Đang thi THPT quốc gia, nữ thí sinh có dấu hiệu nghi chuyển dạ

Sau khi hoàn thành bài thi môn địa lý, nữ thí sinh ở Cà Mau bất ngờ bị đau bụng, nghi có dấu hiệu chuyển dạ nên nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện.

Sau khi hoàn thành bài thi môn địa lý, nữ thí sinh ở Cà Mau bất ngờ bị đau bụng, nghi có dấu hiệu chuyển dạ nên nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện.
 

Trưa 27-6, bác sĩ Võ Thành Lợi, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, cho biết bệnh viện đã tiếp nhận trường hợp nữ thí sinh đang tham gia kỳ thi THPT quốc gia thì bị đau bụng, nghi bị chuyển dạ. "Sau khi khám, thí sinh trên chỉ bị đau bụng, chưa có dấu hiệu chuyển dạ nên được cho về nhà", ông Lợi thông tin thêm.

Đang thi THPT quốc gia, nữ thí sinh có dấu hiệu nghi chuyển dạ-1

Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, nơi chị Nhi được chuyển đến khi nghi chuyển dạ

Theo thông tin ban đầu, tại điểm thi Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển (Cà Mau), thí sinh Huỳnh Mộng Nhi (SN 1988; ngụ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) bất ngờ bị đau bụng, nghi có dấu hiệu chuyển dạ khi kết thúc môn thi địa lý.

Lúc này, hội đồng thi nhanh chóng chuyển chị Nhi đến Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau để thăm khám và điều trị.

Trước đó, với sự quyết tâm và động viên của gia đình chồng, dù sắp tới ngày sinh nở nhưng chị Nhi vẫn tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.
 


Theo Lao động


sự cố thi cử

thi THPT Quốc gia 2019

kỳ thi THPT quốc gia 2019

kỳ thi THTP quốc gia


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.