Cô giáo chủ nhiệm tiểu học đánh bé trai bầm tím mông vì không viết được bài

Hiện vụ việc đã được các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ.

Hiện vụ việc đã được các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ.

Ngày 20/12, ông Trần Ngọc Cẩm - Trưởng Phòng GD&ĐT thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang làm thông tin vụ một em học sinh của trường tiểu học Quang Trung bị giáo viên chủ nhiệm trường này đánh bầm tím ở mông gây bức xúc dư luận.

Nạn nhân là em Nguyễn Phan Bảo N. (lớp 4A1 của trường Quang Trung).

Cô giáo chủ nhiệm tiểu học đánh bé trai bầm tím mông vì không viết được bài-1

Phần mông của em N. bầm tím vì cô giáo chủ nhiệm phạt đánh do không viết được bài.

Trao đổi với chúng tôi, ông Cẩm cho biết sau khi nắm bắt được thông tin vụ việc, phía Phòng GD&ĐT đã yêu cầu trường tiểu học Quang Trung báo cáo, đồng thời xác minh xử lý nghiêm vụ việc giáo viên chủ nhiệm đánh học sinh. 

Theo phản ánh của gia đình em N., sau khi em N. tan học ở trường về do cô giáo Hồ Thị T. làm chủ nhiệm, gia đình tá hỏa khi phát hiện phần mông của em N. bầm tím. Khi gặng hỏi thì em N. cho biết đã bị cô giáo chủ nhiệm đánh vì lý do không viết được bài trên lớp.

Bức xúc trước việc con trai bị bạo hành, gia đình đã đến trường phản ánh, yêu cầu làm rõ vụ việc.

* Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Theo Thời đại


đánh học sinh

cô giáo chủ nhiệm


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.