Cô giáo diện váy đỏ làm nóng sân trường bằng điệu nhảy cùng học sinh

Trong đồng phục váy đỏ, các cô giáo Trường Tiểu học Thị trấn Tô Hạp đã cùng học sinh thực hiện điệu nhảy uyển chuyển làm “nóng” sân trường.

Trong đồng phục váy đỏ, các cô giáo Trường Tiểu học Thị trấn Tô Hạp (huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hoà) đã cùng học sinh thực hiện điệu nhảy uyển chuyển làm “nóng” sân trường.

Đoạn clip được cô giáo Mai Hạnh ghi lại tại nơi mình công tác cách đây không lâu.

Trong đoạn clip, các cô giáo trong trang phục váy đỏ đồng phục đã thực hiện những động tác rất mềm mại, uyển chuyển hòa cùng với các học sinh trong điệu nhảy Cha Cha Cha.

Theo cô Hạnh, đây là hoạt động diễn ra thường xuyên của nhà trường trong các giờ hoạt động ngoài giờ lên lớp.

“Trong các giờ ra chơi thứ 2 và thứ 4, học sinh toàn trường từ khối 1 đến khối 5 sẽ được nhảy tập thể như thế này. Trong đoạn clip các em  học sinh bố trí đứng từ khối 5 xuống khối 1”, cô Mai Hạnh chia sẻ.

Hoạt động này thực sự khiến cô và trò cảm thấy vui tươi, thư giãn hơn sau những giờ học căng thẳng.

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã nhận được hàng nghìn lượt xem, chia sẻ và bình luận. Nhiều người đã dành lời khen có cánh cho cả cô và trò nhà trường với một tiết mục tập thể đều và đẹp mắt, thú vị.

“Cô trò nhảy đều quá”, “Giờ hoạt động thật thú vị”,… là những bình luận xuất hiện liên tục.

Thậm chí, một số người cho rằng nên tập những điệu nhảy này cho học sinh thay cho các bài thể dục nhàm chán và không gây hứng thú cho học sinh.

Theo VietNamNet


điệu nhảy

học sinh

cô giáo


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.