- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đáng lo: Hàng vạn thí sinh sẽ rớt lớp 10
Học sinh đang gấp gáp ôn luyện để bước vào kỳ thi tuyển lớp 10. Kỳ thi này rất quyết liệt khi số lượng thí sinh tăng mà chỉ tiêu trường công lập lại hạn chế.
Học sinh đang gấp gáp ôn luyện để bước vào kỳ thi tuyển lớp 10. Kỳ thi
này rất quyết liệt khi số lượng thí sinh tăng mà chỉ tiêu trường công
lập lại hạn chế.
Chỉ 10 ngày nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ diễn ra tại các
tỉnh, thành. Theo ghi nhận của chúng tôi, cuộc đua vào lớp 10 năm nay
rất quyết liệt do lượng thí sinh (TS) tăng mạnh so với năm ngoái.
Trường công chỉ đáp ứng 68%
Từ ngày 11 đến 13-6, TS dự tuyển vào lớp 10 tại Hà Nội sẽ tham gia
thi các môn ngữ văn, toán, ngoại ngữ và các môn chuyên. Theo thống kê
của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội, lượng TS đăng ký dự tuyển vào
các trường THPT khối không chuyên khoảng 80.000, tăng gần 10.000 em so
với năm học trước.
Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 vào các trường công lập ở
Hà Nội dù đã được điều chỉnh cho phép vượt 10%-20% thì cũng chỉ đáp ứng
được 68% (khoảng hơn 50.000 học sinh). Điều này đồng nghĩa với việc
khoảng 30.000 học sinh không trúng tuyển sẽ phải học ở các trường ngoài
công lập.


Học sinh lớp 9 Trường THPT Lý Phong, quận 5, TP HCM ôn thi Ảnh: TẤN THẠNH
Theo hồ sơ hướng dẫn tuyển sinh năm nay, mỗi học sinh được đăng ký
nguyện vọng (NV) dự tuyển vào 2 trường THPT công lập, kể cả lớp 10 không
chuyên của Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT Sơn Tây xếp theo thứ
tự ưu tiên NV1 và NV2. Học sinh muốn nhập học tại trường đăng ký NV2
phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 1,5; học
sinh đã trúng tuyển NV1 sẽ không được xét tuyển NV2. Học sinh đăng ký dự
tuyển vào lớp 10 chuyên được chọn tối đa 2 trong 4 trường, gồm: THPT
chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An và
THPT Sơn Tây.
Hà Nội sẽ có 12 khu vực tuyển sinh được xây dựng dựa trên hồ sơ
đăng ký dự tuyển của học sinh. TS có hộ khẩu thường trú ở địa điểm nào
sẽ được đăng ký dự tuyển vào 2 trường công lập ở khu vực đó. Tuy nhiên, 2
trường phải nằm trong cùng một khu vực tuyển sinh, không kể NV vào các
lớp chuyên.
Đề thi trong chương trình lớp 9
Tại TP HCM, trong 2 ngày 11 và 12-6 sẽ diễn ra kỳ thi tuyển sinh
lớp 10 vào các trường THPT công lập. Năm nay, kỳ thi diễn ra sớm hơn 10
ngày so với các năm trước.
Bà Hoàng Lê An - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, quận 1 - cho
biết hiện tại, trường vẫn tổ chức ôn tập cho học sinh. Em nào có nhu cầu
học ở trường thì đăng ký. Nếu không, các em vẫn có thể tự ôn tập ở nhà
hoặc ôn ở các trung tâm bên ngoài. Hiện có khoảng 80% học sinh ôn tại
trường. Các năm trước, học sinh có 1 tháng rưỡi ôn tập cho kỳ thi lớp
10 nhưng năm nay chỉ còn hơn 1 tháng.
Trưởng Phòng GD-ĐT quận Bình Thạnh, TP HCM - ông Nguyễn Minh Nhơn -
cho biết từ đầu tháng 5, các trường THCS đã tổ chức ôn tập cho học sinh
để các em thi tuyển lớp 10 theo hình thức thỏa thuận. Học sinh có 1
tháng và 1 tuần để ôn tập, chỉ ít hơn 1 tuần so với các năm trước nên
không ảnh hưởng đến sự chuẩn kết quả kỳ thi.
Tại quận Thủ Đức, TP HCM, học sinh cũng được các trường tổ chức ôn
tập sau khi đã hoàn tất thi học kỳ 2. Ông Lê Minh Tuấn, Trưởng Phòng
GD-ĐT quận, cho biết thời gian tổ chức kỳ thi tuyển lớp 10 đã được Sở
GD-ĐT TP HCM thông báo từ trước. Chi phí tổ chức ôn tập bảo đảm nguyên
tắc thỏa thuận giữa phụ huynh với nhà trường.
Theo thông tin từ Sở GD-ĐT TP HCM, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10
năm nay, TP có 124 hội đồng thi lớp 10 thường và 11 hội đồng thi lớp 10
chuyên. Về đề thi, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP, cho
biết chủ yếu trong chương trình lớp 9. Trong đó, riêng môn tiếng Anh sẽ
hướng đến kiểm tra đầy đủ các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết.
Năm nay, toàn TP HCM có tới 85.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong
khi các trường THPT công lập chỉ tuyển 65.000 chỉ tiêu. Như vậy, TP HCM
sẽ có 20.000 TS bị loại khỏi các trường công lập.
Theo Yến Anh - Huy Lân (Người lao động)
Rộng cửa cho học sinh giỏi
Năm học này, Trường THPT chuyên Hà Nội
- Amsterdam bậc THCS sẽ tuyển 200 học sinh lớp 6 theo phương thức xét
tuyển. Đối tượng tuyển sinh là những học sinh có hộ khẩu thường trú tại
Hà Nội, đạt học lực giỏi các năm lớp 1, 2, 3, 4 và được đánh giá hoàn
thành các môn học ở lớp 5. Các năm học lớp 3, 4, 5, tổng điểm các bài
kiểm tra định kỳ cuối năm 2 môn tiếng Việt và toán phải đạt từ 19 trở
lên. Riêng lớp 5, học sinh phải được đánh giá đạt về năng lực và phẩm
chất. Học sinh giỏi đoạt giải cá nhân hoặc đồng đội trong các cuộc thi
do bộ, sở, phòng GD-ĐT tổ chức hoặc phối hợp tổ chức sẽ được khuyến
khích bằng cách cộng điểm ưu tiên.
Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) sẽ tuyển
240 chỉ tiêu lớp 6 cho năm học mới. Lãnh đạo nhà trường cho biết trường
sẽ ưu tiên học sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn, tuyển thẳng các
học sinh đoạt các giải thưởng từ cấp thành phố trở lên do ngành giáo
dục tổ chức hoặc phối hợp tổ chức. |
-
Giáo dục2 giờ trước"Dừng học thêm, các em sẽ hụt hẫng, hoang mang, nhưng đây chính là cơ hội để các em tìm lại sức mạnh nội tại - tinh thần tự học".
-
Giáo dục3 giờ trướcNhiều người có thể được giáo viên nhờ đứng tên đăng ký hộ kinh doanh để tổ chức dạy thêm khi Thông tư 29/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ra đời
-
Giáo dục4 giờ trướcNhững quy định mới trong Thông tư 29/2024 do Bộ GD&ĐT ban hành nhận về sự quan tâm lớn từ dư luận.
-
Giáo dục6 giờ trướcSau khi tiến hành kiểm tra, nhà trường xác định ấu trùng đến từ táo xanh. Sự việc xảy ra ở một trường quốc tế tại TP HCM.
-
Giáo dục8 giờ trướcViệc 2 học sinh lớp 9 ném thi thể thai nhi ở bãi đất trống khiến nhiều người bàn tán đặt câu hỏi về vai trò của nhà trường và các tổ chức xã hội.
-
Giáo dục9 giờ trướcHọc viện Báo chí và Tuyên truyền quy định tất cả các tổ hợp xét tuyển vào trường bắt buộc phải có Ngữ văn.
-
Giáo dục13 giờ trướcKhông ít phụ huynh thở phào vì từ nay con mình có thể chính thức chấm dứt chuỗi ngày học thêm tốn kém, lại chẳng lo bị thua thiệt bạn bè.
-
Giáo dục15 giờ trướcChuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.
-
Giáo dục15 giờ trướcHoạt động dạy thêm được tổ chức trong lẫn ngoài nhà trường với những quy định ngày càng chặt chẽ.
-
Giáo dục15 giờ trướcTính đến 12/2, Hà Giang là địa phương đầu tiên trên cả nước lựa chọn môn thi thứ ba vào lớp 10 THPT công lập năm 2025 - 2026 là Lịch sử và Địa lý.
-
Giáo dục1 ngày trướcNgày 14/2, Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT quy định về dạy thêm, học thêm sẽ chính thức có hiệu lực. Đối với những cá nhân, tổ chức muốn đăng ký kinh doanh, mở trung tâm dạy thêm cần lưu ý một số điểm.
-
Giáo dục1 ngày trướcCô chủ nhiệm báo dừng học thêm do quy định mới, con tôi hét lên vì vui sướng, còn tôi sau khi mừng thì đứng ngồi không yên vì lo con không theo kịp chương trình học.
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu hỏi tưởng đơn giản nhưng khiến cả 4 thí sinh trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia phải bó tay.
-
Giáo dục1 ngày trướcXung quanh những tranh luận về việc cấm dạy thêm, học thêm, cho đến nay trên các phương tiện truyền thông chủ yếu là ghi nhận ý kiến người lớn, từ giáo viên, phụ huynh và các nhà quản lý, trong khi, đối tượng trung tâm, chịu tác động trực tiếp của quy định mới này lại chưa được hỏi ý kiến.