- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
ĐH Luật gây shock khi điểm danh bằng mã QR, sinh viên chỉ có 60 giây quyết định vận mệnh
Các thánh hay trốn học, bỏ tiết, đi trễ vì muôn vàn lý do trên trời dưới đất thì cũng phải dè chừng với thiết bị công nghệ thông minh này nhé!
Các thánh hay trốn học, bỏ tiết, đi trễ vì muôn vàn lý do trên trời dưới đất thì cũng phải dè chừng với thiết bị công nghệ thông minh này nhé!
Điểm danh đầu giờ là câu chuyện chẳng còn xa lạ với các trường Đại học, cho dù mỗi lớp có cả trăm sinh viên nhưng ngày này qua tháng khác thầy cô vẫn cứ miệt mà đọc đi đọc lại cái danh sách dài dằng dặc kia, chỉ mong học trò của mình đi học đầy đủ và không trốn tiết. Tuy nhiên, ngày nay, công nghệ 4.0 phát triển, một số trường Đại học đã dần thay thế cách điểm danh đọc tên truyền thống, điểm danh qua ảnh thẻ, thêm vào đó là điểm danh bằng máy quét dấu vân tay hoặc quét mã QR.
Minh chứng cho sự bắt kịp xu hướng công nghệ tiến bộ này là phương thức điểm danh bằng mã QR của Đại học Luật Hà Nội. Sức chịu chơi của HLU lần này đã khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ và thích thú, muốn được thử độ nhanh nhạy của việc quét mã điểm danh.
Đây là "sức chịu chơi" Đại học Luật Hà Nội. (Ảnh: HLU News)
Được biết, các sinh viên Đại học Luật Hà Nội điểm danh bằng cách dùng điện thoại cá nhân quét mã QR được phát trên màn chiếu. Tuy nhiên điều làm dân tình choáng váng là ở chỗ thời gian để mã xuất hiện và sinh viên quét mã chỉ gói gọn trong vòng 1 phút. Quét thành công, một bảng biểu xuất hiện trên điện thoại để điền thông tin cá nhân xác nhận sinh viên đi học đầy đủ, đúng giờ. Mọi thao tác cần nhanh nhẹn và chuyên nghiệp nếu không máy sẽ đánh vắng buổi học của sinh viên hôm đó. Ngoài ra, kể cả bài tập cũng làm với cách tương tự, khi sinh viên quét mã thì nội dung bài tập sẽ hiện lên.
Công nghệ điểm danh này hiện chỉ mới đưa vào thử nghiệm ở phạm vi một lớp học và chưa được áp dụng rộng rãi toàn trường. Nhiều bạn sinh viên khá thích thú với cách làm ấy, tuy nhiên một số khác lại tỏ ra lo sợ vì nếu điểm danh bằng mã QR thì cơ hội ngủ nướng, đi trễ, bỏ tiết sẽ chấm dứt từ đây.
Đây cũng là phương pháp mới được thử nghiệm trong tiết học do thầy Nguyễn Văn Hợi, giảng viên khoa Pháp Luật Dân sự Trường Đại học Luật Hà Nội nhằm mục đích quản lý giờ giấc học tập của sinh viên một cách hiệu quả nhất, tránh tình trạng sinh viên thuê người học hộ hoặc không đến lớp. Việc điểm danh bằng quét mã QR không những là cách làm sáng tạo mà còn giúp tiết kiệm thời gian cho buổi học, các thầy cô cũng chẳng cần vất vả đọc danh sách điểm danh dài dằng dặc nữa.
Những cuộc chiến quét mã QR và nhập code đang chuẩn bị diễn ra. (Ảnh: HLU News)
Hiện tại nhà trường cũng đã phủ sóng wifi miễn phí trên mọi mặt trận để phục vụ cho nhu cầu học tập làm việc của tất cả cán bộ, giảng viên, sinh viên. Nếu ai không có smartphone có thể lên gặp giảng viên để điền thông tin xác nhận đi học đầy đủ. Bởi vậy những câu hỏi thắc mắc phải xử lý ra sao nếu sinh viên không có mạng, mạng chập chờn hay các bạn không có smartphone để quét mã đều được nhà trường giải quyết thoả đáng.
Theo Helino
-
Giáo dục1 giờ trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục14 giờ trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục19 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục23 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục23 giờ trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục1 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.