nhựa khiến một nam sinh lớp 2 bầm lưng. Nhà trường quyết định đình chỉ công tác 3 tháng đối với cô giáo.
-
Giáo dục20 giờ trướcTheo các nhà giáo, môn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT cần rõ ràng, minh bạch và có tính ổn định lâu dài, không nên có sự thay đổi, xáo trộn qua từng năm.
-
Giáo dục1 ngày trướcHọc sinh, phụ huynh cho rằng, môn thi thứ 3 kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đảm bảo tính luân phiên hằng năm buộc học sinh học đều tất cả các môn và gây nhiều áp lực hơn so với trước.
-
Giáo dục1 ngày trướcUBND huyện Châu Đức yêu cầu Hiệu trưởng Trường Mầm non Ánh Dương tự kiểm điểm và nhận hình thức kỷ luật trước khi xem xét đơn xin nghỉ việc.
-
17 giờ trước
-
21 giờ trước
-
Giáo dục1 ngày trướcSau khi tăng lương cơ sở từ 1/7/2024, lương giáo viên trong khoảng từ 4,9 - 15,87 triệu đồng/tháng.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐề thi môn Ngữ văn trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2025 được yêu cầu tránh sử dụng ngữ liệu trong sách giáo khoa, nhằm kỳ vọng tránh thí sinh học tủ, học vẹt như trước.
-
Giáo dục1 ngày trướcCơ quan giáo dục Israel nhận định rằng việc sinh viên thành thạo kỹ năng tiếng Anh trong các khóa học là cần thiết để hội nhập vào thị trường lao động.
-
Giáo dục1 ngày trướcSinh viên có thời gian rỗi từ 2 đến 4 giờ mỗi ngày, nhưng chủ yếu để nghỉ ngơi, thư giãn và giải trí bằng các hoạt động như xem phim, nghe nhạc, sử dụng mạng xã hội.
-
Giáo dục1 ngày trướcMột đại học ở bang New South Wales (Australia) đã thông báo dừng nhận học sinh Việt Nam từ 5 tỉnh, thành là Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Hải Dương.