Con rời lớp trễ, người cha dùng nón bảo hiểm đánh tới tấp khiến cô giáo ở Long An bất tỉnh

Cho rằng cô giáo cố ý giữ con gái cho ra về trễ, ông Nguyễn Hồng Phúc chạy xe máy đến thẳng cửa lớp, rồi dùng nón bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu khiến cô giáo bất tỉnh.

Sáng 20/5, UBND xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, Công an xã bước đầu đã làm việc với ông Nguyễn Hồng Phúc (42 tuổi, ngụ xã Lộc Giang). Ông này bị cho là dùng nón bảo hiểm đánh cô giáo trường Tiểu học - THCS Lộc Giang chấn thương, phải đưa đi cấp cứu.

Con rời lớp trễ, người cha dùng nón bảo hiểm đánh tới tấp khiến cô giáo ở Long An bất tỉnh-1Khuôn viên trường Tiểu học - THCS Lộc Giang (Long An). Ảnh: CTV

Theo nội dung vụ việc, khoảng 8h30 ngày 19/5, cô Đặng Thanh Thúy (giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1) đang đứng lớp thì thấy ông Phúc (cha một học sinh) chạy xe đến cửa lớp.

Cô Thuý sau đó bước ra ngoài để gặp ông Phúc. Song, ông Phúc vừa dựng xe máy đã lấy tay cầm nón bảo hiểm nhào tới đánh thẳng đầu cô giáo rất mạnh. Thấy cô Thuý đưa hai tay ôm lên đầu tựa vào tường, người đàn ông tiếp tục dùng nón đánh thêm mấy cái khiến nạn nhân gục xuống nền gạch.

Phát hiện sự việc, bảo vệ trường cùng một số thầy cô chạy vào can ngăn, báo công an xã. Do vết thương nặng, cô Thuý bất tỉnh và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo một số phụ huynh, chiều 18/5, con ông Phúc cùng hai học sinh khác rời lớp chậm, nhưng gia đình cho rằng cô giáo cố ý giữ cho ra trễ. Sáng 19/5, ông nội cháu bé vào phòng Hiệu trưởng đề nghị nhà trường làm rõ có hay không sự việc này.

Khoảng 30 phút sau, ông Phúc tiếp tục vào mà không cần trao đổi, lao thẳng vào đánh cô giáo bất tỉnh.

Theo Tổ Quốc

Xem link gốc Ẩn link gốc http://toquoc.vn/con-roi-lop-tre-nguoi-cha-dung-non-bao-hiem-danh-toi-tap-khien-co-giao-o-long-an-bat-tinh-82020205103049429.htm

phụ huynh đánh giáo viên


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.