Mải mặc đồ cho học sinh, cô giáo mầm non bỏ qua cảnh "đánh hội đồng" trong lớp

3 cậu bé cùng đánh một bạn học của mình giữa lớp và cô giáo thì ngồi ngay cạnh nhưng đã bỏ qua.

3 cậu bé cùng đánh một bạn học của mình giữa lớp và cô giáo thì ngồi ngay cạnh nhưng đã bỏ qua.

Đoạn clip ghi lại cảnh đánh nhau giữa những bé mầm non trong một lớp học gây chú ý.

Theo đó, trong lớp có sự xuất hiện của hai giáo viên. Một cô đang mải mê thay đồ cho các bé, cô giáo khác bận rộn với việc riêng của mình.

Trong lớp, 3 bé trai xúm vào đấm, đá rồi dúi đầu một bé trai khác. Các bé đánh liên tục, mặc cho bé trai ngồi đất khóc.

Bé gái khác cũng chạy đến đấm liên tiếp vào bé trai đó. Tất cả chỉ dừng lại khi giáo viên ngẩng đầu lên nhắc nhở.

Bé trai bị đánh ở trường mẫu giáo

Dân mạng tỏ ra khá bức xúc sau khi theo dõi đoạn clip. Nhiều người cho rằng cô giáo đang bận rộn thay đồ, mặc áo cho bé khác nên không để ý.

Số khác lại nghĩ cô không biết trong tình huống đó là sai. Sự việc xảy ra ngay trước mắt giáo viên. Cháu bé khi bị đánh chắc chắn sẽ kêu khóc. Thậm chí bé còn quay lại phía cô nhưng đến một lúc sau, sự việc mới được giải quyết.

"Lớp học có 2 cô mà không bao quát nổi các em bé là sao? Tình huống 3 bé cùng đánh 1 bạn học của mình là cực kỳ xấu và cần được cô giáo uốn nắn, nhắc nhở để sự việc tương tự không tái diễn lần nào nữa. Mình người ngoài xem còn xót chứ nói gì tới bố mẹ cậu bé bị bạn đánh. Các bé còn nhỏ tuổi đánh bạn chắc sẽ không để lại vết thương gì nghiêm trọng nhưng 3 bạn cùng xúm đánh 1 bạn là hành vi cực kỳ xấu cần được chấn chỉnh ngay", bình luận của một dân mạng.

 

 

Theo Thế giới trẻ

 


cô giáo mầm non

trẻ mầm non

đánh hội đồng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.