- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Phòng GD&ĐT TP Hà Tĩnh lên tiếng về vụ học sinh đóng tiền mua bàn ghế
Lãnh đạo Phòng GD&ĐT thành phố Hà Tĩnh khẳng định về mặt quy trình thực hiện vận động tài trợ thì Trường Tiểu học Thạch Linh đã thực hiện đúng.
Phòng GD&ĐT thành phố Hà Tĩnh cho biết Trường Tiểu học Thạch Linh đã thực hiện đúng quy trình vận động tài trợ nhưng sai khi tự ý mua bàn ghế cho học sinh. Ảnh: Tiền Phong.
Trao đổi với Tiền Phong, bà Trần Thị Thủy Nga - Trưởng Phòng GD&ĐT thành phố Hà Tĩnh - cho biết sau khi tiếp nhận phản ánh liên quan đến những khoản vận động đóng góp tại Trường Tiểu học Thạch Linh (phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh) đơn vị đã cử cán bộ xuống kiểm tra.
Bà Nga khẳng định về mặt quy trình các bước để thực hiện vận động tài trợ thì nhà trường đã thực hiện đúng. Ngoài ra lãnh đạo Phòng GD&ĐT thành phố Hà Tĩnh cũng cho rằng đến thời điểm này trường chưa tổ chức vận động tài trợ.
Tuy nhiên, dù chưa thành lập ban tổ chức vận động, ở các lớp, đặc biệt là lớp 1 phụ huynh và học sinh đã được phổ biến các khoản đóng góp tài trợ. Việc vận động chưa được thống nhất nhưng trường đã tổ chức “mượn” bàn ghế của đơn vị ngoài để cho học sinh học.
Khi hỏi đến vấn đề này, đại diện Phòng GD&ĐT TP Hà Tĩnh cũng thừa nhận hiện tại trường chưa thành lập ban tổ chức vận động tài trợ. Vì thế, việc nhà trường tự ý đi mua bàn 90 bộ bàn ghế cùng một số đồ dùng để cho học sinh học là sai về mặt nguyên tắc.
Bởi lẽ, khi đã có nguồn vận động thì cần phải thực hiện quản lý nhà nước theo quy định tài chính. Những hạng mục đã vận động cần được đánh giá lại xem trường hợp nào chỉ định thầu, trường hợp nào mời chào cạnh tranh.
“Nhưng hiện tại trường chưa có nguồn nên không thể thực hiện được việc đó. Vấn đề là trường chưa có nguồn mà tự đi mua sắm như vậy về mặt quy định thì không được đảm bảo, sai nguyên tắc. Hiệu trưởng nói đi mượn nhưng nếu mượn bàn ghế cũng phải báo cáo để với phòng và địa phương cùng gánh vác trách nhiệm nếu như sau này không vận động tài trợ được”, đại diện Phòng GD&ĐT cho hay.
Theo Phòng GD&ĐT TP Hà Tĩnh, năm học 2022-2023, Phòng phê duyệt cho Trường Tiểu học Thạch Linh (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) vận động các hạng mục gồm: Bổ sung trang thiết bị như bàn ghế, bảng trượt, tủ đựng đồ tài liệu; Làm mái che lợp tôn giữa nhà đa chức năng và vệ sinh; Xây dựng mô hình trải nghiệm giáo dục. Cụ thể tổng dự toán kinh phí trường trình lên là hơn 538 triệu đồng.
“Những hạng mục trường trình lên, trước khi phê duyệt chúng tôi đã về kiểm tra và nhận thấy đều thiết thực. Như đối với bàn ghế, chúng tôi dựa trên cơ sở tổng toàn bộ bàn năm ngoái và thanh lý bàn ghế cũ, thì còn thiếu 90 bộ bàn ghế. Việc vận động tài trợ này để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh”, bà Nga cho hay.
Dù hồ sơ trình lên Phòng GD&ĐT TP Hà Tĩnh xây dựng các hạng mục với tổng kinh phí hơn nửa tỷ đồng, nhưng trong buổi làm việc với Phóng viên, bà Lê Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Linh - lại cho biết tổng kế hoạch xây dựng các hạng mục năm học 2022-2023 là hơn 300 triệu đồng.
Trước đó Tiền Phong đã phản ánh, học sinh lớp 1 tại Trường Tiểu học Thạch Linh đầu năm học mới được phổ biến các khoản như mua bàn ghế, bảng và tủ đựng tài liệu cho giáo viên. Ngoài ra, mỗi em đóng 28.000 đồng/ngày tiền ăn bán trú và 200.000 đồng/tháng tiền phục vụ ăn bán trú. Tổng các khoản bao gồm quỹ lớp là khoảng 2 triệu đồng/em.
Đáng nói dù mới triển khai vận động nhưng nhà trường lại chủ động đi mua bàn ghế trước, phụ huynh không được đưa ra bàn luận hoặc lựa chọn đơn vị cung cấp. Với những khoản thu ngoài quy định này, lãnh đạo Trường Tiểu học Thạch Linh lại cho rằng đây là vận động tự nguyện, không ép buộc và thu cào bằng.
Theo Tiền Phong
-
Giáo dục1 giờ trướcNgoài IDP, Hội đồng Anh cũng cấp sai phép hơn 90.000 chứng chỉ, trong đó, có hơn 52.000 chứng chỉ IELTS, theo kết luận của Thanh tra Bộ GD-ĐT.
-
Giáo dục19 giờ trướcSo với năm ngoái, tỷ lệ chọi vào trường chuyên, lớp chuyên trên địa bàn Hà Nội năm nay giảm đáng kể do các trường đồng loạt tăng chỉ tiêu.
-
Giáo dục19 giờ trướcChị gái của Lâm Nguyễn chia sẻ gia đình xót xa khi nhìn thấy anh đau đớn trên giường bệnh. Trước đó, người thân và đồng nghiệp đau buồn trước thông tin chuyên gia trang điểm qua đời ở tuổi 32 vì bạo bệnh.
-
Giáo dục22 giờ trướcSở GD&ĐT vừa công bố tỷ lệ chọi và lớp 10 các trường THPT công lập năm 2024 - 2025, trong đó trường cao nhất 1 chọi 3,11.
-
Giáo dục22 giờ trướcNăm nay có khoảng 4.000 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM). Trong đó, chuyên Anh có tỷ lệ chọi cao nhất là 1 chọi 12.
-
Giáo dục1 ngày trướcHơn 56.000 chứng chỉ IELTS do IDP cấp sai quy định được Bộ GD&ĐT chấp nhận để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, có khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội không dự kỳ thi lớp 10 công lập.
-
Giáo dục1 ngày trướcIDP phát đi thông báo về việc 56.200 chứng chỉ IELTS do tổ chức này cấp ở Việt Nam năm 2022 bị Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận cấp sai quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐoạn video ghi lại cho thấy, em học sinh này lao lên bục giảng, vung tay đấm giáo viên trước sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh khác trong lớp.
-
Giáo dục2 ngày trướcNăm nay, khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập.
-
Giáo dục2 ngày trướcThanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận 56.230 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến có gần 110.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.