- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
GS. Vũ Tuấn: 'Đừng so sánh cách giáo dục xưa và nay!'
GS. Nhà giáo Nhân dân Vũ Tuấn - Chủ tịch HĐQT trường THPT Hồng Hà (Hà Nội) cho rằng cách giáo dục bằng đòn roi đã hoàn toàn không còn phù hợp thời nay.
- Hàn Quốc: Thầy đánh trò từng là phương pháp giáo dục hợp lý, đổi luật vì vụ bạo hành nghiêm trọng nhưng vẫn gây tranh cãi
- Trẻ có biểu hiện này chứng tỏ hiệu quả giáo dục của bố mẹ, cần tiếp tục phát huy để con lớn lên thành người tài giỏi
- 10 dấu hiệu cảnh báo ở con cái cho thấy cách giáo dục của cha mẹ đang có vấn đề, hãy nhìn nhận lại ngay trước khi quá muộn
GS. Nhà giáo Nhân dân Vũ Tuấn - Chủ tịch HĐQT trường THPT Hồng Hà (Hà Nội) cho rằng cách giáo dục bằng đòn roi đã hoàn toàn không còn phù hợp thời nay.
Đứng trước sự việc cô giáo phạt quỳ học sinh và bị đình chỉ công tác gây xôn xao dư luận hiện nay. GS-Nhà giáo Nhân dân Vũ Tuấn - Chủ tịch HĐQT trường THPT Hồng Hà (Hà Nội) chia sẻ quan điểm, “Cách giáo dục với đòn roi ngày xưa là phù hợp bởi nó phù hợp với văn hóa và quan điểm của cả xã hội thời đó. Cách giáo dục đó kết hợp với sự ủng hộ nhiệt tình từ phía phụ huynh quả thật khiến học sinh rất vào nề nếp, tuy nhiên cách dạy đó lại làm giảm đi những tố chất khác như là tư duy phản biện hay là khả năng sáng tạo của hoc trò. Đó là những tố chất mà rất nhiều thế hệ người Việt Nam đang rất thiếu”.
Cũng theo GS. Tuấn, xã hội ngày nay đã hoàn toàn khác xưa, với những quan điểm tự do, bình đẳng, con người ngày nay đã ý thức rất cao về cái tôi, về quyền con người, quyền trẻ em thì cách dạy xưa đã hoàn toàn không còn phù hợp. Nếu xã hội thay đổi, con người thay đổi mà giáo viên vẫn giữ cách dạy cũ thì đúng là bước thụt lùi quá xa của giáo dục.
GS. Vũ Tuấn- Chủ tịch HĐQT trường THPT Hồng Hà (Hà Nội) |
Tuy nhiên, giáo sư cũng cho rằng cách kỷ luật đình chỉ công tác đối với cô giáo như vậy là nặng, bởi vì sai lầm của cô giáo có một phần trách nhiệm của các cấp quản lý. Để phương pháp giáo dục của giáo viên thay đổi và đáp ứng với nhu cầu xã hội thì các giáo viên cần được thường xuyên bồi dưỡng kiến thức về tâm lý học sinh và những phương pháp giáo dục phù hợp.
Tại trường THPT Hồng Hà nơi GS. Vũ Tuấn làm chủ tịch HĐQT, tâm lý học sinh và các biện pháp giao tiếp, ứng xử với học sinh được ban giám hiệu rất chú trọng, hội đồng giáo dục trường thường xuyên có các buổi hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa các thày cô giáo trong trường về những vấn đề này.
Trường THPT Hồng Hà cũng luôn quán triệt một quan điểm xuyên suốt trong giáo viên toàn trường về cách giáo dục học sinh của nhà trường : Đó là xây dựng một mối quan hệ gần gũi, gắn bó giữa giáo viên và học sinh để lồng ghép giáo dục, uốn nắn, khuyên bảo học sinh giúp học sinh tiến bộ. Giáo viên ngày nay không nên là những người đứng từ trên nhìn xuống học sinh mà nên giống như người đồng hành chỉ dẫn cho học sinh tự mình tìm hiểu tri thức và đi đến thành công.
Học sinh trường THPT Hồng Hà (Hà Nội) |
“Với tâm huyết cả đời cống hiến cho giáo dục, giáo sư hi vọng các thày cô giáo thay vì phẫn nộ với cách hành xử của phụ huynh thì hãy tìm cách thay đổi. Nếu giáo viên tìm được cách thức đúng và tạo được niềm tin trong học sinh, việc giảng dạy chỉ bảo các em sẽ không còn quá khó. Mặt khác giáo sư cũng mong các cấp quản lý đưa ra chi tiết hơn những hình thức kỷ luật được phép sử dụng tại nhà trường để giáo viên xử lý các hình thức vi phạm của học sinh mà không bị mắc phải những sai lầm như trên”, GS Vũ Tuấn chia sẻ.
Thế Định
-
Giáo dục2 giờ trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục15 giờ trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục19 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục23 giờ trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục1 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục1 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục1 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.