Giám đốc Sở Giáo dục đưa nam sinh bị gãy chân vào phòng thi

Trên đường đến điểm thi vào lớp 10, một thí sinh không may gặp nạn gãy chân. Sau khi chăm sóc y tế, nam sinh được Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh hỗ trợ vào phòng thi.

Hôm nay (2/6), hơn 9.600 thí sinh trong toàn tỉnh Quảng Trị bước vào làm bài thi môn Toán (90 phút), sau đó, tiếp tục thi môn Tiếng Anh (60 phút) kỳ thi lớp 10 năm học 2023- 2024.

Tại Hội đồng thi Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, em Bùi Phan Đức T. (học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ) bị tai nạn gãy chân trên đường đến điểm thi.

Giám đốc Sở Giáo dục đưa nam sinh bị gãy chân vào phòng thi-1

Xe cấp cứu vận chuyển nam sinh đến điểm thi.

Giám đốc Sở Giáo dục đưa nam sinh bị gãy chân vào phòng thi-2

Phụ huynh em T. đã viết cam kết và mong muốn hội đồng thi tạo điều kiện để thí sinh hoàn thành bài. Ban chỉ đạo kỳ thi cho phép thí sinh sau khi được chăm sóc y tế sẽ dự thi ở phòng riêng, thi đề dự phòng, có giám sát của cán bộ công an, y tế. Đồng thời, ban chỉ đạo cũng bố trí một xe cứu thương trực tại điểm thi này.

Giám đốc Sở Giáo dục đưa nam sinh bị gãy chân vào phòng thi-3

Hội đồng thi hỗ trợ nam sinh 

Giám đốc Sở Giáo dục đưa nam sinh bị gãy chân vào phòng thi-4

Bà Lê Thị Hương – Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Trị, căn dặn nam sinh bình tĩnh làm bài.

Thấy nam sinh bị nạn gặp khó khăn trong việc di chuyển vào phòng thi, bà Lê Thị Hương – Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, đã hỗ trợ đưa thí sinh vào phòng thi. Vị lãnh đạo này cũng ân cần dặn dò nam sinh bình tĩnh, cố gắng làm bài tốt.

Tại tỉnh Quảng Trị, sáng 2/6 thí sinh làm bài thi môn Toán (90 phút) và Tiếng Anh (60 phút). Chiều 2/6, thí sinh làm bài thi Ngữ văn (120 phút). Tại điểm thi Trường Lê Quý Đôn (TP Đông Hà) có 566 thí sinh đăng ký dự thi. Ngày 3/6, thí sinh đăng ký thi vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tiếp tục thi các môn chuyên.

Bà Lê Thị Hương – Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Trị cho biết, kỳ thi được tổ chức tại 29 hội đồng thi với hơn 420 phòng thi.

Ở mỗi điểm thi có ít nhất một phòng thi dự phòng và 1 phòng cách ly (sử dụng trong trường hợp phát sinh dịch bệnh). Tại hầu hết các điểm thi đều có các đội tình nguyện tiếp sức mùa thi do đoàn thanh niên tổ chức.

Sở GD-ĐT đã huy động gần 1.590 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi. Các điểm thi sẵn sàng cơ sở vật chất, phương án bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Theo VietNamNet

 


thi lớp 10

lớp 10


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.