Mất chức Hiệu phó vì làm giả học bạ cho học sinh

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa có quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Vũ Quang đối với ông Trần Trọng Thức - người đã làm giả học bạ cho một học sinh.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa có quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Vũ Quang đối với ông Trần Trọng Thức - người đã làm giả học bạ cho một học sinh.

Ông Trần Xuân Yên, Hiệu trưởng Trường THPT Vũ Quang cho biết như vậy khi trao đổi với VietNamNet chiều 13/10.

Ông Thức được xác định đã vi phạm quy định về quản lý chuyên môn, chỉ đạo một số giáo viên thuộc quyền quản lý, làm lại học bạ, nâng điểm tổng kết cho em Nguyễn Huy H. (học lớp 12H, khóa học 2011 - 2014).

Hà Tĩnh, làm giả, học bạ, cách chức

Trường THPT Vũ Quang

Cụ thể, sau khi tốt nghiệp cấp 3, H. đi nghĩa vụ quân sự. Vào tháng 2/2015, anh này muốn thi học lên hệ chuyên nghiệp.

Theo quy định, trong 3 năm học, điểm tổng kết phải từ trung bình khá trở lên mới đủ tiêu chuẩn, trong khi học bạ của nam sinh có một năm học lực yếu, 2 năm trung bình. Hạnh kiểm cũng là trung bình.

Ông Thức đã giúp H. "hợp thức hóa" hồ sơ bằng cách làm lại học bạ, nâng điểm tổng kết cả 3 năm học lên thành khá.

Sau khi hành vi bị phát giác, Sở Giáo dục đã kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Hơn 10 thầy cô giáo đã ký để làm lại học bạ cho em H. cũng bị yêu cầu viết bản kiểm và khiển trách.

"Hiện thầy Thức vẫn đang giảng dạy tại trường. Tuy nhiên, thời gian tới, thầy Thức sẽ bị điều chuyển đi nơi khác.

Theo VietNamNet


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.