Hà Nội ra “lệnh cấm” vận động học sinh học lực yếu không thi vào lớp 10

Cơ quan quản lý của ngành Giáo dục Hà Nội sẽ có văn bản chỉ đạo về việc nghiêm cấm vận động các em học sinh có học lực yếu hoặc cha mẹ học sinh để không tham gia dự thi vào lớp 10.

Cơ quan quản lý của ngành Giáo dục Hà Nội sẽ có văn bản chỉ đạo về việc nghiêm cấm vận động các em học sinh có học lực yếu hoặc cha mẹ học sinh để không tham gia dự thi vào lớp 10.

Chiều 14/4, trao đổi với phóng viên, ông Ngô Văn Chất - Trưởng phòng Giáo dục Trung học Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết rằng, trong tuần này Sở GD&ĐT sẽ có văn bản gửi xuống các phòng nghiêm cấm việc vận động học sinh có học lực yếu không tham gia thi vào lớp 10.

Theo đó, thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015-2016, Hà Nội sẽ có khoảng 85.000 học sinh tham gia, tăng trên 10.000 em so với năm ngoái.

Hà Nội ra “lệnh cấm” vận động học sinh học lực yếu không thi vào lớp 10

Để đảm bảo quyền lợi cho học sinh, năm nay, Sở GD&ĐT Hà Nội nghiêm cấm các trường vận động học sinh có học lực yếu không tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT.

Năm học này, số lượng tuyển sinh vào hệ THPT là trên 72.000 học sinh, trong đó tuyển vào trường công lập trên 56.800, còn lại là vào các trường ngoài công lập.

Điểm mới của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay là Sở GD&ĐT Hà Nội cho phép các trường THPT công lập tự chủ tài chính và THPT ngoài công lập được tuyển sinh vượt chỉ tiêu quy định.

Cụ thể: các trường được giao chỉ tiêu từ 5 lớp trở xuống, cho phép tuyển vượt chỉ tiêu từ 10% đến 20%. Các trường được giao chỉ tiêu từ 6 lớp trở lên cho phép tuyển vượt chỉ tiêu không quá 10%.

Theo Tú Ngọc/Dân trí


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.