- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
"Đừng trách tôi khinh em" - Lời nói ác ý của giáo viên bị phát tán, cha mẹ khóc ngất đau đớn khi nghe hết đoạn ghi âm
Cô giáo này đã lập tức bị tước bằng giáo viên và sa thải khỏi trường học.
Theo trang Sohu đưa tin, vào ngày 25/2, một đoạn băng ghi âm được cho là của giáo viên trung học ở Thiên Tân (Trung Quốc) đã gây xôn xao mạng xã hội.
Trong clip, nữ giáo viên liên tục có hành vi không đúng mực, chỉ thẳng vào mặt học sinh đồng thời chê bai gia cảnh của các em: "1 tháng mẹ kiếm được bao nhiêu tiền, đừng trách tại sao tôi khinh em", "Mẹ X kiếm nhiều hơn mẹ em 50 NDT. Tư chất của em thế nào?", "Mấy người học tôi ngày xưa toàn viên chức nhà nước, điều kiện gia đình tốt lắm. Bảo sao tôi quan tâm họ tốt hơn"...
Sau khi video xuất hiện trên mạng, nhiều phụ huynh lên tiếng chỉ trích hành vi phân biệt học sinh dựa trên hoàn cảnh gia đình, đồng thời mong nhà trưởng sớm kỉ luật nữ giáo viên này.
Ngôi trường trung học ở quận Thiên Tân
Sau đó, Phòng giáo dục đã vào cuộc và báo cáo về việc xử lý giáo viên. Sau điều tra, quả thật nữ giáo viên đã có những lời lẽ khiếm nhã trong một tiết học. Cô giáo này đã bị hạ cấp bậc công tác, thu hồi bằng giáo viên theo "tiêu chuẩn về đạo đức nhà giáo" và chuyển đơn vị công tác, đồng thời chịu trách nhiệm trước người quản lý trong nhà trường.
Nữ giáo viên tỏ ra hối hận và nhắn tin xin lỗi trong nhóm chat: "Tôi thật sự xin lỗi về hành vi của mình. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến vẫn là chất lượng giáo dục của các em. Tôi luôn coi các em là con đẻ và chỉ mong không thua kém bất kì ai trong lớp. Nếu các em học kém thì thành tích của lớp cũng đi xuống".
Ảnh minh họa
Tuy nhiên, nữ giáo viên hứng chịu làn sóng chỉ trích. Rất nhiều bình luận đã công kích cô giáo này:
- "Đây là điều mà một cô giáo có thể nói sao. Những lời lẽ này còn đau xót hơn việc thấy con mình bị ai đó đánh đập. Người lớn còn không chịu nổi huống gì những đứa trẻ".
- "Cô giáo đã vi phạm quy định về cấp bậc chức vụ và hành vi được làm. Không được phép đánh giá học sinh dựa trên sự giàu có của bố mẹ. Huống chi tiền lương của giáo viên cũng do gia đình đóng vào đấy thôi".
Phải làm gì khi gặp giáo viên hay chửi, dùng lời lẽ khiếm nhã với con?
Thực tế, bên cạnh những giáo viên tốt thì cũng không thiếu những cô giáo thường dùng lời lẽ khiếm nhã với học sinh. Nhiều người do áp lực công việc mà đã dẫn đến hành vi thiếu kiểm soát. Tuy nhiên sau cùng, người chịu thiệt vẫn luôn là các em học sinh, và càng ở lứa tuổi nhỏ thì những lời nói này càng ám ảnh.
Ảnh minh họa
Khi con gặp giáo viên "độc hại", cha mẹ cần làm gì?
- Thẳng thắn trao đổi vấn đề với giáo viên
Nhiều giáo viên vì stress công việc nên sinh ra tâm lý nóng nảy, dùng lời lẽ khó nghe với học sinh. Phụ huynh khi biết chuyện, điều đầu tiên nên xác minh lại giáo viên đồng thời trao đổi thẳng thắn vấn đề. Nếu giáo viên này vẫn chứng nào tật nấy, cha mẹ cần có biện pháp can thiệp mạnh tay để tránh tình trạng nghiêm trọng.
- Giáo dục tâm lý con cái
Cha mẹ cần dừng ngay suy nghĩ, cứ đem con đến trường giao cho giáo viên là xong. Phụ huynh cần hợp tác với giáo viên để theo sát tình hình học của con. Bên cạnh đó, cũng chú trọng giáo dục tâm lý, yêu cầu con thường xuyên chia sẻ chuyện học hành. Có như vậy thì khi gặp sự việc nghiêm trọng, cha mẹ mới sớm có phương án giải quyết.
- Nhờ cậy sự giúp sức của những gia đình khác, nếu không nhất định phải chuyển trường
Nhiệm vụ của các nhóm phụ huynh để giúp cha mẹ hiểu hơn về tình hình học tập chung của lớp. Nếu giáo viên thường xuyên dùng lời lẽ không hay với học sinh, các phụ huynh cần liên hệ với nhau xác minh sự việc đồng thời yêu cầu giáo viên này dừng ngay các hành động của mình.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Giáo dục7 giờ trướcLần đầu tiên tham dự Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev, cả 10/10 học sinh của Việt Nam đều giành huy chương. Với kết quả này, đoàn Việt Nam xếp thứ ba, sau Trung Quốc và Nga.
-
Giáo dục12 giờ trướcBộ GD&ĐT dự kiến cho phép trường học từ mầm non đến THPT tăng quy mô số lớp, tăng diện tích đất/học sinh. Theo các nhà giáo, việc tăng số lớp học/trường nhằm phù hợp thực tế, mở thêm cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu của học sinh đô thị.
-
Giáo dục15 giờ trướcThân Di Phi đỗ đại học ở tuổi 15 và lấy bằng tiến sĩ năm 22 tuổi. Không chỉ được mệnh danh là thần đồng, anh còn là nhà tiên phong trẻ nhất của mạng lưới 5G ở Trung Quốc.
-
Giáo dục1 ngày trướcƯớc mơ của nam sinh đạt giải Nhất Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU năm 2024 là trở thành một kỹ sư thiết kế đồ hoạ.
-
Giáo dục1 ngày trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục2 ngày trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục2 ngày trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục2 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục2 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục2 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".