Nam sinh điển trai từng san bằng 2 kỷ lục 1 lúc tại Đường lên đỉnh Olympia tiếp tục giành vòng Nguyệt quế cuộc thi tháng

Nguyễn Xuân Phương (THPT Chuyên Đại học Vinh, Nghệ An) sẽ bước vào cuộc thi Quý 2 của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19.

Nguyễn Xuân Phương (THPT Chuyên Đại học Vinh, Nghệ An) sẽ bước vào cuộc thi Quý 2 của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19.

Đường lên đỉnh Olympia Tháng 3 Quý 2 phát sóng Chủ nhật 3/3 là cuộc đối đầu của các thí sinh: Lê Trung Sơn (THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận), Vũ Như Hoàng Phú (THPT Quỳnh Côi, Thái Bình), Nguyễn Xuân Phương (THPT Chuyên Đại học Vinh, Nghệ An), Nguyễn Huỳnh Sang (THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định).

Phần thi Khởi động diễn ra không mấy suôn sẻ với các thí sinh, Xuân Phương chỉ ghi được 60 điểm, Trung Sơn 50 điểm, Hoàng Phú 40 điểm và Huỳnh Sang 70 điểm.

Với từ khoá "Cột cờ Lũng Cú", chỉ sau 2 mảnh ghép gợi ý, soái ca rubik Xuân Phương đã Vượt chướng ngại vật thành công, dẫn đầu đoàn leo núi.

Thí sinh Huỳnh Sang cũng có cùng đáp án ô chữ với Xuân Phương nhưng bấm chuông chậm hơn nên không ghi được điểm.

Xuân Phương tiếp tục giữ vững phong độ đỉnh cao trong Phần thi Tăng tốc, giành được 230 điểm, Huỳnh Sang và Trung Sơn cùng có 190 điểm, Hoàng Phú có 110 điểm.

Nam sinh điển trai từng san bằng 2 kỷ lục 1 lúc tại Đường lên đỉnh Olympia tiếp tục giành vòng Nguyệt quế cuộc thi tháng-1

Xuân Phương tại phần thi về đích

Trong phần thi về đích, Xuân Phương là thí sinh thi thứ 3. Cậu chọn gói câu hỏi 40 điểm, nhưng thi đấu không thành công, vẫn bảo toàn được điểm số của mình là 260 điểm sau khi giành 20 điểm từ câu hỏi bằng Tiếng Anh của thí sinh Trung Sơn.

Kết thúc 4 phần thi, Trung Sơn có 180 điểm, Hoàng Phú có 110 điểm, Huỳnh Sang trở thành thí sinh có số điểm về Nhì cao nhất cuộc thi Tháng của Quý 2 là 210 điểm.

Nguyễn Thành Vinh (THPT Quốc Oai, Hà Nội) và Nguyễn Huỳnh Sang (THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định) cùng bước vào cuộc thi phụ để chọn thí sinh đi vào cuộc thi Quý 2. Huỳnh Sang đã giành được cơ hội quý giá này.

Nam sinh điển trai từng san bằng 2 kỷ lục 1 lúc tại Đường lên đỉnh Olympia tiếp tục giành vòng Nguyệt quế cuộc thi tháng-2

Xuân Phương từng lập kỷ lục chơi rubik 30s tại cuộc thi Tuần trước đó

Nam sinh điển trai từng san bằng 2 kỷ lục 1 lúc tại Đường lên đỉnh Olympia tiếp tục giành vòng Nguyệt quế cuộc thi tháng-3

Những hình ảnh trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia Tháng 3 Quý 2

Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia Quý 2 đã sẽ gồm 4 thí sinh: Nguyễn Huỳnh Sang (THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định), Phùng Trọng Nghĩa (THPT Chuyên Thăng Long, Lâm Đồng), Nguyễn Xuân Phương (THPT Chuyên Đại học Vinh, Nghệ An), Nguyễn Hải Đăng (THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa).

Trước đó, trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 (24/2/2019 Tuần 3 Tháng 3 Quý 2) Xuân Phương ghi số điểm tuyệt đối 120 điểm trong phần Khởi động, lập kỷ lục của Olympia năm thứ 19.

Nam sinh điển trai từng san bằng 2 kỷ lục 1 lúc tại Đường lên đỉnh Olympia tiếp tục giành vòng Nguyệt quế cuộc thi tháng-4

Xuân Phường từng lập 1 lúc 2 kỷ lục tại Đường lên đỉnh Olympia năm 2019
 

Theo Helino

 


Đường lên đỉnh Olympia 2019

nhà leo núi

Đường lên đỉnh Olympia


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.