Phụ huynh trường Ischool yêu cầu lắp camera sau vụ hơn 600 học sinh ngộ độc

Trước khi cho con trở lại lớp, phụ huynh muốn trường Ischool Nha Trang lắp camera theo dõi ở hành lang, khu vực công cộng và kiểm soát an toàn thực phẩm lẫn nguồn nước.

Trường Ischool Nha Trang (Khánh Hòa) hôm nay thông báo lấy ý kiến cho học sinh trở lại lớp vào thứ hai tuần tới (28/11). Thời gian lấy ý kiến kết thúc vào 8h tối nay, sau đó trường dựa vào phản hồi của phụ huynh để thông báo chính thức.

Động thái này được trường đưa ra khi ghi nhận chỉ còn một số ít học sinh đang điều trị trong bệnh viện, sức khỏe cơ bản ổn định, sau khi hơn 600 em bị ngộ độc thực phẩm.

Phụ huynh trường Ischool yêu cầu lắp camera sau vụ hơn 600 học sinh ngộ độc-1

Hơn 600 học sinh trường Ischool Nha Trang bị ngộ độc thực phẩm

Trước khi học sinh đi học trở lại, trường sẽ mời trung tâm Y tế dự phòng phun thuốc khử khuẩn và không tổ chức học bán trú 2 tuần đầu. Đồng thời, bác sĩ chuyên khoa về tiêu hóa, dinh dưỡng được mời tới trường theo dõi sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng cho học sinh. Đối với các em chưa thể đi học, Ischool Nha Trang sẽ có kế hoạch tổ chức kiểm tra học kỳ.

Sau vụ ngộ độc tuần trước, nhiều phụ huynh đã bày tỏ bức xúc và có ý kiến gửi tới trường. Trong số nhiều ý kiến, phụ huynh yêu cầu dọc hành lang, khu vực công cộng của trường phải được lắp camera. Trường phải bố trí bác sĩ chuyên khoa về dinh dưỡng, chuyên khoa tiêu hóa túc trực để khám, tư vấn, theo dõi sức khỏe cho bọc sinh ít nhất trong 6 tháng.

Phụ huynh cũng kiến nghị cần giám sát kỹ vấn đề vệ sinh thức ăn, nước uống, nguồn gốc nhập nguyên liệu đầu vào của trường. Mỗi bữa, trường phải công khai món ăn cho cha mẹ biết. Đơn vị chủ quản trường Ischool Nha Trang phải tổ chức đối thoại với Ban phụ huynh 4 lần trong 1 năm.

Nhiều học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú tại trường khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Ảnh: Xuân Ngọc

Trước đó, ngày 17/11, trường Ischool Nha Trang tổ chức ăn bán trú. Từ tối 17/11 đến chiều 24/11, Sở Y tế Khánh Hòa ghi nhận, các bệnh viện tiếp nhận 665 học sinh và nhiều giáo viên bị ngộ độc thực phẩm, trong đó 1 em tử vong.

Hôm 23/11, Công an Khánh Hòa xác định dấu hiệu tội phạm và khởi tố vụ án Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo điều 317 bộ luật Hình sự xảy ra tại trường.

Theo VietNamNet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/phu-huynh-truong-ischool-yeu-cau-lap-camera-sau-vu-600-hoc-sinh-ngo-doc-2084631.html

ngộ độc thực phẩm

học sinh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.