Hiệu trưởng dâm ô nhiều nam sinh ở Phú Thọ đã xin lỗi toàn trường

Theo chia sẻ của một giáo viên, thời điểm cơ quan công an huyện Thanh Sơn đọc lệnh bắt giữ ông Đinh Bằng My tại trường, ông đã nói lời xin lỗi tới toàn thể giáo viên và học sinh.

Theo chia sẻ của một giáo viên (xin được giấu tên) của Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn (Phú Thọ), thời điểm cơ quan công an huyện Thanh Sơn đọc lệnh bắt giữ ông Đinh Bằng My tại trường, ông đã nói lời xin lỗi tới toàn thể giáo viên và học sinh.

Ngày 15.12, cơ quan điều tra - Công an huyện Thanh Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Đinh Bằng My , hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn.

Việc bắt tạm giam ông My để tiến hành điều tra việc ông bị tố cáo đã dâm ô hàng chục nam sinh tại trường Phổ thông dân tộc nội trú Thanh Sơn.

Việc khởi tố ông My khiến nhiều thầy cô giáo, nhân viên nhà trường "sốc", bởi ông My được nhận xét là người hòa đồng, thân thiện.

Hiệu trưởng dâm ô nhiều nam sinh ở Phú Thọ đã xin lỗi toàn trường-1

Ông Đinh Bằng My trong một lần thuyết trình về vấn đề xâm hại trẻ em.

Anh T (bảo vệ nhà trường) cho biết, thầy Đinh Bằng My là người giản dị, hòa đồng và thân thiện. "Trước khi bị bắt về tội dâm ô, bản thân tôi chưa được nghe điều tiếng nào từ học sinh cũng như các thầy cô trực tiếp trong nhà trường".

Một giáo viên (xin được giấu tên) cho biết, thời điểm cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Sơn đọc lệnh bắt giữ ông Đinh Bằng My tại trường, ông này đã nói lời xin lỗi tới toàn thể giáo viên và học sinh trong trường.

Theo giáo viên này, trước khi làm hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS, ông Đinh Bằng My là giáo viên dạy tiếng Anh trường THPT huyện Thanh Sơn.

Quá trình công tác và giảng dạy, ông My được đánh giá là người có chuyên môn tốt.
 

Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn (Phú Thọ), thành lập năm 1992 theo quyết định của UBND tỉnh.

Trường được giao nhiệm vụ phụ trách giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số của huyện Thanh Sơn, tạo nguồn đội ngũ cán bộ kế cận người dân tộc thiểu số cho các xã vùng cao, hẻo lánh, điều kiện kinh tế khó khăn.


Theo Lao Động


hiệu trưởng lạm lạm dụng tình dục

hiệu trưởng dâm ô học sinh

lạm dụng tình dục

dâm ô học sinh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.